Thừa Thiên Huế: “Còn nước còn tát“ nỗ lực cứu lúa và hoa màu

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài bất thường khiến giao thông nhiều vùng ở Thừa Thiên Huế bị chia cắt, hơn 20.000 ha lúa và hoa màu bị ngập lũ. Hôm nay (3/4) tranh thủ nước rút chậm, các địa phương tích cực để đấu úng cứu lúa và hoa màu.

 

Trong 3 ngày qua, tại Thừa Thiên Huế có mưa lớn trên diện rộng làm hơn 20.000ha lúa bị ngập úng, trong đó 12.500ha ngập nặng. Hơn 2.400 ha rau màu, cây ăn quả bị ngập, hư hại. Tại các vựa lúa hạ du sông Ô Lâu ở huyện Phong Điền đâu đâu cũng thấy những cánh đồng trắng xóa nước. Ông Nguyễn Hữu Hối, thôn Triều Quý, xã Phong Bình, huyện Phong Điền cho biết, những ngày qua, ông và bà con nỗ lực vô cát vào bao, đắp đê với hy vọng cứu lúa và hoa màu.

“Qua đợt lũ trái mùa này, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của bà con trong 2 tháng đầu năm chừ trút ra ngoài đồng hết. Hiện, nước cũng chưa rút để thấy cây lúa, cho nên bà con mất trắng rồi. Cố gắng nước ra thì mình trồng lại cây màu khác, còn lúa thì cày để trở lại xạ vụ khác”, ông Hữu nói.

Tại huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà ở hạ du sông Bồ, do mưa lớn cộng với thủy điện Hương Điền đều tiết nước gây ngập nặng. Bà Lê Thị Hạnh ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền cho biết, gia đình có hơn 4 sào lúa đang trổ bông. Đợt mưa lớn bất thường này khiến toàn bộ diện tích lúa, hoa màu và ớt đang thu hoạch mất trắng: “Chưa có khi mô mà lụt như ri hết, lụt bất thường chớ. Sản xuất lúa mà, mấy cũng đem ra ngoài đồng hết cả. Quá khổ! Không có năm mô mà giống năm ni hết. Phải có đặt trạm bơm mà bơm ra. Nước mênh mông như ri”.

Hiện, tranh thủ nước rút chậm các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế huy động lực lượng khắc phục hậu quả. Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho biết, địa phương huy động tất cả các trạm bơm tập trung bơm thoát nước cứu lúa: “Đối với diện tích lúa ngập khoảng 2/3 trở xuống thì khả năng thiệt hại có nhưng ít hơn. Còn lại diện tích đã ngập sâu, ngập hoàn toàn  nếu như trong vòng 3 ngày mà không đấu úng để bày cây lúa ra thì khả năng hư hại hoàn toàn”.

Hôm nay, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ trái mùa và chỉ đạo phương án khắc phục thiệt hại tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn đã đến kiểm tra tại các vùng bị ngập úng, có nhiều diện tích lúa bị hư hại ở 2 huyện Quảng Điền và Phong Điền.

Qua kiểm tra, ông Trần Quang Hoài đề nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ trái mùa gây ra, nhất là các diện tích lúa còn lại của người dân. Ngoài việc thống kê, hỗ trợ thiệt hại, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai lưu ý tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu có giải pháp chuyển đổi mùa vụ phù hợp tại một số vùng thấp trũng trên địa bàn trước hiện tượng thời tiết bất thường xuất hiện với tần xuất ngày càng nhiều như hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tỉnh Nam Trung Bộ khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ bất thường
Các tỉnh Nam Trung Bộ khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ bất thường

VOV.VN - Những ngày qua, tại các tỉnh Nam Trung Bộ từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cho đến Bình Định, Phú Yên...bất ngờ xuất hiện đợt mưa lũ trái mùa gây ra nhiều thiệt hại cho người dân.

Các tỉnh Nam Trung Bộ khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ bất thường

Các tỉnh Nam Trung Bộ khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ bất thường

VOV.VN - Những ngày qua, tại các tỉnh Nam Trung Bộ từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cho đến Bình Định, Phú Yên...bất ngờ xuất hiện đợt mưa lũ trái mùa gây ra nhiều thiệt hại cho người dân.

Mưa lũ ở miền Trung làm 1 người chết, 1 người mất tích
Mưa lũ ở miền Trung làm 1 người chết, 1 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 17h chiều nay (1/4), mưa, lũ giông lốc trái mùa trên diện rộng đã làm 1 người chết, 1 người mất tích tại tỉnh Phú Yên.

Mưa lũ ở miền Trung làm 1 người chết, 1 người mất tích

Mưa lũ ở miền Trung làm 1 người chết, 1 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 17h chiều nay (1/4), mưa, lũ giông lốc trái mùa trên diện rộng đã làm 1 người chết, 1 người mất tích tại tỉnh Phú Yên.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên
Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

VOV.VN - Ông Trần Sáu, Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, huyện Tuy An cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 1/4, người dân địa phương và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân mất tích do mưa lũ.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

VOV.VN - Ông Trần Sáu, Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, huyện Tuy An cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 1/4, người dân địa phương và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân mất tích do mưa lũ.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 
Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận để chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận để chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.