Tặng bằng khen 400 nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

VOV.VN - Chiều 18/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn có cuộc gặp gỡ và tặng bằng khen cho 400 nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

400 nhà giáo tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng dịp này đều được lựa chọn, giới thiệu ở khắp các địa phương trên cả nước. Đây là những nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở các cấp, bậc học trong nhiều giai đoạn. Họ không chỉ là những nhà giáo giỏi chuyên môn, tích cực đổi mới sáng tạo trong dạy học mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng.

Cô giáo Ngô Hồng Quốc Chiêu, giáo viên môn tiếng Anh, Trường THPT Quách Văn Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau – người có nhiều thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi cho biết, đây là niềm vinh dự và tự hào của bản thân, cũng như những nhà giáo đã và đang thầm lặng đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ trên cả nước.

Chia sẻ về áp lực lớn nhất của giáo viên hiện nay đó là hồ sơ, sổ sách, cô Ngô Hồng Quốc Chiêu mong muốn ngành giáo dục nghiên cứu giản lược những hồ sơ, sổ sách không cần thiết để giáo viên có nhiều thời gian cho công việc chuyên môn: "Sổ các loại giấy tờ nhiều, giáo viên phải dồn tâm sức, thậm chí thức 11h, 12h khuya để làm công việc này, không có thời gian đầu tư vào chuyên môn nên mong muốn lớn nhất là đơn giản bớt hồ sơ, sổ sách không rườm rà như trước đây. Hiện nay hướng dẫn soạn giáo án nhiều mục, tuy nhiên nhiều địa phương còn rườm rà, giáo án là hồ sơ bắt buộc, tôi mong muốn phần này giản lược bớt nhiều phần chứ không phải cứng nhắc".

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, các nhà giáo cũng mong toàn xã hội dành niềm tin cho ngành giáo dục, phụ huynh không còn tư tưởng “trăm sự nhờ thầy” vì hình thành phẩm chất năng lực cho học sinh là trách nhiệm không chỉ của nhà trường mà của cả gia đình và toàn xã hội.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, mỗi nhà giáo được vinh danh hôm nay đều có hoàn cảnh riêng nhưng đã xuất sắc tận tụy với nghề với học trò. Trong gần 3 năm qua, đại dịch Covid-19 đã tác động mọi mặt đến đời sống nhưng với tinh thần "ngừng tới lớp không ngừng học tập", toàn ngành giáo dục đã chuyển trạng thái sang dạy học ứng phó dịch bệnh, kiên trì theo đuổi mục tiêu chất lượng. Trong giai đoạn khó khăn vừa qua, các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên toàn ngành nỗ lực không mệt mỏi để thay đổi, thích ứng.

Trước yêu cầu mới của đất nước và thời đại, đặt mình bối cảnh giáo dục toàn thế giới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng còn nhiều việc phải phấn đấu, nỗ lực nhưng chính người thầy sẽ làm thay đổi nền giáo dục đất nước: "Sự đồng hành giữa tư tưởng và giải pháp đó là chìa khóa của thành công. Những khát khao chân chính hiện hình trong tâm thức, thôi thúc và làm dậy đam mê cống hiến trong trái tim, khối óc của những người thầy, người cô chúng ta. Không ai có thể thay thế người thầy trong việc chăm lo, nuôi dưỡng ước mơ và hình thành các giá trị cơ bản cho thế hệ tương lai. Chúng ta không hướng người học chỉ tập trung vào kiến thức học, mà đồng thời phải dạy cho học trò có trái tim rung động trước cuộc đời, có tâm hồn thanh cao và rộng lượng, có trách nhiệm với bản thân và xã hội".

Sáng mai (19/11), tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2022); Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có Thư gửi tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành Giáo dục những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2022); Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có Thư gửi tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành Giáo dục những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhà giáo, nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo: Bước chân của những người mở đường
Nhà giáo, nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo: Bước chân của những người mở đường

VOV.VN - Ông chính là một trong số ít các nhà phê bình “nói trực diện”, tích cực trao đổi, đối thoại, thông tin trực tiếp trên tất cả các diễn đàn với mong muốn tạo dư luận đa chiều về mỹ thuật.

Nhà giáo, nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo: Bước chân của những người mở đường

Nhà giáo, nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo: Bước chân của những người mở đường

VOV.VN - Ông chính là một trong số ít các nhà phê bình “nói trực diện”, tích cực trao đổi, đối thoại, thông tin trực tiếp trên tất cả các diễn đàn với mong muốn tạo dư luận đa chiều về mỹ thuật.

Giáo dục miền núi Sơn La vượt khó, chuyển mình ấn tượng
Giáo dục miền núi Sơn La vượt khó, chuyển mình ấn tượng

VOV.VN - Lần đầu có học sinh mang cầu truyền hình Olympia về tỉnh; điểm trung bình tốt nghiệp THPT cao hơn 10 bậc so với năm trước… Những kết quả ấy đã minh chứng cho nỗ lực của thầy, trò miền núi Sơn La với quyết tâm vượt khó, chuyển mình, rút ngắn khoảng cách với miền xuôi.

Giáo dục miền núi Sơn La vượt khó, chuyển mình ấn tượng

Giáo dục miền núi Sơn La vượt khó, chuyển mình ấn tượng

VOV.VN - Lần đầu có học sinh mang cầu truyền hình Olympia về tỉnh; điểm trung bình tốt nghiệp THPT cao hơn 10 bậc so với năm trước… Những kết quả ấy đã minh chứng cho nỗ lực của thầy, trò miền núi Sơn La với quyết tâm vượt khó, chuyển mình, rút ngắn khoảng cách với miền xuôi.

Thầy giáo hơn 10 năm dạy vẽ miễn phí cho trẻ khuyết tật
Thầy giáo hơn 10 năm dạy vẽ miễn phí cho trẻ khuyết tật

VOV.VN - Hơn 10 năm nay, thầy Nguyễn Văn Hoàng (54 tuổi) vẫn chạy xe từ trung tâm TP.HCM, vượt hàng chục cây số đến lớp dạy vẽ tại một trung tâm dạy nghề ở huyện Hóc Môn để dạy cho nhiều trẻ em khuyết tật.

Thầy giáo hơn 10 năm dạy vẽ miễn phí cho trẻ khuyết tật

Thầy giáo hơn 10 năm dạy vẽ miễn phí cho trẻ khuyết tật

VOV.VN - Hơn 10 năm nay, thầy Nguyễn Văn Hoàng (54 tuổi) vẫn chạy xe từ trung tâm TP.HCM, vượt hàng chục cây số đến lớp dạy vẽ tại một trung tâm dạy nghề ở huyện Hóc Môn để dạy cho nhiều trẻ em khuyết tật.

Diệu Thảo "Phía trước là bầu trời" hạnh phúc với 20 năm làm cô giáo
Diệu Thảo "Phía trước là bầu trời" hạnh phúc với 20 năm làm cô giáo

VOV.VN - Dù được đánh giá cao về diễn xuất, nhưng Diệu Thảo lại không theo con đường diễn viên chuyên nghiệp mà tiếp tục gắn bó với âm nhạc, trở thành giáo viên dạy đàn Tỳ bà.

Diệu Thảo "Phía trước là bầu trời" hạnh phúc với 20 năm làm cô giáo

Diệu Thảo "Phía trước là bầu trời" hạnh phúc với 20 năm làm cô giáo

VOV.VN - Dù được đánh giá cao về diễn xuất, nhưng Diệu Thảo lại không theo con đường diễn viên chuyên nghiệp mà tiếp tục gắn bó với âm nhạc, trở thành giáo viên dạy đàn Tỳ bà.