Tháo dỡ tổ ong vò vẽ "khổng lồ" đường kính hơn 1m

VOV.VN - Tối 30/3, các chiến sĩ của Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TP.HCM vừa tháo dỡ một tổ ong vò vẽ "khổng lồ" có đường kính hơn 1m trên đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1 để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tổ ong này nằm trên một cây me cao khoảng 10m, thuộc khu vực trung tâm TP.HCM, gần trường tiểu học và rạp chiếu phim, nơi thường xuyên có nhiều người qua lại. Trong tổ có rất nhiều ong vò vẽ lớn. Đây là loài ong khá hung hãn, độc tính cao, có khả năng gây chết người.

Xác định tính nguy hiểm của tổ ong nên sau khi nhận được tin báo từ người dân, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) - Công an TP.HCM đã chọn phương án tháo dỡ tổ ong vào chiều tối vì đây là thời điểm ít người qua lại khu vực này, hơn nữa ban đêm thì tầm nhìn của ong bị hạn chế. 

Khoảng 10 chiến sĩ và một xe thang chuyên dụng đã được điều đến hiện trường. Sau khi phong tỏa khu vực, hai chiến sĩ mặc đồ bảo hộ được xe thang đưa lên tiếp cận tổ ong, dùng vợt lớn và quấn băng keo miệng lưới lại để khống chế, ngăn ong bay ra ngoài. Khoảng 20 phút, tổ ong được tháo dỡ an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá tổ ong vò vẽ, bé trai 4 tuổi bị đốt hơn 80 mũi
Phá tổ ong vò vẽ, bé trai 4 tuổi bị đốt hơn 80 mũi

VOV.VN -Bệnh viện Phụ sản – Nhi TP Đà Nẵng đang điều trị cho cháu Nguyễn Văn Tỉnh (4 tuổi), trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam bị ong vò vẽ đốt 80 mũi.

Phá tổ ong vò vẽ, bé trai 4 tuổi bị đốt hơn 80 mũi

Phá tổ ong vò vẽ, bé trai 4 tuổi bị đốt hơn 80 mũi

VOV.VN -Bệnh viện Phụ sản – Nhi TP Đà Nẵng đang điều trị cho cháu Nguyễn Văn Tỉnh (4 tuổi), trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam bị ong vò vẽ đốt 80 mũi.