Sát cánh cùng ngư dân, khai thác hải sản bền vững, có trách nhiệm

VOV.VN - Chi đội Kiểm ngư số 4 thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển rộng từ Cù lao xanh (Bình Định) đến mũi Ba Kiệm (Bình Thuận) và khu vực quần đảo Trường Sa.

Đây là khu vực biển có nguồn thủy sản phong phú, số lượng tàu cá hoạt động đánh bắt, khai thác rất đông và rộng khắp.

Nhằm chung tay cùng ngành thủy sản gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC) và đặc biệt thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mục tiêu chậm nhất cuối năm nay phải chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm, thúc đẩy ngành thủy sản phát triển đúng hướng, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã sát cánh cùng ngư dân, tăng cường các biện pháp tuyên truyền pháp luật thủy sản đến bà con để khai thác bền vững, có trách nhiệm. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 4.

PV: Thưa ông, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân bằng những hình thức như thế nào để bà con nắm rõ, khai thác đúng quy định, có trách nhiệm?

Ông Nguyễn Văn Quang: Xác định việc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân có vai trò hết sức quan trọng; cầu nối để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là pháp luật về thủy sản đến với ngư dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp của bà con ngư dân.

Thời gian qua Chi đội Kiểm ngư số 4 đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, quy định của Nhà nước về khai thác, đánh bắt thủy sản, Luật Biển quốc tế, đặc biệt là Chỉ thị 45 của Chính phủ về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); những văn bản pháp lý về biển, đảo Việt Nam đã ký kết với các nước có liên quan.

Chi đội thường xuyên chỉ đạo các tàu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều kênh thông tin khác nhau. Khi dịch bệnh Covid – 19 chưa bùng phát, cán bộ, thuyền viên các tàu trực tiếp lên tàu cá của ngư dân, gặp gỡ, động viên, kết hợp cung cấp tờ rơi, tài liệu về pháp luật cho bà con, giải đáp các thắc mắc của bà con trong quá trình đánh bắt trên biển sao cho đúng pháp luật. Hiện nay dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chúng tôi thực hiện việc tuyên truyền thông qua kênh thông tin liên lạc tàu cá, thông qua hệ thống loa tuyên truyền… đảm bảo vừa tuyên truyền được cho bà con, vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Những năm qua các tàu của Chi đội đã tổ chức tuyên truyền cho hàng trăm tàu cá, cấp phát hàng ngàn tờ rơi tuyên truyền các loại, trên 300 cuốn sổ tay pháp luật, gần 1000 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân, thường xuyên hỏi thăm, động viên bà con, khắc phục khó khăn để bám biển, đánh bắt, khai thác trong vùng biển của ta; hỗ trợ bà con về thuốc chữa bệnh, giúp đỡ lương thực, thực phẩm, nước ngọt, dầu nhớt, nhiên liệu…, hỗ trợ sửa chữa máy móc khi có sự cố, để bà con yên tâm bám biển, bám ngư trường.

PV: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu chậm nhất cuối năm nay phải chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU. Việc tuyên truyền Chỉ thị 45 của TTCP về chống đánh bắt IUU được Chi đội thực hiện ra sao trong thời gian qua thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Quang: Với phương châm “Tích cực, chủ động, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, chỉ huy tập trung thống nhất, hành động kiên quyết, tuyên truyền rộng rãi, sử dụng lực lượng hợp lý, an toàn tuyệt đối”. Chi đội đã chủ động xây dựng Kế hoạch chống khai thác IUU cụ thể, chi tiết, sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ, khu vực biển Chi đội đảm nhiệm.

Trong quá trình các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển, Chi đội thường xuyên nắm chắc tình hình và chỉ đạo các tàu tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp tàu các vi phạm pháp luật và thủy sản nói chung và về IUU nói riêng. Chủ động tiếp cận đến từng tàu cá ngư dân để cấp phát tờ rơi và trực tiếp hướng dẫn cho bà con các nội dung về Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, các vùng biển giáp ranh, chồng lấn hoặc đang có tranh chấp để ngư dân không vi phạm vùng biển nước khác khi đánh bắt hải sản.

Khi phát hiện các trường hợp tàu cá ra vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, tàu nhanh chóng cơ động, tiếp cận vận động ngư dân chấm dứt hành vi vi phạm và quay về khai thác đúng trong khu vực biển; trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định.

