Sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu tiên khôi phục bay nội địa

VOV.VN - Sáng nay (10/10), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã rà soát toàn bộ công tác an toàn bay, công tác phòng, chống Covid-19, nhanh chóng đưa vào khai thác nhiều chuyến bay từ TP.HCM đi các địa phương để giải quyết nhu cầu di chuyển của người dân.

Dù các hãng bay có bố trí những chuyến bay sớm, tuy nhiên, lượng hành khách có vé lẻ bay nội địa cũng không nhiều. Phần lớn khách của những chuyến bay đầu tiên vào sáng nay chủ yếu là chuyên gia, nhân viên y tế và tình nguyện viên vào TP.HCM chống dịch quay trở lại phía Bắc. Số còn lại đặt vé về miền Trung thông qua hội đồng hương các tỉnh tổ chức đưa người dân về quê sau đại dịch Covid-19. Hành khách vào khu vực bay được kiểm soát chặt chẽ, phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mới nhất về tổ chức vận tải hành khách.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, từ hôm nay đến ngày 20/10 sẽ có 10 chuyến khứ hồi mỗi ngày từ TP.HCM đi các địa phương. Trong giai đoạn này, Bamboo Airways khôi phục 12 đường bay nội địa; Vietjet Air mở lại 15 đường bay và Vietnam Airlines cũng nối lại 14 đường bay nội địa hai chiều giữa TP.HCM với một số tỉnh, thành phố.

Để việc vận hành hoạt động bay đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt công tác phòng chống dịch, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã bố trí sắp xếp các quầy thủ tục tại khu vực Sảnh A nhà ga Quốc nội, đối với hành khách đi Vietnam Airlines làm thủ tục tại đảo C-D; Bamboo Airways làm thủ tục tại đảo H; Pacific Airlines làm thủ tục tại đảo E. Hướng di chuyển vào khu vực làm thủ tục, hành khách di chuyển từ nhà ga nội địa, vào cửa D2, đến đúng quầy thủ tục của hãng hàng không tại khu vực sảnh A để làm thủ tục chuyến bay. Còn khu vực Sảnh B phục vụ cho hành khách của Hãng hàng không Vietjet Air, hành khách di chuyển theo cửa D6, vào đảo K làm thủ tục chuyến bay.

Bà Nguyễn Thị Nga, một hành khách bay tuyến TP.HCM- Đà Nẵng có mặt rất sớm để kiểm tra theo quy định an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho biết: “Thật sự được bay là chúng tôi rất cảm động, ở TP.HCM không phải là mình không có chỗ ở nhưng vì kẹt dịch quá, mà lại làm ăn không được nên phải đi về quê thử việc mới. TP mở cửa rồi, cho người dân làm ăn xa được về quê rất là mừng. Tôi cũng đặt vé cách đây hơn 10 ngày giờ mới được bay”.

Sau nhiều tháng phải dừng bay do ảnh hưởng bởi đại dịch, một số hành khách có mặt tại Tân Sơn Nhất cho rằng, giá vé có tăng cao so với trước, tuy nhiên, vẫn có thể mua được vé ưu đãi, qua hình thức vé Eco 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) của Vietjet, hay chương trình đồng giá vé 20k/khách/chiều, áp dụng đường bay nội địa; sản phẩm 4 vé 1 chiều không định danh của Bamboo Airways. Trong trường hợp hành khách đã mua vé của Bamboo và đủ điều kiện khởi hành, nhưng khi có mặt tại sân bay mới xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, mất vị giác... thì sẽ được hoàn vé miễn phí.

Thực tế ghi nhận vào sáng nay (10/10), mỗi đường bay chỉ tổ chức một chuyến khứ hồi trong ngày với 50% số ghế mỗi chuyến bay, do đó giá vé có cao hơn so với ngày thường.

Anh Huỳnh Lâm Tùng, hành khách chuyến bay Vietnam Airlines TP.HCM- Quy Nhơn cho hay: “Giá vé về Quy Nhơn nếu không mua gấp, trước đây chỉ từ 600.000 đến 1 triệu đồng, còn lần này giá tới 2,5 triệu đồng, cao hơn rất nhiều. Tôi mua gấp cũng xác định thời điểm này do có việc và bằng mọi cách để về quê, chứ giá cao như vậy thì tôi nghĩ là lượng người về quê cũng sẽ ít, bởi người lao động, sinh viên chắc khó mà kham nổi giá vé này”.

