Quảng Ngãi: Di dời hàng trăm hộ dân vùng trũng đến nơi an toàn

VOV.VN - Mưa lớn từ đêm qua đến hôm nay (13/11) khiến nước trên các sông, suối tại tỉnh Quảng Ngãi dâng cao, đặc biệt sông Trà Câu và Sông Vệ đạt mức báo động 3. Các địa phương chủ động di dời hàng trăm hộ dân vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.

 

Tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến hôm nay (13/11) làm gần 600 hộ dân lưu vực sông Trà Câu thuộc các phường Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn bị ngập sâu từ nửa mét đến 1 mét.

 

Trong đêm qua (12/11), nước lên nhanh làm nhiều hộ dân không kịp kê dọn, di chuyển đồ đạc, gia súc, gia cầm. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Đức Phổ huy động lực lượng di dời các hộ dân ở những khu vực bị ngập sâu, vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Các lực lượng dân quân, thanh niên dùng thuyền giúp người dân di chuyển đồ đạc lên cao, đồng thời cử người canh gác, cảnh báo người dân không qua lại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Ông Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương sẵn sàng phương án di dời khoảng 300 hộ dân khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.

 “Chúng tôi chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo lượng mưa, mực nước sông Trà Câu. Qua đó, chủ động hỗ trợ bà con kê dọn đồ đạc, sẵn sàng phương án nếu mực nước dâng cao đến mức nguy hiểm, tổ chức di dời người dân theo phương án phòng chống thiên tai của thị xã"- ông Vương nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Mưa to, nhiều nơi ngập úng
Quảng Ngãi: Mưa to, nhiều nơi ngập úng

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm qua đến sáng nay (13/11) mưa to đến rất to, nước trên các sông lên nhanh. Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị sẵn sàng các phương án ứng phó với gió mạnh trên biển và mưa lũ trên đất

Quảng Ngãi: Mưa to, nhiều nơi ngập úng

Quảng Ngãi: Mưa to, nhiều nơi ngập úng

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm qua đến sáng nay (13/11) mưa to đến rất to, nước trên các sông lên nhanh. Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị sẵn sàng các phương án ứng phó với gió mạnh trên biển và mưa lũ trên đất

Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục sạt lở, chủ động ứng phó mưa lớn
Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục sạt lở, chủ động ứng phó mưa lớn

VOV.VN - 3 ngày qua, tại tỉnh Quảng Ngãi liên tục có mưa to đến rất to. Một số đường liên xã tại các huyện miền núi bị sạt lở, giao thông chia cắt. Các địa phương ở tỉnh này khẩn trương khắc phục sạt lở, chủ động ứng phó với mưa lớn sắp tới.

Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục sạt lở, chủ động ứng phó mưa lớn

Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục sạt lở, chủ động ứng phó mưa lớn

VOV.VN - 3 ngày qua, tại tỉnh Quảng Ngãi liên tục có mưa to đến rất to. Một số đường liên xã tại các huyện miền núi bị sạt lở, giao thông chia cắt. Các địa phương ở tỉnh này khẩn trương khắc phục sạt lở, chủ động ứng phó với mưa lớn sắp tới.

Mưa lớn ở miền núi, Quảng Ngãi sẵn sàng di dời dân
Mưa lớn ở miền núi, Quảng Ngãi sẵn sàng di dời dân

VOV.VN - Từ hôm qua đến nay, tại tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa trung bình khoảng 360mm. Nhiều nơi ở miền núi, mưa rất lớn khiến mực nước trên các sông lên nhanh gây ngập lụt, chia cắt cục bộ tại nhiều vùng trũng, thấp.

Mưa lớn ở miền núi, Quảng Ngãi sẵn sàng di dời dân

Mưa lớn ở miền núi, Quảng Ngãi sẵn sàng di dời dân

VOV.VN - Từ hôm qua đến nay, tại tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa trung bình khoảng 360mm. Nhiều nơi ở miền núi, mưa rất lớn khiến mực nước trên các sông lên nhanh gây ngập lụt, chia cắt cục bộ tại nhiều vùng trũng, thấp.