Quảng Ninh mở rộng hỗ trợ cho thân nhân, người nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN - Cùng với nhiều hoạt động chung tay hỗ trợ, chăm lo trực tiếp cho nạn nhân chất độc da cam dioxin trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực mở rộng đối tượng ưu tiên là thân nhân, người nuôi dưỡng nạn nhân da cam với nhiều hình thức khác nhau.

 

 

Hiện nay tỉnh Quảng Ninh đang có 5.025 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hoá học được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định.

Những năm qua, phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” được tỉnh Quảng Ninh cụ thể hoá, nhận được hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Giai đoạn 2011 – 2020, đã có hơn 52 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa tập trung hỗ trợ xây mới, cải thiện nhà ở cho các nạn nhân, tặng quà và khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng thẻ BHYT, hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo nguồn thu nhập, hỗ trợ nuôi dưỡng lâu dài những nạn nhân bị bệnh tật nặng.

Quảng Ninh cũng đã xây dựng Trung tâm giải độc tố phục hồi sức khỏe và tổ chức giải độc tố cho trên 500 người... Phong trào thi đua “Nạn nhân vượt khó vươn lên” cũng lan tỏa mạnh mẽ, bằng nghị lực của chính các nạn nhân chất độc da cam kết hợp với sự hỗ trợ kịp thời, đến năm 2018, Quảng Ninh không còn hộ nạn nhân chất độc da cam có thu nhập dưới chuẩn cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, nhiều trường hợp vươn lên từ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Một trong những nhóm đối tượng được đặc biệt quan tâm là những người vợ, người mẹ trực tiếp nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam. Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có hơn 4000 người vợ, người mẹ của nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 226 người đang nuôi dưỡng 247 nạn nhân chất độc da cam bị bệnh tật nặng, đặc biệt nặng.

Ông Nguyễn Minh An, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Chúng tôi định hướng ưu tiên tặng thẻ BHYT hàng năm cho tất cả những người là vợ, là mẹ đang trực tiếp nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam bị bệnh tật nặng hoặc gia đình có nhiều thế hệ nạn nhân mà bản thân họ không có chế độ bảo hiểm y tế theo quy định; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho thân nhân của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc nay đã từ trần do bệnh tật... Có kế hoạch để đề xuất tham mưu với tỉnh những vấn đề liên quan đến chính sách, vận động xã hội hóa để hướng đến mục tiêu là nâng cao mức sống cho người có công nói chung và gia đình nạn nhân chất độc da cam nói riêng có mức sống bằng hoặc cao hơn trung bình cộng đồng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Chủ tịch nước làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đã yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập hợp, xử lý việc xác nhận nạn nhân chất độc da cam, nhất là đối với thế hệ thứ 3.

Chủ tịch nước làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Chủ tịch nước làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đã yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập hợp, xử lý việc xác nhận nạn nhân chất độc da cam, nhất là đối với thế hệ thứ 3.

Sóc Trăng hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Sóc Trăng hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

VOV.VN - Các suất học bổng được trao tặng là nguồn động viên, khuyến khích, giúp đỡ các em có thêm động lực phấn đấu, vượt qua khó khăn.

Sóc Trăng hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Sóc Trăng hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

VOV.VN - Các suất học bổng được trao tặng là nguồn động viên, khuyến khích, giúp đỡ các em có thêm động lực phấn đấu, vượt qua khó khăn.

Phó Thủ tướng tặng quà các nạn nhân chất độc da cam tại huyện A Lưới
Phó Thủ tướng tặng quà các nạn nhân chất độc da cam tại huyện A Lưới

VOV.VN - Chiều 27/8, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến thăm và tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó Thủ tướng tặng quà các nạn nhân chất độc da cam tại huyện A Lưới

Phó Thủ tướng tặng quà các nạn nhân chất độc da cam tại huyện A Lưới

VOV.VN - Chiều 27/8, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến thăm và tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.