Tài xế xe công nghệ tình nguyện chở 12.000 phần quà đến 24 bệnh viện điều trị Covid-19

VOV.VN - Các phần quà sẽ được 29 tài xế vận chuyển đến 24 bệnh viện điều trị Covid-19 tại TP.HCM. Hoạt động nhằm mang đến những hỗ trợ thiết thực, góp phần chăm lo bữa ăn và sức khỏe cho các bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ, giúp họ yên tâm điều trị và phòng, chống dịch Covid-19.

Hôm nay (10/8), Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Grab Việt Nam bắt đầu trao tặng 12.000 phần quà nhu yếu phẩm đến bệnh nhân và lực lượng y tế tuyến đầu. Toàn bộ số quà này sẽ do các tài xế GrabCar tình nguyện vận chuyển. 

Các phần quà này sẽ được 29 tài xế vận chuyển đến 24 bệnh viện điều trị Covid-19 tại TP.HCM. Hoạt động nhằm mang đến những hỗ trợ thiết thực, góp phần chăm lo bữa ăn và sức khỏe cho các bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ, giúp họ yên tâm điều trị và phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng Ban Phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết hiện nay đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 đang căng sức để điều trị, hỗ trợ bệnh nhân, người cách ly… nhằm quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tử vong do Covid-19. Thời gian qua, các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19 trên địa bàn TP.HCM đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Thành phố, bên cạnh sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp.

 “Đây chính là nguồn động viên tinh thần, giúp cho lực lượng tuyến đầu thêm niềm tin, nghị lực để chiến thắng đại dịch, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân”, ông Nguyễn Thái Bình nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM đang xác minh hành vi đưa tin giả vụ "bác sĩ Khoa" để trục lợi 
TP.HCM đang xác minh hành vi đưa tin giả vụ "bác sĩ Khoa" để trục lợi 

VOV.VN - Liên quan đến hành vi đưa tin giả “bác sĩ Khoa”, ông Nguyễn Đức Thọ, chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết đang phối hợp, đề nghị hỗ trợ từ các nguồn để có đầy đủ thông tin xử lý những hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

TP.HCM đang xác minh hành vi đưa tin giả vụ "bác sĩ Khoa" để trục lợi 

TP.HCM đang xác minh hành vi đưa tin giả vụ "bác sĩ Khoa" để trục lợi 

VOV.VN - Liên quan đến hành vi đưa tin giả “bác sĩ Khoa”, ông Nguyễn Đức Thọ, chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết đang phối hợp, đề nghị hỗ trợ từ các nguồn để có đầy đủ thông tin xử lý những hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

Hỗ trợ đưa gần 1.500 người dân từ TP.HCM về Kiên Giang, Đắk Lắk, Phú Yên
Hỗ trợ đưa gần 1.500 người dân từ TP.HCM về Kiên Giang, Đắk Lắk, Phú Yên

VOV.VN - Trong sáng nay (10/8), tại Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây, UBND các tỉnh Đắk Lắk, Kiên Giang phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức các chuyến xe đưa người dân về quê...

Hỗ trợ đưa gần 1.500 người dân từ TP.HCM về Kiên Giang, Đắk Lắk, Phú Yên

Hỗ trợ đưa gần 1.500 người dân từ TP.HCM về Kiên Giang, Đắk Lắk, Phú Yên

VOV.VN - Trong sáng nay (10/8), tại Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây, UBND các tỉnh Đắk Lắk, Kiên Giang phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức các chuyến xe đưa người dân về quê...