Phóng viên: Với nỗ lực cùng ngành thủy sản sớm tháo gỡ thẻ vàng cho thủy sản khai thác nước ta, sau nhiều biện pháp tuyên truyền, ông đánh giá sự chuyển biến của ngư dân như thế nào về nhận thức cũng như hành động?

Ông Nguyễn Văn Quang: Theo báo cáo của các tàu thực hiện nhiệm vụ của Chi đội KN4 trên các vùng biển, 9 tháng năm 2021, ngư dân đã chấp hành tốt luật pháp quốc tế và Việt Nam về đánh bắt hải sản trên biển, không có trường hợp tàu cá ngư dân đánh bắt sai quy định phải xử lý. Qua đó có thể thấy rằng, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân, chung sức cùng ngành thủy sản Việt Nam sớm khắc phục thẻ vàng của EC đã có những hiệu quả rõ rệt.

Để công tác tuyên truyền pháp luật đạt hiệu quả cao nhất, Chi đội đã phối hợp chặt chẽ với các tàu Hải quân hỗ trợ và giúp đỡ bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho bà con tại cảng cá của các tỉnh ven biển và âu tàu, làng chài ở Trường Sa.

Đầu năm 2021, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 chưa lây lan rộng, Chi đội Kiểm ngư số 4 phối hợp với cơ quan chức năng của các địa phương Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên tuyên truyền pháp luật thủy sản nói chung và Chỉ thị 45 của TTCP nói riêng được 03 buổi với hơn 5.000 lượt người nghe. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân, tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc khai thác IUU.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chi đội Kiểm ngư số 2 nỗ lực chống đánh bắt bất hợp pháp ở vùng biển giáp ranh
Chi đội Kiểm ngư số 2 nỗ lực chống đánh bắt bất hợp pháp ở vùng biển giáp ranh

VOV.VN - Chi đội Kiểm ngư số 2 có nhiệm vụ quản lý, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra ngư trường vùng biển rộng lớn, bao trọn toàn vùng biển miền Nam, giáp ranh giữa nước ta với Indonesia, Malaysia và toàn bộ vùng biển DK1.

Chi đội Kiểm ngư số 2 nỗ lực chống đánh bắt bất hợp pháp ở vùng biển giáp ranh

Chi đội Kiểm ngư số 2 nỗ lực chống đánh bắt bất hợp pháp ở vùng biển giáp ranh

VOV.VN - Chi đội Kiểm ngư số 2 có nhiệm vụ quản lý, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra ngư trường vùng biển rộng lớn, bao trọn toàn vùng biển miền Nam, giáp ranh giữa nước ta với Indonesia, Malaysia và toàn bộ vùng biển DK1.

Tàu Kiểm ngư 417 kịp thời đưa ngư dân tàu cá gặp nạn đi cấp cứu
Tàu Kiểm ngư 417 kịp thời đưa ngư dân tàu cá gặp nạn đi cấp cứu

VOV.VN - Đêm 23/9, Tàu KN417, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã kịp thời đưa ngư dân trên tàu cá Qna 90444TS vào đảo Núi Le cấp cứu trong tình trạng toàn thân tê liệt. 

Tàu Kiểm ngư 417 kịp thời đưa ngư dân tàu cá gặp nạn đi cấp cứu

Tàu Kiểm ngư 417 kịp thời đưa ngư dân tàu cá gặp nạn đi cấp cứu

VOV.VN - Đêm 23/9, Tàu KN417, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã kịp thời đưa ngư dân trên tàu cá Qna 90444TS vào đảo Núi Le cấp cứu trong tình trạng toàn thân tê liệt. 

Tàu Kiểm ngư 462 cấp cứu kịp thời ngư dân tàu QNa 91234TS
Tàu Kiểm ngư 462 cấp cứu kịp thời ngư dân tàu QNa 91234TS

VOV.VN - Khoảng 21h tối qua (9/9), Tàu KN462 đã tiếp cận và cấp cứu kịp thời ngư dân bị bệnh nặng trên tàu cá Qna 91234TS đang neo đậu tránh sóng tại gần đảo Đá Nam, quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa.

Tàu Kiểm ngư 462 cấp cứu kịp thời ngư dân tàu QNa 91234TS

Tàu Kiểm ngư 462 cấp cứu kịp thời ngư dân tàu QNa 91234TS

VOV.VN - Khoảng 21h tối qua (9/9), Tàu KN462 đã tiếp cận và cấp cứu kịp thời ngư dân bị bệnh nặng trên tàu cá Qna 91234TS đang neo đậu tránh sóng tại gần đảo Đá Nam, quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa.