Tỉnh Lai Châu Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

VOV.VN - Tối 6/1, tỉnh Lai Châu tổ chức Kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm chia tách, thành lập tỉnh (1/1/2004 - 1/1/2024).

Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước và đông đảo đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Mở đầu buổi lễ là màn biểu diễn kỵ binh và nhạc trống hội, múa lân, rồng của gần 1.000 người đến từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Học viện Cảnh sát Nhân dân (Bộ Công an). Cùng với đó là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, với chủ đề “Lai Châu - Dấu ấn một chặng đường” gồm 3 chương: Ký ức Lai Châu; Lai Châu - dấu ấn một chặng đường và Lai Châu - khát vọng phát triển.

Được chứng kiến màn biểu diễn kỵ binh và nhạc trống hội, múa lân, rồng quy mô lần đầu tiên diễn ra tại địa phương; cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc, ông Hà Minh Hưng, người dân ở TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho biết: “Lần đầu tiên tôi được dự một lễ kỷ niệm, với một chương trình nghệ thuật đặc sắc, kèm theo những phần trình diễn độc đáo ở Lai Châu như các đội kỵ binh biểu diễn trên các chú ngựa rất thuần thục. Cùng với đó là những thước phim tư liệu lịch sử xuyên suốt quá trình phát triển của Lai Châu trong 20 năm. Du khách cũng như người dân Lai Châu cảm thấy rất hào hứng và tự hào”.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ cho biết, cách đây 115 năm, ngày 28/6/1909, Toàn quyền Đông Dương đã ra Nghị định thành lập tỉnh Lai Châu; Ngày 10/10/1949, Ban Thường vụ Liên khu ủy 10 đã ra Nghị quyết số 34 về thành lập Ban cán sự Lai Châu - tổ chức tiền thân của Đảng bộ tỉnh Lai Châu ngày nay. 

Nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 22 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Theo đó, tỉnh Lai Châu (cũ) được chia tách thành hai tỉnh Lai Châu, Điện Biên và đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1/1/2004. Trong đó, tỉnh Lai Châu mới sau khi chia tách có 4 đơn vị hành chính gồm các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ (Lai Châu cũ) và huyện Than Uyên (Lào Cai).

Ngay sau khi chia tách, thành lập, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã đoàn kết một lòng; tận dụng thời cơ; phát huy các tiềm năng lợi thế để phát triển. Trong 20 năm, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh đã tăng trưởng bình quân trên 9%/năm. Hiện tỉnh đã có 8 đơn vị hành chính gồm 7 huyện và 1 thành phố. Đến năm 2023, thu ngân sách trên địa bàn đã đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng gần 70 lần so với năm đầu mới chia tách, thành lập; có 41,5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn dưới 25%.

Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng lớn mạnh, từ 5 đảng bộ trực thuộc, 204 tổ chức cơ sở đảng với 8.300 đảng viên năm 2004, đến nay đã tăng lên 12 đảng bộ trực thuộc, 551 tổ chức cơ sở đảng và trên 30 nghìn đảng viên…

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã ghi nhận, chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Lai Châu đạt được trong quá trình xây dựng, phát triển; đồng thời khẳng định chủ trương đúng đắn trong việc chia tách, thành lập tỉnh:

“Tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu cần tiếp tục giữ gìn và vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị. Tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, biến thách thức thành cơ hội, chuyển khó khăn thành ý chí và quyết tâm hành động. Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với học tập và làm theo Bác và những lời dặn của Bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu. Quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, nhân dịp này, Đảng và Nhà nước đã trao tặng tỉnh Lai Châu Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu - khát vọng 20 năm xây dựng, phát triển
Lai Châu - khát vọng 20 năm xây dựng, phát triển

VOV.VN - Sau 20 năm chia tách, thành lập, với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung ương; sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc địa phương, tỉnh miền núi Lai Châu đã vươn mình phát triển mạnh mẽ.

Lai Châu - khát vọng 20 năm xây dựng, phát triển

Lai Châu - khát vọng 20 năm xây dựng, phát triển

VOV.VN - Sau 20 năm chia tách, thành lập, với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung ương; sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc địa phương, tỉnh miền núi Lai Châu đã vươn mình phát triển mạnh mẽ.

Tổng Giám đốc VOV tặng quà cho học sinh dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu
Tổng Giám đốc VOV tặng quà cho học sinh dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Sáng 14/12, Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ dẫn đầu đã tới thăm, tặng quà, động viên thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lai Châu.

Tổng Giám đốc VOV tặng quà cho học sinh dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu

Tổng Giám đốc VOV tặng quà cho học sinh dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Sáng 14/12, Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ dẫn đầu đã tới thăm, tặng quà, động viên thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lai Châu.

VOV ký kết phối hợp tuyên truyền với Tỉnh ủy Lai Châu
VOV ký kết phối hợp tuyên truyền với Tỉnh ủy Lai Châu

VOV.VN - Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa VOV và tỉnh Lai Châu sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lai Châu trên các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV ký kết phối hợp tuyên truyền với Tỉnh ủy Lai Châu

VOV ký kết phối hợp tuyên truyền với Tỉnh ủy Lai Châu

VOV.VN - Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa VOV và tỉnh Lai Châu sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lai Châu trên các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam

Đổi thay trên bản làng người Lự ở Lai Châu
Đổi thay trên bản làng người Lự ở Lai Châu

VOV.VN - Vượt qua điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn của một dân tộc rất ít người, nhờ dự án "Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn", Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, người Lự ở Bản Hon, huyện Tam Đường (Lai Châu) từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Đổi thay trên bản làng người Lự ở Lai Châu

Đổi thay trên bản làng người Lự ở Lai Châu

VOV.VN - Vượt qua điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn của một dân tộc rất ít người, nhờ dự án "Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn", Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, người Lự ở Bản Hon, huyện Tam Đường (Lai Châu) từng bước vươn lên trong cuộc sống.