“Vùng đỏ” ở Cần Thơ từng bước nhường chỗ cho “Vùng xanh”

VOV.VN - Những ngày qua, Cần Thơ xuất hiện ngày càng nhiều bảng báo hiệu “vùng xanh – vùng không có dịch”, mang lại không khí phấn khởi cho người dân.

Bắt đầu từ ngày 19/8, TP Cần Thơ bước vào chiến dịch tầm soát COVID-19 cộng đồng đợt 4. Đây là khoảng thời gian để 9 quận, huyện trên địa bàn “bóc tách” F0 triệt để, mở rộng nhiều “vùng xanh”. Điều đáng mừng, những ngày qua, Cần Thơ xuất hiện ngày càng nhiều bảng báo hiệu “vùng xanh – vùng không có dịch”, mang lại không khí phấn khởi cho người dân

Có mặt tại khu dân cư số 9, khu vực 4, đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, ngay trước cổng khu dân cư đã có bảng báo và chốt bảo vệ “vùng xanh”. Được biết, vùng xanh được thiết lập từ ngày 18/8, ngay sau “Chiến dịch Xanh” của TP kết thúc.

Theo ông Trương Thái Hưng, Trưởng khu vực 4, khoảng 500 người dân ở 142 hộ tại khu dân cư số 9 và toàn bộ khu vực 4 sau 3 đợt xét nghiệm tầm soát COVID-19 cộng đồng đều cho kết quả âm tính. Từ đó, các hộ dân đã đề nghị thiết lập “vùng xanh”, nơi nào đông người hơn thì nhờ lực lượng chức năng phường hỗ trợ lập chốt kiểm soát ra vào, còn nơi nào ít người thì sẽ tự quản. Kinh phí hỗ trợ cho lực lượng trực chốt đều do người dân tự đóng góp trên tinh thần tự nguyện, vui vẻ.

“Tổ chức vùng xanh do nhân dân đề nghị trước, rồi chúng tôi lấy ý kiến đưa lên trao đổi với UBND phường Xuân Khánh và được đồng thuận. Sau khi dân đồng tình, chúng tôi đi trao đổi với bà con, để bà con nắm được lịch, quy trình hoạt động của đội trực gác”, ông Trương Thái Hưng chia sẻ.

“Vùng xanh” an toàn đang được triển khai ở nhiều quận, huyện trên địa bàn Cần Thơ, đây là chủ trương chung của TP khi thực hiện “Chiến dịch Xanh”. Nguyên tắc hoạt động của “vùng xanh” là chỉ cho phép người sinh sống ở trong “vùng xanh” được ra ngoài đi chợ, đi làm; còn với những người lạ không có giấy tờ và lý do chính đáng, shipper giao hàng thì không được vào trong “vùng xanh”. Những “vùng xanh” không có lực lượng chức năng hỗ trợ trực 24/24, mà phải tự quản, thì người dân cũng canh rất cẩn thận, hễ có người lạ vào là sẽ bị chặn, hỏi ngay. Mô hình này đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đại đa số người dân.

Anh Nguyễn Hữu Lộc, shipper giao hàng cho Công ty AhaMove chia sẻ: “Tôi rất vui khi hoạt động ở địa bàn quận Ninh Kiều có rất nhiều “vùng xanh”, thể hiện công tác phòng chống dịch rất tốt. Giao hàng ở những “vùng xanh” thấy an tâm và luôn thực hiện đúng quy trình giao nhận hàng, giữ khoảng cách 2m, sát trùng hàng hóa, tiền khi nhận lại từ khách. Tôi mong muốn mau hết dịch để trở về những ngày bình thường”.