 Theo các hãng bay, ngay sau khi Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định tạm thời triển khai các đường bay nội địa, các hãng bay đã mở bán vé các chặng bay từ ngày 10/10  đến 20/10, ngay trong ngày đầu mở bán, doanh số được ghi nhận có sự chuyển biến tích cực. Đại diện hãng hàng không Bamboo Airways cho biết, chiều bay từ TP.HCM về các địa phương là các chặng bay đắt khách nhất, nhiều chuyến bay chỉ còn lại một số lượng ít vé cuối cùng dù thời gian mở bán chưa lâu. Có thể do nhu cầu hành khách gia tăng, cộng với số lượng các chuyến bay trong giai đoạn đầu thử nghiệm bị hạn chế, kéo theo giá vé "nhỉnh" hơn bình thường. 

Việc khởi động lại một số chuyến bay nội địa và giải pháp quản lý hành khách về các địa phương được thực hiện thống nhất, bước đầu giúp hoạt động vận tải hàng không trong ngày đầu thí điểm diễn ra thuận lợi. Các hãng bay tiếp tục điều chỉnh linh hoạt giá vé. Trước mắt, ở giai đoạn này, doanh thu không phải là mục tiêu chính mà là tìm ra các giải pháp thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả, từ đó đưa hoạt động bay nội địa sớm đi vào ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội mở lại đường bay với TP.HCM và Đà Nẵng tần suất 1 chuyến/ngày
Hà Nội mở lại đường bay với TP.HCM và Đà Nẵng tần suất 1 chuyến/ngày

VOV.VN - Hành khách bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chí như tiêm đủ liều vaccine, có chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng...

Hà Nội mở lại đường bay với TP.HCM và Đà Nẵng tần suất 1 chuyến/ngày

Hà Nội mở lại đường bay với TP.HCM và Đà Nẵng tần suất 1 chuyến/ngày

VOV.VN - Hành khách bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chí như tiêm đủ liều vaccine, có chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng...

Mở lại các đường bay nội địa cần sự quyết đoán của lãnh đạo địa phương
Mở lại các đường bay nội địa cần sự quyết đoán của lãnh đạo địa phương

VOV.VN - Đóng cửa sân bay rất dễ, nhưng sẽ gây nhiều khó khăn cho địa phương có sân bay và kinh tế chung của đất nước. Để khởi động lại các đường bay nội địa cần có sự ủng hộ, quyết đoán của lãnh đạo các địa phương đó.

Mở lại các đường bay nội địa cần sự quyết đoán của lãnh đạo địa phương

Mở lại các đường bay nội địa cần sự quyết đoán của lãnh đạo địa phương

VOV.VN - Đóng cửa sân bay rất dễ, nhưng sẽ gây nhiều khó khăn cho địa phương có sân bay và kinh tế chung của đất nước. Để khởi động lại các đường bay nội địa cần có sự ủng hộ, quyết đoán của lãnh đạo các địa phương đó.

Hà Nội đồng ý cho mở lại 2 đường bay tới TP.HCM và Đà Nẵng
Hà Nội đồng ý cho mở lại 2 đường bay tới TP.HCM và Đà Nẵng

VOV.VN - TP.Hà Nội đã thống nhất mở 2 đường bay (Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng) với tần suất 1 chuyến khứ hồi/1 ngày, trong giai đoạn đầu (10 ngày đầu), bắt đầu từ ngày 10/10. Đường sắt chưa được hoạt động.

Hà Nội đồng ý cho mở lại 2 đường bay tới TP.HCM và Đà Nẵng

Hà Nội đồng ý cho mở lại 2 đường bay tới TP.HCM và Đà Nẵng

VOV.VN - TP.Hà Nội đã thống nhất mở 2 đường bay (Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng) với tần suất 1 chuyến khứ hồi/1 ngày, trong giai đoạn đầu (10 ngày đầu), bắt đầu từ ngày 10/10. Đường sắt chưa được hoạt động.