Tình hình an ninh trật tự đêm giao thừa được bảo đảm

VOV.VN - Tình hình an ninh trật tự trên cả nước được đảm bảo ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, hoạt động của tội phạm về tệ nạn xã hội được kiềm chế, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng có chuyển biến tích cực. 

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong những ngày Tết Nguyên đán, Công an các tỉnh thành trên cả nước đã và đang tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng loạt các biện pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Nhận định, trong những ngày Tết, lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ có chiều hướng tăng đột biến, nhất là các khu vực trung tâm các huyện, thị xã, thành phố. Để bảo đảm ANTT, TTATGT trên các tuyến phố, các khu trung tâm tập trung đông người, lực lượng Công an đã thường xuyên có mặt để duy trì công tác bảo đảm ANTT, TTATGT, đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Công tác vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng như đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực này cũng đã được Công an các đơn vị đẩy mạnh, qua đó đã kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng cũng được Công an các đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai, nhằm duy trì ổn định trong lĩnh vực kinh tế, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Ngoài ra, công tác bảo đảm an toàn thông tin, công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng cũng được các đơn vị chuyên môn triển khai quyết liệt, nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại về vật chất, tinh thần do loại tội phạm này gây ra.

Trước mắt, lực lượng Công an trên địa bàn các địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, nhất là các địa bàn giáp ranh, những nơi tập trung đông người, các cửa ngõ vào trung tâm, các tuyến phố trọng điểm để làm tốt công tác bảo đảm ANTT, TTATGT, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật nhất là các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đông người sử dụng xe gắn máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng gây mất ANTT.

Sau giao thừa, là thời điểm hàng vạn người dân bắt đầu trở về nhà cũng như tổ chức các hoạt động thăm quan cũng như đi lễ tại các đền chùa sau khi chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa. Chính vì vậy, công tác đảm bảo ANTT an toàn giao thông cho người dân đã được lực lượng Công an triển khai.

Ngay sau khi kết thúc màn bắn pháo hoa, 15 tổ liên ngành 141 đã liên tục được Công an TP Hà Nội tổ chức tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thủ đô. Ngoài công tác hướng dẫn, phân luồng giao thông mà còn xử lý nghiêm các vi phạm…

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho người dân đi lễ đầu năm, các tổ tuần tra như thế này đã liên tục được lực lượng cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội triển khai. Theo ghi nhận thực tế chủ yếu các vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm. Đối tượng vi phạm chủ yếu là các thanh thiếu niên.

Lực lượng công an 30 quận huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội cũng triển khai các biện pháp phòng chống đua xe trên địa bàn thủ đô.

Tại Ninh Bình, trong buổi kiểm tra công tác đảm bảo ANTT và động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các địa bàn, các chốt trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đại tá Đặng Trọng Cường - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận, biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, TTATGT, đồng thời đề nghị cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để nhân dân được vui Xuân, đón Tết trong an toàn, lành mạnh.

"Thêm một mùa Xuân nữa đã đến, những chiến sỹ Công an lại thêm một đêm thức trắng để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, phục vụ người dân du Xuân đón Tết bình an", Đại tá Đặng Trọng Cường chia sẻ.

Theo báo cáo của Bộ công an, tình hình an ninh trật tự đêm giao thừa trên 63 tỉnh thành phố được bảo đảm ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, hoạt động của tội phạm về tệ nạn xã hội được kiềm chế, trật tự ATGT, trật tự công cộng có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong đêm Giao thừa trên địa bàn tỉnh không xảy ra đốt pháo nổ trái phép…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Hải Phòng vượt qua thử thách, giữ vững an ninh trật tự trong năm 2022
Công an Hải Phòng vượt qua thử thách, giữ vững an ninh trật tự trong năm 2022

VOV.VN - Với những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác, chiến đấu, tại Hội nghị Công an toàn quốc năm 2022, Công an Hải Phòng đã được tặng Huân chương chiến công hạng nhất của Chủ tịch nước và Cờ thi đua của Bộ Công an.

Công an Hải Phòng vượt qua thử thách, giữ vững an ninh trật tự trong năm 2022

Công an Hải Phòng vượt qua thử thách, giữ vững an ninh trật tự trong năm 2022

VOV.VN - Với những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác, chiến đấu, tại Hội nghị Công an toàn quốc năm 2022, Công an Hải Phòng đã được tặng Huân chương chiến công hạng nhất của Chủ tịch nước và Cờ thi đua của Bộ Công an.

Thành phố Thủ Đức vận hành hệ thống camera AI quản lý an ninh trật tự
Thành phố Thủ Đức vận hành hệ thống camera AI quản lý an ninh trật tự

VOV.VN - Sáng nay (29/12), UBND TP. Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức lễ triển khai giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Địa phương này ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp vào camera, giúp lực lượng công an quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy.

Thành phố Thủ Đức vận hành hệ thống camera AI quản lý an ninh trật tự

Thành phố Thủ Đức vận hành hệ thống camera AI quản lý an ninh trật tự

VOV.VN - Sáng nay (29/12), UBND TP. Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức lễ triển khai giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Địa phương này ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp vào camera, giúp lực lượng công an quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy.