Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Ngãi thoát nghèo bền vững

VOV.VN - Những năm qua, từ nguồn lực của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và tạo sinh kế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, vươn lên thoát nghèo bền vững.


Xã vùng cao Ba Vinh (huyện Ba Tơ cũ), tỉnh Quảng Ngãi bây giờ, những đổi thay đang hiện hữu trong từng thôn, xóm. Đường giao thông được đầu tư khang trang hơn, các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, các chương trình tín dụng ưu đãi là động lực, là điểm tựa giúp nhiều hộ mạnh dạn phát triển sản xuất. Điển hình như gia đình ông Phạm Văn Rôm. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, ông Phạm Văn Rôm mạnh dạnh đầu tư trồng 4ha keo, chăn nuôi heo, gà, nhờ vậy kinh tế gia đình từng bước ổn định.

“Được sự hỗ trợ của Nhà nước, Ngân hàng Chính sách tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn làm ăn thì nói chung người dân có điều kiện để phát triển kinh tế gia đình, từng bước xóa được cái nghèo. Không chỉ hỗ trợ về vốn, các chương trình mục tiêu quốc gia còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận kiến thức sản xuất, thay đổi tư duy làm kinh tế. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định hơn", ông Phạm Văn Rôm cho biết.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, những năm qua, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi đã ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vinh cho biết, bên cạnh đầu tư hạ tầng, địa phương chú trọng hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, tạo sinh kế để người dân làm kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Giai đoạn 2026 - 2035, xã Ba Vinh xác định việc phát huy nội lực, bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống là hướng đi quan trọng nhằm tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vinh cho biết thêm:

“Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến vốn sự nghiệp, thì trước hết địa phương tập trung lồng ghép để hỗ trợ và phát huy những mô hình lâu nay bà con đã làm. Ví dụ như lớp dệt thổ cẩm, đây là những hoạt động đã được hỗ trợ thì sẽ tiếp tục được nhân rộng và làm thành chuỗi sản phẩm cho bà con. Nhưng vốn này được giao vốn không nhiều nên địa phương mong muốn sẽ lồng ghép hết tất cả các chương trình mục tiêu để đầu tư tạo sản phẩm chính cho bà con".

5 năm qua, từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai 26 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và 399 dự án phát triển cộng đồng, giúp người dân từng bước chủ động sản xuất, giảm phụ thuộc vào hỗ trợ.

Riêng trong năm 2026, Quảng Ngãi phân khai hơn 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 chuyển sang. Các địa phương đang lựa chọn những mô hình phù hợp để phát huy lợi thế từng vùng.

Đó là phát triển vùng nguyên liệu dứa gắn với chế biến tại xã Ba Vì, mở rộng các mô hình cau, chăn nuôi tại Ba Xa và phát triển vùng dược liệu tại Măng Ri. Đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu hình thành hơn 5.000ha sâm Ngọc Linh, cùng các vùng đẳng sâm, quế và nhiều loại dược liệu khác. 

Theo ông Xiêng Thanh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi, việc triển khai chương trình trong giai đoạn mới sẽ bám sát nhu cầu thực tiễn của địa phương, hướng tới những mô hình sản xuất hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

“Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ triển khai sát hơn với tình hình thực tế hơn. Sẽ triển khai các mô hình gương điểm hình người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hiệu quả hơn, sát hơn, có kết quả hơn và có sản phẩm cụ thể, gắn liền với việc giúp người dân thoát nghèo và thoát nghèo bền vững”, ông Phúc thông tin.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực vươn lên của người dân, các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đến 2035, Quảng Ngãi thành vùng trồng dược liệu trọng điểm quốc gia
Đến 2035, Quảng Ngãi thành vùng trồng dược liệu trọng điểm quốc gia

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, đưa Quảng Ngãi trở thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia, trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước vào năm 2035.

Đến 2035, Quảng Ngãi thành vùng trồng dược liệu trọng điểm quốc gia

Đến 2035, Quảng Ngãi thành vùng trồng dược liệu trọng điểm quốc gia

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, đưa Quảng Ngãi trở thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia, trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước vào năm 2035.

Tận dụng hệ sinh thái đa dạng, Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển dược liệu
Tận dụng hệ sinh thái đa dạng, Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển dược liệu

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa thông qua Nghị quyết về phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Tận dụng hệ sinh thái đa dạng, Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển dược liệu

Tận dụng hệ sinh thái đa dạng, Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển dược liệu

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa thông qua Nghị quyết về phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Quảng Ngãi ưu tiên nguồn lực giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
Quảng Ngãi ưu tiên nguồn lực giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi tập trung lồng ghép, ưu tiên các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quảng Ngãi ưu tiên nguồn lực giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi

Quảng Ngãi ưu tiên nguồn lực giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi tập trung lồng ghép, ưu tiên các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.