TP.HCM họp báo về vụ nghi bạo hành trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc được cho là ngược đãi trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng ở địa chỉ số 52 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, chiều nay (4/9), Sở Lao động thương binh và xã hội TP.HCM tổ chức họp báo về vấn đề này.

Trước đó, sau khi báo chí thông tin về vụ việc nghi bạo hành xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng, Công an Quận 12 đã đến kiểm tra, mời chủ cơ sở và người đánh trẻ về trụ sở làm việc.

Liên quan đến vụ việc, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cũng đã đề nghị cơ quan chức năng kịp thời có các biện pháp xử lý để đảm bảo sự an toàn đối với các trẻ em đang được quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng tại Mái ấm Hoa Hồng, đồng thời xem xét để có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp đối với người đã có hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em, tránh xảy ra tình trạng tương tự.

UBND Quận 12 cũng đề xuất đưa tất cả các trẻ về Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Tam Bình (TP.Thủ Đức) để chăm sóc. Hiện tại, Mái ấm Hoa Hồng có 86 trẻ, trong đó phòng 101 có 15 trẻ sơ sinh (dưới 1 tuổi), phòng 202 có 37 trẻ từ 1 - 3 tuổi. 31 trẻ đang đi học bên ngoài mầm non Sóc Bông, 3 trẻ đang nằm bệnh viện.

Mái ấm Hoa Hồng là Cơ sở trợ giúp xã hội được Phòng Lao động – thương binh – Xã hội Quận 12 cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập vào ngày 20/6/2023, do bà Giáp Thị Sông Hương là người đại diện pháp luật, vốn điều lệ 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ sở này cũng có giấy phép hoạt động theo Nghị định 103 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Giấy phép này được cấp ngày 7/7/2023, hoạt động loại hình cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí và có chức năng trợ giúp, nuôi dưỡng các trẻ em cơ nhỡ, trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi, sống lang thang.

Cơ sở có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng trẻ em thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống và không có điều kiện sinh sống tại gia đình, cộng đồng.

Đồng thời, tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp các đối tượng trong hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ trẻ bị bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng: Đã chuyển các bé về nơi chăm sóc an toàn
Vụ trẻ bị bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng: Đã chuyển các bé về nơi chăm sóc an toàn

VOV.VN - Sáng nay (4/9), báo Thanh niên có bài phản ánh về tình trạng ngược đãi trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM). Những hình ảnh, clip ghi lại cảnh các em bé bị bảo mẫu đánh đập dã man tại Mái ấm Hoa Hồng đã khiến người xem không khỏi phẫn nộ.

Vụ trẻ bị bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng: Đã chuyển các bé về nơi chăm sóc an toàn

Vụ trẻ bị bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng: Đã chuyển các bé về nơi chăm sóc an toàn

VOV.VN - Sáng nay (4/9), báo Thanh niên có bài phản ánh về tình trạng ngược đãi trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM). Những hình ảnh, clip ghi lại cảnh các em bé bị bảo mẫu đánh đập dã man tại Mái ấm Hoa Hồng đã khiến người xem không khỏi phẫn nộ.

Bé gái 7 tuổi bị bạo hành, Bình Phước ra công văn tăng cường bảo vệ trẻ em
Bé gái 7 tuổi bị bạo hành, Bình Phước ra công văn tăng cường bảo vệ trẻ em

VOV.VN - Liên quan đến việc bé Và Y Dénh (7 tuổi) ở huyện Đồng Phú bị cha dượng bạo hành dã man gây bức xúc trong dư luận, chiều nay (29/7), UBND tỉnh Bình Phước có công văn khẩn gửi các đơn vị, địa phương yêu cầu tăng cường phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

Bé gái 7 tuổi bị bạo hành, Bình Phước ra công văn tăng cường bảo vệ trẻ em

Bé gái 7 tuổi bị bạo hành, Bình Phước ra công văn tăng cường bảo vệ trẻ em

VOV.VN - Liên quan đến việc bé Và Y Dénh (7 tuổi) ở huyện Đồng Phú bị cha dượng bạo hành dã man gây bức xúc trong dư luận, chiều nay (29/7), UBND tỉnh Bình Phước có công văn khẩn gửi các đơn vị, địa phương yêu cầu tăng cường phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?
Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?

VOV.VN - 2 năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 3.748 vụ, với gần 4.000 trẻ em bị xâm hại. Nhiều người lo ngại, tại sao trong xã hội hiện đại, số trẻ em bị bạo hành, xâm hại lại có nguy cơ gia tăng?

Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?

Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?

VOV.VN - 2 năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 3.748 vụ, với gần 4.000 trẻ em bị xâm hại. Nhiều người lo ngại, tại sao trong xã hội hiện đại, số trẻ em bị bạo hành, xâm hại lại có nguy cơ gia tăng?