Tổng Bí thư dự khai giảng tại trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội

VOV.VN- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh hồi trống khai giảng năm học mới của trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều.

Sáng 4/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 tại trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Cùng đi với Tổng Bí thư có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.

Trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều được thành lập năm 1950. Trải qua quá trình xây dựng, trưởng thành, tới nay, trường đã trở thành một trong những trường trọng điểm chất lượng cao của Thủ đô, phát huy truyền thống dạy tốt- học tốt nâng cao chất lượng dạy và học; chú trọng các hoạt động giáo dục toàn diện. 100% giáo viên của trường đạt chuẩn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ khai giảng Năm học mới của trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội

Năm học 2013-2014, số học sinh giỏi của trường Nguyễn Gia Thiều đạt hơn 31%, là một trong những trường khối trung học phổ thông của Hà Nội có tỷ lệ học sinh giỏi cao. Số học sinh đỗ vào các trường đại học đạt từ 60% đến 76%. Nhà trường thực hiện giáo dục với phương châm “dạy người trước khi dạy chữ”. Trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều vừa hoàn thành việc xây dựng, cải tạo với số tiền đầu tư gần 66 tỷ đồng, giúp thày và trò của trường từ năm học này có cơ sở khang trang và điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh hồi trống khai giảng năm học mới của trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều.

Nói chuyện với các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, nhân dịp bước vào năm học mới 2014-2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng và gửi lời thăm hỏi ân cần tới các cô giáo, thày giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh và tất cả anh chị em làm công tác giáo dục, đào tạo trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh trống khai giảng 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực và những kết quả, thành tích đã đạt được của Trường Nguyễn Gia Thiều nói riêng và của ngành giáo dục Thủ đô nói chung trong thời gian qua.

Ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô đã nỗ lực, vượt qua không ít khó khăn, đạt được nhiều thành tích quan trọng, tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng; nội dung và phương pháp; cả về xây dựng đội ngũ và xây dựng cơ sở vật chất. Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.

Là một trong những Trường có bề dầy lịch sử, có phong trào và nền nếp dạy tốt, học tốt, một điểm sáng của ngành giáo dục Thủ đô, hơn 60 năm qua, trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều đã ươm mầm và đào tạo nên nhiều thế hệ cán bộ, trí thức, những nhà khoa học, những người lao động đã và đang góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là một địa chỉ tin cậy để nhân dân Hà Nội, nhân dân quận Long Biên gửi gắm con em mình vào học tập.

Tổng Bí thư yêu cầu ngành giáo dục – đào tạo Thủ đô và trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều cần quán triệt sâu sắc, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám và thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam.


Để làm được điều này, Tổng Bí thư yêu cầu cần tập trung vào 4 nội dung. Một là, phải chăm lo nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học (bao gồm cả đức, trí, thể, mỹ), làm tốt cả việc dạy chữ, dạy nghề, dạy người, đặc biệt là dạy người; không ngừng cải tiến cách dạy, cách học theo hướng khơi dậy tư duy sáng tạo của học sinh, năng lực tự học, tự tu dưỡng rèn luyện; gắn học với hành, gắn học kiến thức với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trau dồi đạo đức, lối sống, nhằm tạo ra những con người thật sự có đức, có tài, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Muốn vậy, điều có ý nghĩa quyết định vẫn là phải có nội dung chương trình học tập thiết thực và xây dựng được đội ngũ giáo viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, trong sáng về phẩm chất đạo đức, tâm huyết và say mê với sự nghiệp "trồng người". Mỗi cô giáo, thày giáo là một tấm gương sáng để học sinh noi theo. Hai là, phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào giữ gìn nếp sống văn hoá, văn minh, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tạo sự chuyển biến rõ nét và sâu sắc trong công tác giáo dục tri thức và truyền thống Thăng Long - Hà Nội, xây dựng người Hà Nội văn minh - thanh lịch.

Các em học sinh thi đua học tập giỏi, rèn luyện đạo đức tốt, kính trọng ông bà, cha mẹ, kính trọng thày cô, thương yêu giúp đỡ bạn bè, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt là phòng, chống ma tuý xâm nhập học đường. Ba là, tiếp tục hiểu đúng và thực hiện tốt hơn nữa chủ trương xã hội hoá giáo dục, khai thác mọi nguồn lực của các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng, các thành phần kinh tế, của toàn xã hội, tạo ra sức mạnh tổng hợp để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng công tác giáo dục, giảng dạy chất lượng cao. Đồng thời gắn các hoạt động của nhà trường với hoạt động xã hội, kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cán bộ, lãnh đạo trường THPT Nguyễn Gia Thiều

Bốn là, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn và thực hiện quy chế dân chủ, công khai trong nhà trường; thực hiện tốt phương châm "Xây dựng nhà trường văn hoá; nhà giáo mẫu mực; học sinh thanh lịch". Mặt khác, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục. Quận Long Biên và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc toàn thể các cô giáo, thày giáo và các em học sinh Trường Nguyễn Gia Thiều và cả nước bước vào năm học mới với một khí thế mới; vui tươi, mạnh khoẻ, thi đua dạy tốt, học tốt, giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao phần thưởng cho các em học sinh trường Nguyễn Gia Thiều đỗ thủ khoa và giành điểm cao trong kỳ thi Đại học vừa qua. Tổng Bí thư cũng có cuộc gặp mặt với các thế hệ giáo viên và học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều qua các thời kỳ.

