Tập trung hỗ trợ ngư dân Nhơn Lý tìm kiếm tàu thuyền bị sóng đánh chìm

VOV.VN - Thường trực Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu các địa phương nhanh chóng thống kê thiệt hại để sớm hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai.

Từ ngày 30/3 đến sáng 1/4, trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa lớn, có nơi mưa lớn trên 300mm kèm theo lốc xoáy, gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương ven biển, nhất là xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn.

Khoảng 8h sáng 31/3, cơn lốc ập đến kéo theo sóng lớn đã đánh hư hỏng hàng chục tàu, thuyền của ngư dân xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn. Bà Nguyễn Thị Xinh, ở xã Nhơn Lý vừa bỏ ra hơn 100 triệu đồng đóng mới chiếc thuyền, chồng bà mới đi biển vào neo đậu cách bờ 70m thì bị gió lốc và sóng đánh chìm. Bà Nguyễn Thị Xinh rất bất ngờ vì hàng chục năm qua mới xảy ra cơn lốc kèm sóng lớn vào mùa này. Mặc dù đã nghe thông báo về thời tiết nhưng lốc xoáy ập đến khiến gia đình bà Xinh trở tay không kịp.

“Nhà tôi làm nghề đi biển khai thác thủy sản hơn 30 năm nhưng chưa có chìm ghe như vậy. Ghe em mới làm, tính ra hơn 100 triệu đồng. Cha con đi làm nước mới về đây”, bà Xinh nói.

Theo thống kê của UBND xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn lốc xoáy đã làm thiệt hại 50 tàu, thuyền, thúng gắn động cơ, cano du lịch của người dân địa phương, trong đó có một số tàu mới đầu tư làm máy chờ ngày ra khởi. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu gần 3,2 tỷ đồng.

Sáng nay, tại thành phố Quy Nhơn mưa đã giảm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Quy Nhơn đang hỗ trợ người dân Nhơn Lý tìm kiếm tàu thuyền bị sóng đánh chìm. Ông Nguyễn Văn Long, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn cho biết, địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại và rà soát trường hợp khó khăn để hỗ trợ bà con.

“Bây thời tiết đang êm, mình làm thủ công, cùng với bà con ngư dân, biên phòng và cán bộ xã ra ngay chỗ tàu bị chìm bữa qua, vớt được cái gì thì vớt. Thứ 2 coi gia đình nào khó khăn thì hỗ trợ. Thứ 3 là phối hợp với tỉnh và thành phố để trục vớt tàu thuyền cho bà con ngư dân”, ông Long cho hay.

Mưa lớn 2 ngày qua, cũng làm hơn 1.500 ha lúa Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Bình Định đang ở giai đoạn chín và chuẩn bị thu hoạch bị ngập úng, hư hỏng. Trong đó tập trung chủ yếu ở thành phố Quy Nhơn, huyện Phù Mỹ, An Lão. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đang phối hợp với các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, thu hoạch lúa ở các diện tích bị ngập, đồng thời, tiếp tục theo dõi diễn biến và cảnh báo thời tiết bất thường để người dân chủ động thực hiện.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo tỉnh Bình Định đến kiểm tra tại hiện trường, yêu cầu các địa phương rà soát nhanh và thống kê đầy đủ các trường hợp bị thiệt hại để sớm hỗ trợ kịp thời. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cho Sở Nông nghiệp và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đề xuất UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ người dân.

“Tôi cũng yêu cầu đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý thống kê những hộ nào khó khăn trong những thời gian trước mắt là phải hỗ trợ ngay gạo, lương thực thực phẩm cho người dân bảo đảm đời sống bình thường cho đến khi đánh bắt trở lại”, ông Dũng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm dừng tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn
Tạm dừng tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn

VOV.VN - Mưa lớn liên tục hai ngày qua gây ngập úng nhiều khu vực trũng thấp ở tỉnh Quảng Ngãi. Sáng nay (1/4), Quảng Ngãi cũng tạm dừng hoạt động tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn.

Tạm dừng tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn

Tạm dừng tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn

VOV.VN - Mưa lớn liên tục hai ngày qua gây ngập úng nhiều khu vực trũng thấp ở tỉnh Quảng Ngãi. Sáng nay (1/4), Quảng Ngãi cũng tạm dừng hoạt động tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên
Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

VOV.VN - Ông Trần Sáu, Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, huyện Tuy An cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 1/4, người dân địa phương và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân mất tích do mưa lũ.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

VOV.VN - Ông Trần Sáu, Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, huyện Tuy An cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 1/4, người dân địa phương và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân mất tích do mưa lũ.

Mưa lớn ở Phú Yên làm 2 người mất tích, 90 tàu cá và 2000 lồng tôm bị cuốn trôi
Mưa lớn ở Phú Yên làm 2 người mất tích, 90 tàu cá và 2000 lồng tôm bị cuốn trôi

VOV.VN - Tại tỉnh Phú Yên do mưa và gió lớn bất thường trong 2 ngày (30-31/3) khiến các địa phương khu vực ven biển thiệt hại nặng về người và tài sản.

Mưa lớn ở Phú Yên làm 2 người mất tích, 90 tàu cá và 2000 lồng tôm bị cuốn trôi

Mưa lớn ở Phú Yên làm 2 người mất tích, 90 tàu cá và 2000 lồng tôm bị cuốn trôi

VOV.VN - Tại tỉnh Phú Yên do mưa và gió lớn bất thường trong 2 ngày (30-31/3) khiến các địa phương khu vực ven biển thiệt hại nặng về người và tài sản.