Từ phản ánh của VOV, tỉnh Quảng Bình đã phủ sóng 4G tại bản biên giới Bạch Đàn

VOV.VN - Sáng nay (1/10), khu vực bản Bạch Đàn cùng một số bản làng tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã được phủ sóng 4G.

Đoạn đường vào bản Bạch Đàn vẫn còn sạt lở, xe ô tô chưa thể vào được nên việc thi công, lắp đặt cột phát sóng gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều ngày triển khai lắp đặt, Tập đoàn Vietel Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành việc phủ sóng 4G tại bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy. Sau khi hoàn thành phủ sóng, nhân viên của Vietel Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đã lên bản Bạch Đàn hỗ trợ bà con sim điện thoại 4G và hướng dẫn cách sử dụng.

Như vậy là sau hơn 1 tuần VOV đăng tải, phát sóng bài “Lên núi dựng lều, bắt sóng học online”, kể câu chuyện về 2 chị em người đồng bào Vân Kiều ở bản Bạch Đàn rủ nhau lên núi dựng chòi đã nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của nhiều người, tạo điều kiện cho các em học tập.

Ông Phạm Thanh Nam, Giám đốc Chi nhánh Viettel tỉnh Quảng Bình cho biết, việc lắp đặt trạm phát sóng mạng 4G giúp người dân được tiếp cận internet, học sinh được học hành thuận lợi, đảm bảo công tác an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

 “Đã đảm bảo cho bà con ở đó có sóng 4G cũng như giúp học sinh có sóng internet để học trực tuyến. Về lâu dài, để không chỉ riêng bản đó mà cả vùng đó có sóng thì sẽ tính toán các giải pháp tiếp theo, phải dựng cột phát sóng ở đó. Thực ra những ngày qua, sau khi khảo sát xong thì đường sá đi lại khó khăn, những ngày vừa rồi mưa đường không đi được, anh em phải lội suối, xe không vào được, phải dùng xe ba gác chở vật tư rất khó khăn so với các trạm bình thường khác”, ông Phạm Thanh Nam nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học trò vùng cao xứ Nghệ đùm cơm, đi bộ hàng chục km “hứng" sóng 3G học online
Học trò vùng cao xứ Nghệ đùm cơm, đi bộ hàng chục km “hứng" sóng 3G học online

VOV.VN - Để có sóng học online, những cô cậu học trò xứ Nghệ phải đùm cơm lên núi tìm vị trí “hứng sóng” mới vào được lớp học.

Học trò vùng cao xứ Nghệ đùm cơm, đi bộ hàng chục km “hứng" sóng 3G học online

Học trò vùng cao xứ Nghệ đùm cơm, đi bộ hàng chục km “hứng" sóng 3G học online

VOV.VN - Để có sóng học online, những cô cậu học trò xứ Nghệ phải đùm cơm lên núi tìm vị trí “hứng sóng” mới vào được lớp học.

Lên núi dựng lều, bắt sóng học online
Lên núi dựng lều, bắt sóng học online

VOV.VN - Ở trong bản không có sóng điện thoại, không có mạng internet, 2 chị em người đồng bào Vân Kiều ở bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình rủ nhau lên đồi dựng chòi, đón sóng 3G để học trực tuyến.

Lên núi dựng lều, bắt sóng học online

Lên núi dựng lều, bắt sóng học online

VOV.VN - Ở trong bản không có sóng điện thoại, không có mạng internet, 2 chị em người đồng bào Vân Kiều ở bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình rủ nhau lên đồi dựng chòi, đón sóng 3G để học trực tuyến.

Nam sinh ở Hà Giang dựng lán bên sườn núi bắt sóng 4G để học online
Nam sinh ở Hà Giang dựng lán bên sườn núi bắt sóng 4G để học online

VOV.VN - Nhà của Xá ở bản Sủng Của, nơi sóng điện thoại chập chờn, việc học online khó khăn lắm. Nên dù có phải dựng lán bên sườn núi để học Xá cũng làm.

Nam sinh ở Hà Giang dựng lán bên sườn núi bắt sóng 4G để học online

Nam sinh ở Hà Giang dựng lán bên sườn núi bắt sóng 4G để học online

VOV.VN - Nhà của Xá ở bản Sủng Của, nơi sóng điện thoại chập chờn, việc học online khó khăn lắm. Nên dù có phải dựng lán bên sườn núi để học Xá cũng làm.

Học sinh vùng cao vừa chăn bò, cắt cỏ vừa “hứng” sóng 3G học online
Học sinh vùng cao vừa chăn bò, cắt cỏ vừa “hứng” sóng 3G học online

VOV.VN -Nhiều học sinh ở các tỉnh miền núi những ngày này vẫn phải trèo đèo lội suối, lên nương để hứng sóng 3G tham gia học online cùng thầy cô.

Học sinh vùng cao vừa chăn bò, cắt cỏ vừa “hứng” sóng 3G học online

Học sinh vùng cao vừa chăn bò, cắt cỏ vừa “hứng” sóng 3G học online

VOV.VN -Nhiều học sinh ở các tỉnh miền núi những ngày này vẫn phải trèo đèo lội suối, lên nương để hứng sóng 3G tham gia học online cùng thầy cô.