Thực tiễn chống dịch Covid-19 chứng minh cho tinh thần xung kích của thanh niên

VOV.VN - Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS quận Phú Nhuận lần thứ XII diễn ra sáng nay (10/4), Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên mong muốn các đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, bản lĩnh, góp phần cho tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS quận Phú Nhuận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022 – 2027), đại hội điểm cấp trung ương và của TP.HCM diễn ra vào đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, rất ý nghĩa và đọng lại nhiều cảm xúc. TP.HCM là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào xung kích của cả nước, nơi thực hiện khát vọng của nhiều thế hệ thanh niên. Ai cũng trải qua tuổi trẻ nhưng không phải ai cũng làm công tác thanh niên và TP tự hào là đã có nhiều đoàn viên thanh niên trưởng thành, đóng góp nguồn nhân lực cho TP và cả nước.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đánh giá, hoạt động Đoàn của Phú Nhuận nói riêng và TP nói chung ngày càng khẳng định sứ mệnh lịch sử, tiếp nối truyền thống cha anh trong học tập, lao động và đặc biệt là thời khắc cam go khốc liệt trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 vừa qua. Thực tiễn chống dịch Covid-19 đã chứng minh khi các bạn trẻ chọn lẽ sống đúng, tinh thần xung kích dấn thân, nhiều người tuổi đời còn trẻ nhưng đã trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, không ngại gian khổ, kể cả hy sinh, có những việc làm bình dị nhưng rất đỗi phi thường…

Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Văn Nên, vẫn còn một bộ phận không ít có tiêu cực và không thể giải quyết một bữa mà phải phân tích, tìm lời giải một cách thực tiễn, khoa học. Hiện nay, công tác đoàn đang có những khó khăn, có những việc không thể tự thân đoàn giải quyết được… Đại hội đoàn cấp cơ sở cần tập hợp các hạn chế, yếu kém một cách trung thực, đầy đủ; sau đó đại hội cấp quận huyện tổng hợp, làm sâu sắc thêm vấn đề để lên cấp TP đánh giá nguyên nhân, tìm lời giải, đề xuất…

Ông Nguyễn Văn Nên khẳng định, lãnh đạo TP nhận thức và ý thức bổn phận của mình là xây dựng đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước. Do đó, trách nhiệm các cấp lãnh đạo TP là sẽ giải quyết các vấn đề để các tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên nâng cao bản lĩnh, tâm huyết, niềm tin, sáng tạo...

Đây là đại hội điểm của Trung ương Đoàn, của TP nên cần phải quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn các đại hội khác…hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, làm thế nào để Đại hội thực sự là diễn đàn của thanh niên, nơi hội tụ những tinh hoa, trí tuệ, thực hiện khát vọng của thanh niên trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên nói: “Với tinh thần đó chúng ta cứ phấn đấu làm tới, làm với bản lĩnh của mình. Đó là làm tốt, làm đúng vai trò của mình không cần xin xỏ ai hết. Cứ giao tới đâu làm tới đấy. Tôi tin rằng, các đồng chí sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục nâng cao bản lĩnh của mình, đoàn kết thống nhất để kế thừa thành quả kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, nâng cao bản lĩnh của mình. Đó là dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động sáng tạo để làm góp phần cho tổ chức đoàn của chúng ta ngày càng vững mạnh, là nơi tập hợp thanh niên”.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu Ban Chấp hành Quận đoàn gồm 25 người; tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Quận đoàn và chị Huỳnh Anh Phương Thảo, Bí thư Quận đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Quận đoàn Phú Nhuận khoá XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM

VOV.VN - Sáng 12/11, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP.HCM đã khai mạc đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022). 

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM

VOV.VN - Sáng 12/11, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP.HCM đã khai mạc đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022). 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài TNVN lần thứ VII
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài TNVN lần thứ VII

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài TNVN lần thứ VII

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài TNVN lần thứ VII

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp.