Quận Sơn Trà (Đà Nẵng) hỗ trợ tiền cho cả người tạm trú ở vùng cách ly y tế 

VOV.VN - UBND quận Sơn Trà sẽ cấp hỗ trợ người dân vùng cách ly y tế mỗi ngày 40.000 đồng/nhân khẩu, kể cả người tạm trú, người đến vùng cách ly y tế có việc nhưng không kịp ra ngoài do vướng quyết định cách ly y tế.

Đó là thông tin được ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết trong sáng 4/8.

Trước đó, ngày 22/8/2020, UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 3100/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn trong vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo quyết định này, đối tượng hỗ trợ là người dân gặp khó khăn trong vùng cách ly y tế. Mức hỗ trợ thực phẩm và nhu yếu phẩm, trị giá 40.000 đồng/khẩu/ngày trong thời gian cách ly theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Phương thức hỗ trợ là cấp bằng tiền chi trả trực tiếp cho dân. Nguồn kinh phí thực hiện việc cấp phát này là từ nguồn ngân sách và nguồn tài trợ ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, về nguyên tắc, vùng cách ly y tế là vùng “nội bất xuất ngoại bất nhập” nên ai cũng khó khăn. Vì vậy, số tiền này đảm bảo người dân yên tâm ở nhà không được ra ngoài. Còn những người thuộc diện phong tỏa thì vẫn đi ra đi vào được khi cần thiết nên không áp dụng. UBND quận Sơn Trà khẳng định, đây là tình huống đặc biệt nên ai cũng khó khăn, kể cả cán bộ, công chức. Quận Sơn Trà sẽ phát tiền cho tất cả 127.000 nhân khẩu thuộc 5 phường vừa thực hiện cách ly y tế. Những người tạm trú trên địa bàn phường, những người từ các nơi khác đến các khu vực cách ly y tế tại 5 phường này nhưng không kịp ra khỏi khu vực này khi có quy định cách ly y tế cũng được cấp tiền để họ yên tâm ở tại chỗ.

"Vào trong này ai cũng khó khăn, kể cả người tạm trú hoặc không tạm trú, ví dụ như một người đến chơi nhà người quen trong 1 ngày, họ không biết thông tin, không kịp ra ngoài và bị cách ly y tế thì cũng được cấp tiền trợ cấp. Trước đây mình chỉ thực hiện 1 phường nhưng sau đó, dịch lan rộng nên quận mở rộng thêm 4 phường nữa cũng là vùng cách ly y tế"- ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng thêm 93 ca mắc Covid-19, nhiều nhất trong 1 ngày từ trước đến nay
Đà Nẵng thêm 93 ca mắc Covid-19, nhiều nhất trong 1 ngày từ trước đến nay

VOV.VN - Ngày 3/8, thành phố Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 51.000 lượt người, ghi nhận 93 trường hợp dương tính, số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong một ngày từ trước đến nay.

Đà Nẵng thêm 93 ca mắc Covid-19, nhiều nhất trong 1 ngày từ trước đến nay

Đà Nẵng thêm 93 ca mắc Covid-19, nhiều nhất trong 1 ngày từ trước đến nay

VOV.VN - Ngày 3/8, thành phố Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 51.000 lượt người, ghi nhận 93 trường hợp dương tính, số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong một ngày từ trước đến nay.

Đà Nẵng hỗ trợ lao động du lịch mất việc do dịch Covid-19
Đà Nẵng hỗ trợ lao động du lịch mất việc do dịch Covid-19

VOV.VN - Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa ra thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người lao động ngành du lịch không có giao kết hợp đồng lao động, bị mất việc làm do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 năm 2021.

Đà Nẵng hỗ trợ lao động du lịch mất việc do dịch Covid-19

Đà Nẵng hỗ trợ lao động du lịch mất việc do dịch Covid-19

VOV.VN - Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa ra thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người lao động ngành du lịch không có giao kết hợp đồng lao động, bị mất việc làm do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 năm 2021.

Nhiều vướng mắc khi thực hiện giãn cách xã hội mạnh hơn ở Đã Nẵng
Nhiều vướng mắc khi thực hiện giãn cách xã hội mạnh hơn ở Đã Nẵng

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, có tình trạng nhiều doanh nghiệp cấp giấy đi đường rất nhiều, nguy cơ ùn ứ tại các chốt kiểm soát khi ngày thứ hai đi làm việc trở lại.

Nhiều vướng mắc khi thực hiện giãn cách xã hội mạnh hơn ở Đã Nẵng

Nhiều vướng mắc khi thực hiện giãn cách xã hội mạnh hơn ở Đã Nẵng

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, có tình trạng nhiều doanh nghiệp cấp giấy đi đường rất nhiều, nguy cơ ùn ứ tại các chốt kiểm soát khi ngày thứ hai đi làm việc trở lại.