Thu nhập của người lao động có xu hướng tăng cao sau dịch

VOV.VN - Lực lượng lao động, số người có việc làm trong quý II tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, thu nhập bình quân tháng của người lao động cũng tăng lên đáng kể.

Những thông tin này được đưa ra tại buổi Họp báo tình hình lao động việc làm quý II và 6 tháng đầu năm 2022 do Tổng cục Thống kê tổ chức sáng nay (6/7).

Theo nhận định của Tổng cục Thống kê, thị trường lao động trong quý II/2022 tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm trong thời gian này tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt, lao động trong ngành dịch vụ tăng đáng kể so với quý trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động đều giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II là 51,6 triệu người, tăng hơn 0,4 triệu người so với quý trước và tăng gần 0,6 triệu người so với cùng kỳ năm trước; Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,5%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với quý trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động khu vực thành thị là 66,1%, trong khi đó, tỷ lệ này ở nông thôn là 70,1%. Điều này cho thấy, người dân tại khu vực nông thôn gia nhập thị trường lao động sớm hơn và rời bỏ thị trường muộn hơn khá nhiều so với khu vực thành thị.

Đại diện Tổng cục Thống kê cho rằng, việc thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP với các giải pháp cụ thể, như hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp được triển khai đồng bộ trên cả nước đã góp phần thúc đẩy thị trường lao động quý II phục hồi mạnh mẽ. Cụ thể, số người thiếu việc làm trong độ tuổi  là gần 882.000 người, giảm 447.000 người so với quý trước và giảm 263.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động là 6,6 triệu đồng, tăng 206.000 đồng so với quý trước và tăng 542.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Quan sát thu nhập bình quân của người lao động theo từng quý trong những năm gần đây, kể cả những năm chưa chịu tác động của đại dịch Covid-19 có thể thấy, biến động thu nhập của người lao động trong quý II so với quý I vừa qua khác với xu hướng thường thấy của các năm trước.

Trong các năm từ 2019 - 2021, thu nhập lao động quý II thường giảm so với quý I do các khoản thu nhập phụ trội bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm, tiền thưởng dịp Tết Nguyên đán thường được chi trả chủ yếu trong quý I. Ngược lại, trong năm nay, thu nhập bình quân của người lao động trong quý II không chứng kiến sự sụt giảm so với quý trước như mọi năm mà tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng dương so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Đây là dấu hiệu chứng tỏ nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tích cực và mạnh mẽ.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra rằng, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II là gần 1,1 triệu người, giảm gần 42.000 người so với quý trước và giảm 112.000 người so với cùng kỳ năm trước. 

Về tình hình lao động việc làm 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 6 đạt 51,4 triệu người, cao hơn 0,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,3%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian này, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 50,3 triệu người, tăng 417.000 người so với cùng kỳ năm trước; Lao động thiếu việc làm trong độ tuổi là hơn 1,1 triệu người, giảm 30.200 người so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng của người lao là 6,5 triệu đồng, tăng 5,3% (tương ứng tăng 326.000 đồng) so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 11% (tương ứng tăng 646.000 đồng) so với cùng kỳ năm 2020.

Quý II năm 2022 cũng chứng kiến sự tăng trưởng trong thu nhập bình quân của lao động làm việc ở cả 21 ngành kinh tế so với cùng kỳ năm 2021.

Một số ngành có tốc độ tăng trưởng khá: Khai khoáng đạt mức 9,7 triệu đồng, tăng 17,1%, tương ứng tăng 1,4 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 7,4 triệu đồng, tăng 12,4%, tương ứng tăng khoảng 818.000 đồng; sản xuất và phân phối điện đạt 9,6 triệu đồng, tăng 10,7%, tương ứng tăng 928.000 đồng; dịch vụ lưu trú ăn uống đạt 6,2 triệu đồng, tăng 10,2%, tương ứng tăng 572.000 đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu nhập của người lao động ở Tiền Giang cao nhất là 312 triệu đồng/tháng
Thu nhập của người lao động ở Tiền Giang cao nhất là 312 triệu đồng/tháng

VOV.VN - Doanh nghiệp có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là 312 triệu đồng/người/tháng thuộc về một công ty TNHH sản xuất trái cây ở KCN Mỹ Tho.

Thu nhập của người lao động ở Tiền Giang cao nhất là 312 triệu đồng/tháng

Thu nhập của người lao động ở Tiền Giang cao nhất là 312 triệu đồng/tháng

VOV.VN - Doanh nghiệp có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là 312 triệu đồng/người/tháng thuộc về một công ty TNHH sản xuất trái cây ở KCN Mỹ Tho.

Người lao động có thu nhập thấp tìm giải pháp thích nghi mùa dịch
Người lao động có thu nhập thấp tìm giải pháp thích nghi mùa dịch

VOV.VN - Những lao động có thu nhập thấp buộc phải cắt giảm chi tiêu để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Người lao động có thu nhập thấp tìm giải pháp thích nghi mùa dịch

Người lao động có thu nhập thấp tìm giải pháp thích nghi mùa dịch

VOV.VN - Những lao động có thu nhập thấp buộc phải cắt giảm chi tiêu để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thu nhập người lao động có xu hướng tăng, doanh nghiệp khát nhân sự
Thu nhập người lao động có xu hướng tăng, doanh nghiệp khát nhân sự

VOV.VN -Thống kê của Bộ LĐ-TB-XH cho thấy, trong quý I/2019, tỷ lệ lao động hưởng lương, thu nhập của người lao động tăng ở hầu hết các nhóm.

Thu nhập người lao động có xu hướng tăng, doanh nghiệp khát nhân sự

Thu nhập người lao động có xu hướng tăng, doanh nghiệp khát nhân sự

VOV.VN -Thống kê của Bộ LĐ-TB-XH cho thấy, trong quý I/2019, tỷ lệ lao động hưởng lương, thu nhập của người lao động tăng ở hầu hết các nhóm.