TPHCM: Bệnh viện công khai xin lỗi vì thu tiền viện phí của người mắc Covid-19

VOV.VN - Chiều tối 19/8, tại buổi họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, lãnh đạo TP.HCM cho biết, sẽ xử lý nghiêm những đối tượng liên quan đến các vụ việc vi phạm các quy định về phòng chống dịch trong thời gian này.

Bệnh viện nhận sai sót trong việc thu phí bệnh nhân mắc Covid-19

Đại diện Bệnh viện quận Bình Tân (TP.HCM) đã có mặt tại buổi họp báo để xin lỗi và nhận trách nhiệm với bệnh nhân, thân nhân và người dân về sai sót thu phí bệnh nhân mắc Covid-19 vừa qua.

Bác sĩ Võ Tuấn Trường, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện quận Bình Tân đã thẳng thắn nhận lỗi và nhận trách nhiệm liên quan đến việc thu phí bệnh nhân Covid-19. Với tinh thần cầu thị, lãnh đạo bệnh viện xin nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời rà soát để khắc phục ngay những bất cập. Đối với bệnh nhân đã đóng viện phí trong thời gian vừa qua, bệnh viện sẽ chủ động liên lạc và hoàn trả lại mọi chi phí.

Theo ông Trường, thời gian qua, nhân viên bệnh viện tập trung tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 và có những sai sót trong thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước, cụ thể là việc thu phí. Trong thời gian tới, các bệnh nhân được chẩn đoán mắc Covid-19 vẫn được điều trị miễn phí từ ngân sách nhà nước.

Ông Trường nói: “Bằng tinh thần cầu thị, một lần nữa bệnh viện xin lỗi và rất mong sự chia sẻ, thông cảm của người dân để toàn thể bệnh viện tiếp tục tập trung vào công tác thu dung, điều trị, cứu chữa bệnh nhân mắc Covid-19 tại địa bàn”.

Trước đó, báo chí phản ánh vụ việc chị N.T.N. (Quận 12, TP.HCM) cho biết ngày 3/8, mẹ ruột của chị là bà T.T.T. (57 tuổi) mắc Covid-19 đến Bệnh viện Đa khoa Bình Tân điều trị. Khi nhập viện, phía bệnh viện yêu cầu nộp tạm ứng tiền viện phí nhiều lần với tổng số tiền hơn 8 triệu đồng. Đến ngày 16/8, bệnh viện thông báo bà T. tử vong. 

Ngoài việc thông báo bà T. đã mất, phía bệnh viện yêu cầu gia đình nộp thêm 28 triệu đồng tiền viện phí để nhận giấy báo tử và thi thể về an táng. Gia đình tự liên hệ với các cơ sở mai táng để lo hỏa táng cho người thân. Tổng số tiền gia đình bà T. phải đóng cho bệnh viện là hơn 36 triệu đồng.

Truy cứu trách nhiệm hình sự với cá nhân, đối tượng liên quan đến vụ việc chở 36 thi thể

Liên quan đến vụ chở 36 thi thể mắc Covid-19 từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, tài xế Lê Phúc Hậu (28 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe tải này đã chở 36 thi thể trong 2 ngày (từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, Củ Chi; Trung tâm Tân Túc (Bình Chánh) và từ các gia đình ở TP bằng 2 chuyến xe vào các ngày 15/8 và 16/8 từ TP.HCM về nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên (Bến Tre). Còn 10 thi thể khác, nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên xác nhận là không có, tài xế Hậu cũng khai chỉ có 36 thi thể.

Bộ Tư lệnh TP đang xác minh lại 10 thi thể này. Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo cho biết thêm: “Việc vận chuyển thi thể qua nhiều địa bàn khác nhau tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất lớn. Các chốt kiểm dịch đã chưa kiểm tra chặt chẽ các phương tiện lưu thông. Các tài xế có thể lợi dụng giấy ưu tiên hoạt động luồng xanh để vận chuyển thi thể và các mặt hàng khác sai quy định. Về vấn đề này cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ, kết luận và truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo cũng thông tin, sau khi phát hiện, Công an TP.HCM đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Khi vụ việc xảy ra, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tham mưu cho Thường trực Thành ủy, UBND TP các nội dung để đề nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh thành giáp ranh với TP.HCM hỗ trợ các giải pháp đối với các trường hợp tử vong không do Covid-19, giảm tải cho TP.HCM.