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao thưởng cho các học sinh đỗ thủ khoa và điểm cao trong kỳ thi đại học 2014
Cũng tại Lễ khai giảng, giáo viên và học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều đã nghe thư của Chủ tịch nước gửi các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các em học sinh, sinh viên nhân dịp năm học mới 2014-2015; công trình xây dựng và cải tạo trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội gắn biển công trình chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9
Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9

VOV.VN - Trước tình trạng bất ổn tại Donetsk, trẻ em tại khu vực này phải đợi đến tháng 10 mới có thể đi học.

Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9

Năm học mới ở Donetsk (Ukraine) sẽ không được bắt đầu vào ngày 1/9

VOV.VN - Trước tình trạng bất ổn tại Donetsk, trẻ em tại khu vực này phải đợi đến tháng 10 mới có thể đi học.

Điện Biên: Hơn 1,1 triệu bản sách phục vụ năm học mới
Điện Biên: Hơn 1,1 triệu bản sách phục vụ năm học mới

VOV.VN - Tăng cường nhân lực và phối hợp với nhà trường thuê phương tiện để vận chuyển kịp thời từ điểm sạt lở về đến nhà trường.

Điện Biên: Hơn 1,1 triệu bản sách phục vụ năm học mới

Điện Biên: Hơn 1,1 triệu bản sách phục vụ năm học mới

VOV.VN - Tăng cường nhân lực và phối hợp với nhà trường thuê phương tiện để vận chuyển kịp thời từ điểm sạt lở về đến nhà trường.

Hà Nội thành lập 5 đoàn đi kiểm tra thu chi đầu năm học mới
Hà Nội thành lập 5 đoàn đi kiểm tra thu chi đầu năm học mới

VOV.VN - Các khoản thu ngoài học phí thực hiện theo Quyết định số 51 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Hà Nội thành lập 5 đoàn đi kiểm tra thu chi đầu năm học mới

Hà Nội thành lập 5 đoàn đi kiểm tra thu chi đầu năm học mới

VOV.VN - Các khoản thu ngoài học phí thực hiện theo Quyết định số 51 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Năm học mới: Đổi mới giáo dục phải đảm bảo quyền lợi của người học
Năm học mới: Đổi mới giáo dục phải đảm bảo quyền lợi của người học

VOV.VN_ Đổi mới giáo dục là để tinh thần dân chủ trong giáo dục được phát huy, người học có quyền lựa chọn môi trường giáo dục, phương pháp học tập tốt nhất.

Năm học mới: Đổi mới giáo dục phải đảm bảo quyền lợi của người học

Năm học mới: Đổi mới giáo dục phải đảm bảo quyền lợi của người học

VOV.VN_ Đổi mới giáo dục là để tinh thần dân chủ trong giáo dục được phát huy, người học có quyền lựa chọn môi trường giáo dục, phương pháp học tập tốt nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng Năm học mới tại Sơn La
Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng Năm học mới tại Sơn La

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đánh hồi trống khai giảng Năm học mới của cụm trường xã Mường Chanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng Năm học mới tại Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng Năm học mới tại Sơn La

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đánh hồi trống khai giảng Năm học mới của cụm trường xã Mường Chanh.

Năm học mới, tỷ lệ học sinh ra lớp ở Đồng Tháp đạt cao
Năm học mới, tỷ lệ học sinh ra lớp ở Đồng Tháp đạt cao

Toàn tỉnh Đồng Tháp sẽ có trên 283.400 học sinh ở 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, tăng khoảng 7.000 em so với năm học trước.

Năm học mới, tỷ lệ học sinh ra lớp ở Đồng Tháp đạt cao

Năm học mới, tỷ lệ học sinh ra lớp ở Đồng Tháp đạt cao

Toàn tỉnh Đồng Tháp sẽ có trên 283.400 học sinh ở 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, tăng khoảng 7.000 em so với năm học trước.

TP HCM: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai khai giảng năm học mới
TP HCM: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai khai giảng năm học mới

VOV.VN -Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những trường có nhiều đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn trường.

TP HCM: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai khai giảng năm học mới

TP HCM: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai khai giảng năm học mới

VOV.VN -Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những trường có nhiều đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng năm học mới ở Tiền Giang
Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng năm học mới ở Tiền Giang

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực và thành quả đã đạt được của nhà trường Chuyên Tiền Giang trong năm học qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng năm học mới ở Tiền Giang

Phó Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng năm học mới ở Tiền Giang

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực và thành quả đã đạt được của nhà trường Chuyên Tiền Giang trong năm học qua.

Bộ GD-ĐT ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học mới
Bộ GD-ĐT ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học mới

VOV.VN -Năm học mới, toàn ngành tập trung triển khai Kế hoạch hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bộ GD-ĐT ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học mới

Bộ GD-ĐT ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học mới

VOV.VN -Năm học mới, toàn ngành tập trung triển khai Kế hoạch hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.