Phát hiện nhiều trung tâm Anh ngữ hoạt động “chui” ở Bình Định

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định vừa tiến hành kiểm tra việc tổ chức và hoạt động đối với 15 trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thị xã An Nhơn, các huyện Tuy Phước, Phù Cát và Tây Sơn. Qua kiểm tra, một số trung tâm hoạt động chưa được cho phép hoạt động hoặc giấy phép hoạt động đã hết hạn.

Qua kiểm tra, phát hiện tất cả các trung tâm ngoại chưa thực hiện công tác tự kiểm tra hoạt động; chưa xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm; chưa thực hiện công tác sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả hoạt động về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Các trung tâm này chưa thực hiện đầy đủ các nội dung công khai theo quy định. Kết quả hoạt động của một số trung tâm rất hạn chế, nhân sự thiếu ổn định.

Cụ thể, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tuy Phước; Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Star; Trung tâm Anh ngữ Phú Phong.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cũng phát hiện tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Anh ngữ Hành Tinh, số 382, đường Trần Phú, thị xã An Nhơn tự ý gắn bảng hiệu và tổ chức dạy học khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập và cho phép hoạt động.

Tương tự, tại Trung tâm Đào tạo kỹ năng Sensecom II, số 84, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn cũng tự gắn bảng hiệu “Trung tâm Đào tạo kỹ năng Sensecom II” và tổ chức dạy học khi giấy phép hoạt động đã hết hạn. Đối với hai trung tâm này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định buộc dừng hoạt động cho đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập và cho phép hoạt động.

Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý Trung tâm Anh ngữ Hành Tinh trong việc tổ chức dạy ngoại ngữ khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập và cho phép hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thẩm mỹ viện bị đình chỉ, nộp phạt 160 triệu vì hoạt động “chui”
Thẩm mỹ viện bị đình chỉ, nộp phạt 160 triệu vì hoạt động “chui”

VOV.VN -    Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa xử phạt các cá nhân, đơn vị vi phạm về khám chữa bệnh từ ngày 10/3 đến ngày 20/3. Đáng nói, ngành chức năng tiếp tục phát hiện những cơ sở thẩm mỹ viện hoạt động khi không có giấy phép.

Thẩm mỹ viện bị đình chỉ, nộp phạt 160 triệu vì hoạt động “chui”

Thẩm mỹ viện bị đình chỉ, nộp phạt 160 triệu vì hoạt động “chui”

VOV.VN -    Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa xử phạt các cá nhân, đơn vị vi phạm về khám chữa bệnh từ ngày 10/3 đến ngày 20/3. Đáng nói, ngành chức năng tiếp tục phát hiện những cơ sở thẩm mỹ viện hoạt động khi không có giấy phép.

Bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Điểm trông giữ trẻ hoạt động chui
Bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Điểm trông giữ trẻ hoạt động chui

VOV.VN - Liên quan vụ việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong tại điểm trông giữ trẻ ở xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội, ông Nguyễn Như Ý, Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết, chính quyền địa phương đã đình chỉ hoạt động của cơ sở này để phục vụ điều tra.

Bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Điểm trông giữ trẻ hoạt động chui

Bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Điểm trông giữ trẻ hoạt động chui

VOV.VN - Liên quan vụ việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong tại điểm trông giữ trẻ ở xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội, ông Nguyễn Như Ý, Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết, chính quyền địa phương đã đình chỉ hoạt động của cơ sở này để phục vụ điều tra.

Mua bán vàng miếng “chui”, doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị xử phạt 650 triệu đồng
Mua bán vàng miếng “chui”, doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị xử phạt 650 triệu đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 650 triệu đồng đối với Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sinh Diễn do mua bán vàng miếng trái phép loại 3 cây vàng, đều là loại 37,5 gram.

Mua bán vàng miếng “chui”, doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị xử phạt 650 triệu đồng

Mua bán vàng miếng “chui”, doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị xử phạt 650 triệu đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 650 triệu đồng đối với Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sinh Diễn do mua bán vàng miếng trái phép loại 3 cây vàng, đều là loại 37,5 gram.