Tổ chức 2 nhóm công tác tìm kiếm thông tin quy tập 13 mộ liệt sỹ TNXP

VOV.VN -Tỉnh Bắc Kạn đã thành lập Tổ công tác xác minh, thu thập tìm kiếm thông tin các đợt quy tập, di chuyển hài cốt 13 liệt sỹ TNXP

Liên quan đến vụ việc 13 mộ liệt sỹ TNXP C933- Bắc Thái hy sinh khi xây dựng hồ thủy lợi Tân Minh, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) năm 1968 nhưng không có hài cốt, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức 2 nhóm công tác tìm kiếm thông tin về công tác quy tập, di chuyển hài cốt các liệt sỹ những năm trước đây.

Tháng 10/2019 tỉnh Bắc Kạn tiến hành khai quật 13 mộ liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt sỹ để xét nghiệm ADN .

Sau khi phát hiện vụ việc, tỉnh Bắc Kạn đã thành lập Tổ công tác xác minh, thu thập tìm kiếm thông tin các đợt quy tập, di chuyển hài cốt 13 liệt sỹ TNXP C933 do ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng.

Bên trong 13 mộ phần Liệt sỹ Thanh niên xung phong chỉ có các túi nilon chứa đất, đá.

Tổ công tác này được chia thành 2 nhóm: nhóm 1 bao gồm đại diện các đơn vị như Sở Lao động, thương binh- Xã hội, Hội Cựu chiến binh có nhiệm vụ làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên để tìm kiếm hồ sơ lưu trữ và tìm kiếm nhân chứng các đợt quy tập, di chuyển hài cốt trước đây. Nhóm 2 gồm các đơn vị Quân đội, Công an, Y tế, Hội Cựu Thanh niên xung phong và các huyện Chợ Mới, Bạch Thông có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về các đợt quy tập, di chuyển, tu bổ nghĩa trang cũng như tìm kiếm nhân chứng liên quan. Thời gian tìm kiếm thông tin dự kiến kết thúc vào tháng 2/2020.

Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND Bắc Kạn (ngoài cùng bên trái) xác minh thực địa nơi 13 thanh niên xung phong hy sinh tại xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Như vậy có thể thấy, Bắc Kạn đã huy động tối đa lực lượng, vào cuộc một cách khẩn trương, tích cực nhằm xác minh, tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ. Trước đó, trả lời phỏng vấn của PV VOV, ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cũng khẳng định, địa phương sẽ làm mọi cách có thể để nhanh chóng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, trong đó tính cả đến phương án sẽ thử khai quật vị trí an táng ban đầu tại khu đồi Nà Coóc, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sở LĐTB&XH Bắc Kạn trả lời về hàng loạt mộ liệt sỹ không có hài cốt
Sở LĐTB&XH Bắc Kạn trả lời về hàng loạt mộ liệt sỹ không có hài cốt

VOV.VN - Về việc "Hàng loạt mộ liệt sỹ không có hài cốt tại Bắc Kạn", tối 4/12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã có báo cáo nhanh về sự việc.

Sở LĐTB&XH Bắc Kạn trả lời về hàng loạt mộ liệt sỹ không có hài cốt

Sở LĐTB&XH Bắc Kạn trả lời về hàng loạt mộ liệt sỹ không có hài cốt

VOV.VN - Về việc "Hàng loạt mộ liệt sỹ không có hài cốt tại Bắc Kạn", tối 4/12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã có báo cáo nhanh về sự việc.

Hơn 600 người tham gia trồng cây xanh tri ân các anh hùng, liệt sỹ
Hơn 600 người tham gia trồng cây xanh tri ân các anh hùng, liệt sỹ

VOV.VN - Nhân ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), hàng trăm người đã tham gia trồng cây tri ân anh hùng liệt sỹ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hơn 600 người tham gia trồng cây xanh tri ân các anh hùng, liệt sỹ

Hơn 600 người tham gia trồng cây xanh tri ân các anh hùng, liệt sỹ

VOV.VN - Nhân ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), hàng trăm người đã tham gia trồng cây tri ân anh hùng liệt sỹ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sỹ ở U Minh Thượng  ​
Truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sỹ ở U Minh Thượng ​

VOV.VN - 18 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1968 – 1970 được cất bốc tại khu vực sân trường THPT Vĩnh Hòa.

Truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sỹ ở U Minh Thượng  ​

Truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sỹ ở U Minh Thượng ​

VOV.VN - 18 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1968 – 1970 được cất bốc tại khu vực sân trường THPT Vĩnh Hòa.