Cùng với đó, lãnh đạo TP.HCM cần chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan rà soát kiểm tra chặt chẽ hoạt động các cơ sở mai táng, các bệnh viện để kịp thời xử lý các trường hợp vận chuyển thi thể tử vong do Covid-19 theo quy định, vi phạm về công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, các chốt phải tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các quận huyện, không để sót lọt ở các quận huyện

Lãnh đạo TP.HCM cũng cho biết thời gian vừa qua lực lượng y tế là lực lượng tuyến đầu đã góp sức rất lớn trong công tác phòng chống dịch của TP và hoan nghênh tinh thần cầu thị nhận sai và sửa sai của bệnh viện quận Bình Tân. Đồng thời, nếu có những sai phạm nghiêm trọng, quan điểm của TP là thực hiện truy cứu và xử lý nghiêm.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nói: “Dù là đơn vị công hay tư thì cũng phải thực hiện thượng tôn pháp luật, tôn trọng đầy đủ các quyền. Tuy nhiên cũng có những quy định rất rõ ràng, cụ thể. Do đó, quan điểm của TP.HCM là nếu phát hiện ra những trường hợp vi phạm thì sẽ xử lý thật nghiêm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM có thêm 150 ô tô vận chuyển miễn phí nhân viên y tế và người khỏi bệnh Covid-19
TP.HCM có thêm 150 ô tô vận chuyển miễn phí nhân viên y tế và người khỏi bệnh Covid-19

VOV.VN - Sở GT-VT TP.HCM  vừa có văn bản khẩn số 9179 về phương án hỗ trợ vận chuyển nhân viên y tế và người khỏi bệnh Covid-19 về nơi cư trú trong thời gian TP.HCM  thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.  

TP.HCM có thêm 150 ô tô vận chuyển miễn phí nhân viên y tế và người khỏi bệnh Covid-19

TP.HCM có thêm 150 ô tô vận chuyển miễn phí nhân viên y tế và người khỏi bệnh Covid-19

VOV.VN - Sở GT-VT TP.HCM  vừa có văn bản khẩn số 9179 về phương án hỗ trợ vận chuyển nhân viên y tế và người khỏi bệnh Covid-19 về nơi cư trú trong thời gian TP.HCM  thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.  

TP.HCM lập đường dây nóng bảo quản thi hài người mất khi cơ sở hỏa táng quá tải
TP.HCM lập đường dây nóng bảo quản thi hài người mất khi cơ sở hỏa táng quá tải

VOV.VN - Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ bảo quản thi hài người mất do Covid-19 chu đáo, thường xuyên chăm lo hương khói, nhang đèn cho đến khi được hỏa táng.

TP.HCM lập đường dây nóng bảo quản thi hài người mất khi cơ sở hỏa táng quá tải

TP.HCM lập đường dây nóng bảo quản thi hài người mất khi cơ sở hỏa táng quá tải

VOV.VN - Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ bảo quản thi hài người mất do Covid-19 chu đáo, thường xuyên chăm lo hương khói, nhang đèn cho đến khi được hỏa táng.

Người dân vẫn ra đường đông dù TP.HCM đang giãn cách xã hội
Người dân vẫn ra đường đông dù TP.HCM đang giãn cách xã hội

VOV.VN - Những ngày gần đây, người dân TP.HCM ra đường nhiều hơn, nhiều tuyến đường tấp nập phương tiện dù TP vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 15/9.

Người dân vẫn ra đường đông dù TP.HCM đang giãn cách xã hội

Người dân vẫn ra đường đông dù TP.HCM đang giãn cách xã hội

VOV.VN - Những ngày gần đây, người dân TP.HCM ra đường nhiều hơn, nhiều tuyến đường tấp nập phương tiện dù TP vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 15/9.