Tinh thần Lý Tự Trọng và trách nhiệm của thanh niên ngày nay

VOV.VN -Nhiều vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục lý tưởng thanh niên Việt Nam tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần Lý Tự Trọng trong thời kỳ mới.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự trọng (20/10/1914 – 20/10/2014), sáng 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tinh thần Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, nhằm phân tích, làm sáng rõ hơn thân thế, sự nghiệp và những bài học quý giá từ cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử uy tín cùng đội ngũ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ đã nghe những tham luận, phân tích và trao đổi về hoàn cảnh lịch sử, thân thế, sự nghiệp cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Lý Tự Trọng, tinh thần Lý Tự Trọng qua khẳng định “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

 
Hội thảo Khoa học Tinh thần Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới.

Sự khác biệt về thời đại và trách nhiệm với tổ chức đặt ra với lớp thanh niên Việt Nam ngày nay và lý giải vì sao tinh thần và câu nói của đồng chí Lý Tự Trọng vẫn còn nguyên giá trị. Những vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục lý tưởng để thanh niên Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần Lý Tự Trọng trong thời kỳ mới. 

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Mão - nguyên Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, câu nói “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” của Lý Tự Trọng là câu nói nổi tiếng và có ý nghĩa trong thời gian dài.

Có thể nói, càng suy nghĩ, càng nghiên cứu thì càng thấy câu nói đó có một ý nghĩa lớn đối với lớp thanh niên Việt Nam ngày nay.

Theo ông Vũ Mão, để phát huy tinh thần đó, trước hết thanh niên ngày nay cần tiếp tục phát huy lòng yêu nước; tự rèn luyện nâng cao tri thức và đạo đức để trở thành một người tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ như hiện nay đòi hỏi mỗi thanh niên phải có trình độ cao về ngoại ngữ. Bên cạnh đó, phải thực sự năng động, tích cực giao lưu, trao đổi để bạn bè quốc tế hiểu, qua đó, giúp chúng ta học hỏi được nhiều hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ truy điệu liệt sĩ Lý Tự Trọng
Lễ truy điệu liệt sĩ Lý Tự Trọng

7h 30 sáng 30/4, Lễ viếng và truy điệu liệt sĩ Lý Tự Trọng do Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức đã diễn ra tại Nhà Tang lễ TP HCM.

Lễ truy điệu liệt sĩ Lý Tự Trọng

Lễ truy điệu liệt sĩ Lý Tự Trọng

7h 30 sáng 30/4, Lễ viếng và truy điệu liệt sĩ Lý Tự Trọng do Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức đã diễn ra tại Nhà Tang lễ TP HCM.

Trại hè “Tiếp bước Lý Tự Trọng”
Trại hè “Tiếp bước Lý Tự Trọng”

Trại hè là cơ hội để thanh niên, sinh viên kiều bào tìm hiểu về quê hương đất nước.

Trại hè “Tiếp bước Lý Tự Trọng”

Trại hè “Tiếp bước Lý Tự Trọng”

Trại hè là cơ hội để thanh niên, sinh viên kiều bào tìm hiểu về quê hương đất nước.

Phát động kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng
Phát động kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng

VOV.VN -Lễ phát động là lời kêu gọi tuổi trẻ và các cấp bộ Đoàn tcả nước cùng noi theo tấm gương sáng của người anh hùng Lý Tự Trọng.

Phát động kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng

Phát động kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng

VOV.VN -Lễ phát động là lời kêu gọi tuổi trẻ và các cấp bộ Đoàn tcả nước cùng noi theo tấm gương sáng của người anh hùng Lý Tự Trọng.

Giới thiệu 200 tư liệu, hình ảnh về Lý Tự Trọng
Giới thiệu 200 tư liệu, hình ảnh về Lý Tự Trọng

Triển lãm giới thiệu gần 200 tư liệu, hình ảnh quý về cuộc đời và sự nghiệp anh hùng Lý Tự Trọng.

Giới thiệu 200 tư liệu, hình ảnh về Lý Tự Trọng

Giới thiệu 200 tư liệu, hình ảnh về Lý Tự Trọng

Triển lãm giới thiệu gần 200 tư liệu, hình ảnh quý về cuộc đời và sự nghiệp anh hùng Lý Tự Trọng.