Quảng Ninh phát hiện 7 ca F0 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây

VOV.VN - Trong ngày hôm nay (3/11), Quảng Ninh xuất hiện 7 ca mắc Covid-19 không rõ nguồn lây tại thành phố Hạ Long và thị xã Đông Triều.

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang có xu hướng phức tạp khi liên tục phát hiện các ca F0 trong khu vực cách ly và trong cộng đồng. Tính từ ngày 11/10 đến nay, Quảng Ninh ghi nhận 70 ca F0, trong đó có 42 ca F0 nhập cảnh và 28 ca F0 nội địa, 11 ca F0 trở về từ các tỉnh phía Nam và lây nhiễm cho 3 người thân; 7 ca F0 lây nhiễm trong khu vực cách ly và 7 ca F0 phát hiện trong cộng đồng.

Trong 7 ca F0 phát hiện trong cộng đồng có 5 ca tại thị xã Đông Triều và 2 ca phát hiện tại thành phố Hạ Long. Đây đều là những trường hợp chưa rõ nguồn lây, phát hiện khi lấy mẫu sàng lọc, khám chữa bệnh tại cơ sở y tế. 

Tỉnh Quảng Ninh đã bao phủ đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã đạt 95% mũi 1 và trên 87% mũi 2. Tuy nhiên, vẫn còn trên 20.000 đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao như người già, người bệnh lý nền, phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú chưa tham gia tiêm chủng. Nhóm trẻ em dưới 18 tuổi mới đang triển khai tiêm và cũng là nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.

Để các ca bệnh không thành ổ dịch, không để ổ dịch lây lan trong cộng đồng trở thành đợt dịch gây quá tải đối với hệ thống y tế, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các địa phương hiện đang có các ca F0 tại cộng đồng truy vết kỹ càng, không bỏ sót, đặc biệt, không được chủ quan đối với những đối tượng được xác định bảo vệ trọng điểm; thực hiện xét nghiệm tầm soát chủ động; kích hoạt ngay cơ chế chỉ đạo ngay từ xã, phường, thị trấn gắn trách nhiệm của Bí thư, Chủ tịch huyện, thị xã, thành phố với tinh thần nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất.

Các địa phương phải xây dựng kịch bản cụ thể bảo đảm phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội, khả năng ứng phó, năng lực y tế của từng địa bàn; tuân thủ hướng dẫn chung của tỉnh về việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người (hoạt động tổng kết, hội thảo, hội nghị, các sự kiện chính trị, văn hóa thể thao…). Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức lễ cưới, đám hỏi với thành phần gọn nhất và bảo đảm an toàn dịch bệnh; tổ chức đám tang với các quy trình được giảm thiểu phù hợp với tình hình mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh nâng cấp độ dịch 2 xã thuộc thị xã Đông Triều lên "màu vàng"
Quảng Ninh nâng cấp độ dịch 2 xã thuộc thị xã Đông Triều lên "màu vàng"

VOV.VN - Từ 14h ngày 3/11, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định tạm thời nâng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn xã Hồng Thái Đông và xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều lên cấp độ 2 (tương ứng với màu vàng) sau khi ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 tại đây. 

Quảng Ninh nâng cấp độ dịch 2 xã thuộc thị xã Đông Triều lên "màu vàng"

Quảng Ninh nâng cấp độ dịch 2 xã thuộc thị xã Đông Triều lên "màu vàng"

VOV.VN - Từ 14h ngày 3/11, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định tạm thời nâng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn xã Hồng Thái Đông và xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều lên cấp độ 2 (tương ứng với màu vàng) sau khi ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 tại đây. 

Quảng Ninh bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em
Quảng Ninh bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu toàn quốc về tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19, với hơn 96% dân số từ 18 tuổi trở lên đã tham gia tiêm chủng và bắt đầu triển khai tiêm cho trẻ em từ 12-18 tuổi.

Quảng Ninh bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em

Quảng Ninh bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu toàn quốc về tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19, với hơn 96% dân số từ 18 tuổi trở lên đã tham gia tiêm chủng và bắt đầu triển khai tiêm cho trẻ em từ 12-18 tuổi.

Quảng Ninh cách ly y tế người về từ địa bàn có dịch cấp 3-4
Quảng Ninh cách ly y tế người về từ địa bàn có dịch cấp 3-4

VOV.VN - Từ ngày 25/10, người từ địa bàn có dịch cấp 3 (vùng cam) và 4 (vùng đỏ) đến Quảng Ninh phải thực hiện cách ly y tế tập trung từ 7-14 ngày, không phải chi trả chi phí.

Quảng Ninh cách ly y tế người về từ địa bàn có dịch cấp 3-4

Quảng Ninh cách ly y tế người về từ địa bàn có dịch cấp 3-4

VOV.VN - Từ ngày 25/10, người từ địa bàn có dịch cấp 3 (vùng cam) và 4 (vùng đỏ) đến Quảng Ninh phải thực hiện cách ly y tế tập trung từ 7-14 ngày, không phải chi trả chi phí.