Ông Nguyễn Võ Châu Ngân, đang công tác tại Trường Đại học Cần Thơ, cư dân hẻm 391, đường 30/4 – một trong những “vùng xanh” tự quản thuộc quận Ninh Kiều bảy tỏ, khi thấy bảng “vùng xanh” treo đầu hẻm, các hộ dân rất vui mừng. Bởi nó mang lại sự yên tâm cho mọi người và từ đó mỗi người nâng cao ý thức chấp hành các quy định phòng, chống dịch hơn:

“Khi treo bảng lên, mọi người biết được là đang ở trong khu vực an toàn, tôi cũng ý thức được nhiều hơn trong việc bước ra, đi vào phải tự lo cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Nếu như “vùng xanh” càng lúc càng mở rộng thì rất tốt để giúp thành phố sớm trở lại cuộc sống bình thường”, ông Nguyễn Võ Châu Ngân chia sẻ.

Sự vui mừng của người dân ở “vùng xanh” cũng là động lực để lãnh đạo TP Cần Thơ hướng tới thu hẹp nhiều “vùng đỏ” qua đợt xét nghiệm tầm soát COVID-19 cộng đồng lần thứ 4, từ ngày 19 đến 25/8. Nhiều địa phương nằm trong nhóm nguy cơ rất cao của thành phố như quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, quận Ô Môn, huyện Phong Điền… đang tận dụng khoảng thời gian quý báu này, dốc toàn lực siết chặt, thu hẹp vùng phong tỏa, cách ly.

Tổ tự quản, tổ cộng đồng COVID ở các địa phương thành lập nhiều kíp túc trực 24/24, kiểm soát kỹ người ra vào địa bàn. Theo đó, đã có 124/172 khu phong tỏa ở Cần Thơ trên 14 ngày không có ca mắc mới; đồng thời, nhiều nơi từ “vùng đỏ” thành “vùng xanh” như: hẻm 71, đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều; khu dân cư Hưng Phú 1, quận Cái Răng…

Bà Phan Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Bình Thủy cho biết, các thành viên đội truy vết Trung tâm Y tế quận Bình Thủy đang làm việc rất tích cực và có hiệu quả, kịp thời truy vết các ca F0, F1, F2, khoanh vùng các ổ dịch... Hiện số ca mắc COVID trên địa bàn đã giảm nhiều, có 18 khu vực phong tỏa thuộc “vùng đỏ” qua 14 ngày không có ca mắc mới.

“Hiện có 8 phường của các khu vực đều có “vùng xanh”. Và chúng tôi xác định trong 14 ngày không xuất hiện F0 ở trong địa bàn, khu vực, thì sẽ tạo “vùng xanh”. Chúng tôi vẫn giữ chốt để giám sát những người ra vào trong địa bàn “vùng xanh”, tuyệt đối không để nguồn bệnh từ ngoài vào, lây lan trong cộng đồng “vùng xanh”. Cố gắng mở rộng “vùng xanh” đến 25/8, để cùng chung tay với TP Cần Thơ giữ “vùng xanh” cao nhất, đem lại sự bình yên mới cho người dân trên địa bàn”, bà Nguyệt cho hay.

Theo ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, “vùng xanh” ngày càng nhiều, thế chỗ những “vùng đỏ”, chính là kết quả khả quan do chiến dịch xét nghiệm tầm soát COVID-19 3 đợt, từ ngày 9 – 17/8 ở Cần Thơ đã đi đúng hướng và tách được nhiều F0 ra khỏi cộng đồng. Trong tổng số 630 khu vực, ấp, qua 9 ngày xét nghiệm sàng lọc có 126 khu vực, ấp phát hiện F0, còn lại là không ghi nhận F0, tức là vùng xanh, vùng bình thường mới nhiều.

“Qua thông tin từ Tổ công tác của Bộ Y tế, chúng ta có những công cụ để đánh giá những trọng điểm và công tác sàng lọc trong cộng đồng thực hiện ngày càng bám sát vào những yếu tố nguy cơ trọng tâm. Chúng ta sẽ thực hiện việc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng một cách nhanh chóng, chính xác. TP cũng phấn đấu đến ngày 25/8, tất cả những khu vực báo động đỏ, có thể bóc tách được hết F0, để đưa xuống khu vực an toàn, ví dụ như khu vực vàng hay xanh. Công tác quan trọng nhất là chúng ta bảo vệ “vùng xanh” và mở rộng “vùng xanh” ra”, ông Giang nhấn mạnh.

