Truy tặng bằng Tổ quốc ghi công cho Chủ tịch xã hy sinh khi cứu dân trong lũ

VOV.VN - Chiều 17/3, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba và trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Phan Thanh Miên (sinh năm 1969), Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch đã hy sinh khi cứu dân trong lũ.

Trước đó, Chủ tịch nước đã có quyết định về việc truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Phan Thanh Miên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho liệt sĩ Phan Thanh Miên- Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đầu tháng 11/2020, ông Phan Thanh Miên đã nhiều ngày dầm mình trong mưa lũ đi giúp dân. Trong lúc ứng cứu, ông bị thương khớp gối bên phải nhưng vẫn tiếp tục dầm mình trong lũ đi cấp phát lương thực cho bà con vùng ngập lụt.

Lũ rút, ông Miên bị sốt nhẹ, ra trạm xá xã tiêm thuốc giảm sốt nhưng không thuyên giảm. Sau đó, ông được chuyển vào Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba (Đồng Hới) rồi chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông bị nhiễm trùng máu. Ông Phan Thanh Miên hi sinh ngày 11/11/2020.

Ghi nhận công lao của vị chủ tịch xã hết lòng vì dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã hoàn thành hồ sơ và có văn bản đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ, cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với ông Phan Thanh Miên.

Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, việc tặng Huân chương Lao động hạng Ba và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho liệt sĩ Phan Thanh Miên thể hiện sự tri ân, tôn vinh những người đã quên mình, hi sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Bà con xã Bắc Trạch từ cán bộ đến người dân rất thương xót 1 đồng chí, 1 người con của quê hương Bắc Trạch đã vì dân mà không quản ngại, hi sinh tính mạng của mình”, ông Thủy nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người cứu cháu bé rơi từ tầng 13: "Tôi vẫn cảm thấy ăn năn vì để cháu bé bị thương"
Người cứu cháu bé rơi từ tầng 13: "Tôi vẫn cảm thấy ăn năn vì để cháu bé bị thương"

VOV.VN - Trước lời khen ngợi của mọi người, anh Nguyễn Ngọc Mạnh cho rằng, bản thân chỉ làm những việc bình thường, không phải siêu nhân hay siêu anh hùng.

Người cứu cháu bé rơi từ tầng 13: "Tôi vẫn cảm thấy ăn năn vì để cháu bé bị thương"

Người cứu cháu bé rơi từ tầng 13: "Tôi vẫn cảm thấy ăn năn vì để cháu bé bị thương"

VOV.VN - Trước lời khen ngợi của mọi người, anh Nguyễn Ngọc Mạnh cho rằng, bản thân chỉ làm những việc bình thường, không phải siêu nhân hay siêu anh hùng.

Cán bộ, nhân viên y tế hiến máu cứu người giữa đại dịch COVID-19
Cán bộ, nhân viên y tế hiến máu cứu người giữa đại dịch COVID-19

VOV.VN - Thời gian qua, đã có gần 1.000 đơn vị máu được cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn Hà Nội hiến tặng và gần 900 đơn vị máu từ người thân của những bệnh nhân cần máu đang phải điều trị.

Cán bộ, nhân viên y tế hiến máu cứu người giữa đại dịch COVID-19

Cán bộ, nhân viên y tế hiến máu cứu người giữa đại dịch COVID-19

VOV.VN - Thời gian qua, đã có gần 1.000 đơn vị máu được cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn Hà Nội hiến tặng và gần 900 đơn vị máu từ người thân của những bệnh nhân cần máu đang phải điều trị.

Hàng trăm y, bác sĩ ở Thừa Thiên Huế hiến máu cứu người
Hàng trăm y, bác sĩ ở Thừa Thiên Huế hiến máu cứu người

VOV.VN - Trong 2 ngày, hôm qua và hôm nay (20/2), Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Blouse trắng - Trái tim hồng" trong cán bộ, viên chức của Bệnh viện.

Hàng trăm y, bác sĩ ở Thừa Thiên Huế hiến máu cứu người

Hàng trăm y, bác sĩ ở Thừa Thiên Huế hiến máu cứu người

VOV.VN - Trong 2 ngày, hôm qua và hôm nay (20/2), Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Blouse trắng - Trái tim hồng" trong cán bộ, viên chức của Bệnh viện.

Chuyện những Chủ tịch xã quên mình, cứu dân trong lũ dữ
Chuyện những Chủ tịch xã quên mình, cứu dân trong lũ dữ

VOV.VN - Những đợt bão lũ lịch sử nổi cơn thịnh nộ suốt 2 tháng 10 và 11 năm ngoái đã nhấn chìm nhiều làng mạc, ruộng vườn ở các tỉnh miền Trung. Câu chuyện về những Chủ tịch xã ở tỉnh Quảng Bình quên mình cứu dân trong lũ dữ được nhiều người dân địa phương nhắc lại với lòng biết ơn tận đáy lòng mình.

Chuyện những Chủ tịch xã quên mình, cứu dân trong lũ dữ

Chuyện những Chủ tịch xã quên mình, cứu dân trong lũ dữ

VOV.VN - Những đợt bão lũ lịch sử nổi cơn thịnh nộ suốt 2 tháng 10 và 11 năm ngoái đã nhấn chìm nhiều làng mạc, ruộng vườn ở các tỉnh miền Trung. Câu chuyện về những Chủ tịch xã ở tỉnh Quảng Bình quên mình cứu dân trong lũ dữ được nhiều người dân địa phương nhắc lại với lòng biết ơn tận đáy lòng mình.

Xác nhận liệt sĩ cho Chủ tịch xã qua đời khi cứu dân trong lũ
Xác nhận liệt sĩ cho Chủ tịch xã qua đời khi cứu dân trong lũ

VOV.VN - Cục Người có công đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thân nhân lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ với ông Phan Thanh Miên.

Xác nhận liệt sĩ cho Chủ tịch xã qua đời khi cứu dân trong lũ

Xác nhận liệt sĩ cho Chủ tịch xã qua đời khi cứu dân trong lũ

VOV.VN - Cục Người có công đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thân nhân lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ với ông Phan Thanh Miên.