Vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Nhiều kinh nghiệm cùng những khó khăn, vướng mắc, hạn chế đã được nêu ra tại Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Hội thảo do Uỷ ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chiều nay (19/4) với sự tham gia của các đại biểu ở những địa phương miền núi 21 tỉnh, thành phố.

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 chưa được Trung ương thông báo nên nhiều tỉnh gặp khó khăn trong xây dựng kế hoạch sử dụng vốn.

Một số sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình nhưng chưa thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện và tổng hợp kết quả thực hiện chung của dự án, tiểu dự án…

UBND các huyện thực hiện Chương trình này còn lúng túng trong nghiên cứu, áp dụng triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, chưa có giải pháp để đổi mới cách làm. Trong năm 2022, hầu hết các huyện chưa bố trí vốn đối ứng từ ngân sách huyện để thực hiện Chương trình này.

Ông Trần Văn Mẫn, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về “Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn” chưa được hướng dẫn cụ thể về hình thức cho vay, định mức vay, thời gian vay và lãi suất vay đối với việc hỗ trợ các hộ dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều nguồn kinh phí nhưng không thực hiện được.

“Chúng tôi đề nghị, hình thức cho vay này có thể thực hiện theo cách uỷ thác cho Ngân hàng Chính sách cho vay. Giống như chính quyền các địa phương hiện nay đang làm, bố trí nguồn kinh phí, uỷ thác ngân hàng Chính sách cho vay. Đối tượng vay tương đối rộng, tạo điều kiện cho sự phát triển”.

Liên quan việc thực hiện Dự án 1 “Hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ông Trường Trung Tuyến, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai nêu thực tế: Năm 2022, các địa phương nằm trong Chương trình đã phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở. Khi đó, các hộ dân này được hỗ trợ vay vốn ngân hàng để xây nhà ở. Đến đầu năm 2023, nhiều hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ không còn nằm trong danh sách hộ nghèo nữa nên hiện vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ nhà ở.

Ông Trường Trung Tuyến cho biết, địa phương rất lúng túng trong giải quyết chi tiền hỗ trợ cho bà con: “Bây giờ, họ đã vay ngân hàng rồi, vật tư còn nợ, bây giờ còn vướng chỗ này thì rất khó. Chúng tôi đã có văn bản gửi Uỷ ban Dân tộc để có trả lời cho địa phương”.

Tại hội thảo, đại diện các địa phương chia sẻ kinh nghiệm và nêu những tồn tại, vướng mắc qua thực tế triển khai các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Để triển khai Chương trình này có hiệu quả, ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu văn bản kỹ càng trong quá trình tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện.

“Chúng ta phải có trách nhiệm hướng dẫn cho cấp huyện, cấp xã. Những vấn đề gì thuộc thẩm quyền cấp tỉnh thì cấp tỉnh giải quyết, không cần phải chờ Trung ương. Các địa phương tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm. Đề nghị Ban Dân tộc các tỉnh là cơ quan chủ trì ở địa phương phải nắm sát, hàng tháng phải có báo cáo theo tiến độ, công việc đã triển khai như thế nào, kết quả đến đâu và vướng mắc gì…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bước chuyển khi chương trình mục tiêu quốc gia đến với đồng bào
Bước chuyển khi chương trình mục tiêu quốc gia đến với đồng bào

VOV.VN - Năm 2022 là năm đầu tiên cả nước triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ nguồn vốn của chương trình này đã góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc Khmer. Hiện nay, một số dự án đã đưa vào sử dụng hoặc bàn giao cho hộ thụ hưởng.

Bước chuyển khi chương trình mục tiêu quốc gia đến với đồng bào

Bước chuyển khi chương trình mục tiêu quốc gia đến với đồng bào

VOV.VN - Năm 2022 là năm đầu tiên cả nước triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ nguồn vốn của chương trình này đã góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc Khmer. Hiện nay, một số dự án đã đưa vào sử dụng hoặc bàn giao cho hộ thụ hưởng.

Tiêu dùng số - góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
Tiêu dùng số - góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

VOV.VN - Muốn phát triển kinh tế số phải tạo điều kiện tối đa cho thương mại điện tử bởi đây là lĩnh vực tiên phong - dẫn dắt nền kinh tế số Việt Nam. Trong đó, mua-bán online hay giao thương trực tuyến là hoạt động nổi bật, khẳng định rõ nhất hiệu quả của thương mại điện tử.

Tiêu dùng số - góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Tiêu dùng số - góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

VOV.VN - Muốn phát triển kinh tế số phải tạo điều kiện tối đa cho thương mại điện tử bởi đây là lĩnh vực tiên phong - dẫn dắt nền kinh tế số Việt Nam. Trong đó, mua-bán online hay giao thương trực tuyến là hoạt động nổi bật, khẳng định rõ nhất hiệu quả của thương mại điện tử.

Chủ tịch Quốc hội: Đấu giá biển số xe không phải mục tiêu duy nhất là thu tiền
Chủ tịch Quốc hội: Đấu giá biển số xe không phải mục tiêu duy nhất là thu tiền

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nghiên cứu một mức giá khởi điểm thống nhất, phù hợp để áp dụng toàn quốc khi thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Chủ tịch Quốc hội: Đấu giá biển số xe không phải mục tiêu duy nhất là thu tiền

Chủ tịch Quốc hội: Đấu giá biển số xe không phải mục tiêu duy nhất là thu tiền

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nghiên cứu một mức giá khởi điểm thống nhất, phù hợp để áp dụng toàn quốc khi thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Đại học Quốc gia HN cần hướng tới mục tiêu xây dựng khu đô thị đại học thông minh
Đại học Quốc gia HN cần hướng tới mục tiêu xây dựng khu đô thị đại học thông minh

VOV.VN - Chiều nay (16/8), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội, nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, thành phố Hà Nội.

Đại học Quốc gia HN cần hướng tới mục tiêu xây dựng khu đô thị đại học thông minh

Đại học Quốc gia HN cần hướng tới mục tiêu xây dựng khu đô thị đại học thông minh

VOV.VN - Chiều nay (16/8), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội, nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, thành phố Hà Nội.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia
Triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ các Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ các Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.