Việc thiết lập “vùng xanh” mang nhiều ý nghĩa thiết thực, góp phần kiểm soát tốt hơn nữa tình hình dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe của người dân. Do đó, để vùng xanh” nhanh chóng chiếm “thị trường” của “vùng đỏ”, phấn đấu đến ngày 15/9 TP Cần Thơ sẽ thiết lập được trạng thái bình thường mới, các địa phương cần nhấn mạnh đến phương châm “người dân giám sát người dân”; quyết liệt các phương án khoanh vùng kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục thực hiện tốt việc ổn định tình hình dịch bệnh trong “vùng đỏ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ tập trung cô lập "vùng đỏ", mở rộng "vùng xanh"
Cần Thơ tập trung cô lập "vùng đỏ", mở rộng "vùng xanh"

VOV.VN - Đẩy mạnh chiến dịch sàng lọc cộng đồng, đến nay TP Cần Thơ đã bóc tách được nhiều F0 ra khỏi cộng đồng, tiến tới thiết lập các "vùng xanh - vùng không có dịch". Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là quản lý chặt việc ra, vào thành phố.

Cần Thơ tập trung cô lập "vùng đỏ", mở rộng "vùng xanh"

Cần Thơ tập trung cô lập "vùng đỏ", mở rộng "vùng xanh"

VOV.VN - Đẩy mạnh chiến dịch sàng lọc cộng đồng, đến nay TP Cần Thơ đã bóc tách được nhiều F0 ra khỏi cộng đồng, tiến tới thiết lập các "vùng xanh - vùng không có dịch". Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là quản lý chặt việc ra, vào thành phố.

Cần Thơ sẽ xét nghiệm tầm soát COVID-19 cộng đồng đợt 4, quyết mở rộng “vùng xanh”
Cần Thơ sẽ xét nghiệm tầm soát COVID-19 cộng đồng đợt 4, quyết mở rộng “vùng xanh”

VOV.VN - Sau 6 ngày thực hiện chiến dịch xét nghiệm tầm soát cộng đồng, số ca mắc COVID-19 trong khu vực phong tỏa và qua sàng lọc ở TP.Cần Thơ còn cao. Có những khu vực từ bình thường mới chuyển thành khu vực có nguy cơ.

Cần Thơ sẽ xét nghiệm tầm soát COVID-19 cộng đồng đợt 4, quyết mở rộng “vùng xanh”

Cần Thơ sẽ xét nghiệm tầm soát COVID-19 cộng đồng đợt 4, quyết mở rộng “vùng xanh”

VOV.VN - Sau 6 ngày thực hiện chiến dịch xét nghiệm tầm soát cộng đồng, số ca mắc COVID-19 trong khu vực phong tỏa và qua sàng lọc ở TP.Cần Thơ còn cao. Có những khu vực từ bình thường mới chuyển thành khu vực có nguy cơ.

Hậu Giang tiếp tục mở rộng "vùng xanh" an toàn
Hậu Giang tiếp tục mở rộng "vùng xanh" an toàn

VOV.VN - Qua thực hiện thí điểm xây dựng "vùng xanh" an toàn đã tạo được sự đồng tình cao trong nhân dân, chính vì vậy, tỉnh Hậu Giang quyết định tiếp tục mở rộng "vùng xanh" an toàn.

Hậu Giang tiếp tục mở rộng "vùng xanh" an toàn

Hậu Giang tiếp tục mở rộng "vùng xanh" an toàn

VOV.VN - Qua thực hiện thí điểm xây dựng "vùng xanh" an toàn đã tạo được sự đồng tình cao trong nhân dân, chính vì vậy, tỉnh Hậu Giang quyết định tiếp tục mở rộng "vùng xanh" an toàn.