Thời tiết ngày 29/5: Miền Bắc nắng nóng, miền Nam mưa rào

VOV.VN - Theo dự báo thời tiết hôm nay 29/5 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 29/5/2023 trên đất liền như sau:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc có mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (mưa tập trung vào chiều và tối). Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (mưa lớn tập trung vào chiều và tối); đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (mưa lớn tập trung vào chiều và tối); đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết 26/5: Chấm dứt nắng nóng, mưa rào ở nhiều nơi
Thời tiết 26/5: Chấm dứt nắng nóng, mưa rào ở nhiều nơi

VOV.VN - Do ảnh hưởng của gió Đông Nam nên nền nhiệt ở miền Bắc giảm khá mạnh, chấm dứt nắng nóng.

Thời tiết 26/5: Chấm dứt nắng nóng, mưa rào ở nhiều nơi

Thời tiết 26/5: Chấm dứt nắng nóng, mưa rào ở nhiều nơi

VOV.VN - Do ảnh hưởng của gió Đông Nam nên nền nhiệt ở miền Bắc giảm khá mạnh, chấm dứt nắng nóng.

Thời tiết hôm nay 25/5: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa
Thời tiết hôm nay 25/5: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/5, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa.

Thời tiết hôm nay 25/5: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa

Thời tiết hôm nay 25/5: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/5, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa.

Dự báo thời tiết ngày 27/5: Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông
Dự báo thời tiết ngày 27/5: Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/5, Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

Dự báo thời tiết ngày 27/5: Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 27/5: Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/5, Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

Tắt bớt điện chiếu sáng công cộng, bảng quảng cáo ban đêm để tiết kiệm điện
Tắt bớt điện chiếu sáng công cộng, bảng quảng cáo ban đêm để tiết kiệm điện

VOV.VN - Hơn 1 tháng nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nắng nóng gay gắt diện rộng. Tình trạng nắng nóng, hạn hán, nguy cơ thiếu nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hồ thủy điện và khả năng cung ứng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Trước những khó khăn này, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện

Tắt bớt điện chiếu sáng công cộng, bảng quảng cáo ban đêm để tiết kiệm điện

Tắt bớt điện chiếu sáng công cộng, bảng quảng cáo ban đêm để tiết kiệm điện

VOV.VN - Hơn 1 tháng nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nắng nóng gay gắt diện rộng. Tình trạng nắng nóng, hạn hán, nguy cơ thiếu nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hồ thủy điện và khả năng cung ứng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Trước những khó khăn này, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện