Tổng Giám đốc VOV làm việc tại Đài phát sóng An Nhơn

VOV.VN - Sáng nay (14/6), tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cùng Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của Đài phát sóng An Nhơn tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Tôn, Giám đốc Đài phát sóng An Nhơn, thuộc Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh và Truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, Đài phát sóng An Nhơn được xây dựng trước năm 1975. Sau 1975, cơ sở này được Đài Phát thanh Nghĩa Bình tiếp quản. Đến 1994, cơ sở phát sóng này được chuyển giao về Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp quản, khai thác, quản lý. Những năm qua, cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị luôn nỗ lực, chủ động vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát sóng, hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng sóng phát thanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành phát sóng.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn về kỹ thuật, hạ tầng cơ sở nhưng Đài phát sóng An Nhơn đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Trong tương lai, thị xã An Nhơn- nơi có trụ sở của đơn vị, sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Định. Đây cũng là cơ hội mới cho Đài phát sóng An Nhơn tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần đưa làn sóng Tiếng nói Việt Nam vươn xa, nâng cao vị thế của VOV. Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên Đài phát sóng An Nhơn đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Mặc dù chúng ta còn nhiều khó khăn nhưng những gì mà An Nhơn đang có cả về cơ sở vật chất, nề nếp, kỷ cương, trình độ kỷ thuật… đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Đề nghị Đài phát sóng An Nhơn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đóng góp tốt hơn nữa, cùng nhau vượt qua khó khăn khắc phục những hạn chế về trang thiết bị kỹ thuật, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh", Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh. 

Trong chuyến thăm, làm việc và kiểm tra thực tế tại một số đơn vị trong Đài (Khu vực phía Nam), hoà cùng không khí thi đua hướng đến kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng việt Nam, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ bày tỏ vui mừng khi chứng kiến cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật của Đài phát sóng An Nhơn say mê làm việc, vượt qua khó khăn và phát huy tối đa các thiết bị hiện có để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc VOV mong muốn mọi người tiếp tục vượt qua những khó khăn, phát huy dân chủ, đoàn kết, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đài Tiếng nói Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơ kết 1 năm kết nghĩa giữa VOV TP.HCM với thôn đồng bào dân tộc Chăm ở Bình Thuận
Sơ kết 1 năm kết nghĩa giữa VOV TP.HCM với thôn đồng bào dân tộc Chăm ở Bình Thuận

VOV.VN - Ngày 9/6, tại tỉnh Bình Thuận, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM tổ chức sơ kết 1 năm kết nghĩa với thôn Bình Hòa (thuộc xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình).

Sơ kết 1 năm kết nghĩa giữa VOV TP.HCM với thôn đồng bào dân tộc Chăm ở Bình Thuận

Sơ kết 1 năm kết nghĩa giữa VOV TP.HCM với thôn đồng bào dân tộc Chăm ở Bình Thuận

VOV.VN - Ngày 9/6, tại tỉnh Bình Thuận, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM tổ chức sơ kết 1 năm kết nghĩa với thôn Bình Hòa (thuộc xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình).

Thính giả Indonesia: "Qua VOV, tôi thêm yêu đất nước và con người Việt Nam"
Thính giả Indonesia: "Qua VOV, tôi thêm yêu đất nước và con người Việt Nam"

VOV.VN - Không khí ấm áp, chân thành là điều còn đọng lại sau cuộc gặp giữa thính giả Indonesia và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trong khuôn khổ Cuộc gặp thính giả trên toàn Indonesia do Câu lạc bộ nghe đài Borneo ở đảo Kalimantan tổ chức.

Thính giả Indonesia: "Qua VOV, tôi thêm yêu đất nước và con người Việt Nam"

Thính giả Indonesia: "Qua VOV, tôi thêm yêu đất nước và con người Việt Nam"

VOV.VN - Không khí ấm áp, chân thành là điều còn đọng lại sau cuộc gặp giữa thính giả Indonesia và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trong khuôn khổ Cuộc gặp thính giả trên toàn Indonesia do Câu lạc bộ nghe đài Borneo ở đảo Kalimantan tổ chức.

Google coi Việt Nam là thị trường chiến lược, sẽ hỗ trợ VOV chuyển đổi số
Google coi Việt Nam là thị trường chiến lược, sẽ hỗ trợ VOV chuyển đổi số

VOV.VN - Chiều 31/5, đoàn cán bộ của Google châu Á-Thái Bình Dương đã tới thăm và làm việc tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) về cơ hội hợp tác song phương. Đại diện Google khẳng định Việt Nam là thị trường chiến lược và hãng sẵn sàng hỗ trợ VOV trong quá trình chuyển đổi số.

Google coi Việt Nam là thị trường chiến lược, sẽ hỗ trợ VOV chuyển đổi số

Google coi Việt Nam là thị trường chiến lược, sẽ hỗ trợ VOV chuyển đổi số

VOV.VN - Chiều 31/5, đoàn cán bộ của Google châu Á-Thái Bình Dương đã tới thăm và làm việc tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) về cơ hội hợp tác song phương. Đại diện Google khẳng định Việt Nam là thị trường chiến lược và hãng sẵn sàng hỗ trợ VOV trong quá trình chuyển đổi số.

Nhà báo Lê Trường Kiên - người tâm huyết với nông nghiệp, nông thôn
Nhà báo Lê Trường Kiên - người tâm huyết với nông nghiệp, nông thôn

VOV.VN - Với bút danh Lê Kiên, anh xông xáo đi khắp miền quê trong Nam, ngoài Bắc, nhiều phen chịu bão lụt, gió lào với bà con miền Trung. Không thể đếm được có bao nhiêu bản tin, phóng sự về nông nghiệp, nông thôn của nhà báo Lê Kiên. Chỉ biết trong đó chứa đựng tấm lòng yêu quê, yêu nghề của anh.

Nhà báo Lê Trường Kiên - người tâm huyết với nông nghiệp, nông thôn

Nhà báo Lê Trường Kiên - người tâm huyết với nông nghiệp, nông thôn

VOV.VN - Với bút danh Lê Kiên, anh xông xáo đi khắp miền quê trong Nam, ngoài Bắc, nhiều phen chịu bão lụt, gió lào với bà con miền Trung. Không thể đếm được có bao nhiêu bản tin, phóng sự về nông nghiệp, nông thôn của nhà báo Lê Kiên. Chỉ biết trong đó chứa đựng tấm lòng yêu quê, yêu nghề của anh.

Thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh Ai Cập
Thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh Ai Cập

VOV.VN - Ngày 16/5, Đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Đài phát thanh quốc gia Ai Cập Mohamed Naurwa nhằm rà soát lại các thỏa thuận hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai đài phát thanh quốc gia. Cùng dự buổi làm việc có Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Huy Dũng.

Thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh Ai Cập

Thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh Ai Cập

VOV.VN - Ngày 16/5, Đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Đài phát thanh quốc gia Ai Cập Mohamed Naurwa nhằm rà soát lại các thỏa thuận hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai đài phát thanh quốc gia. Cùng dự buổi làm việc có Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Huy Dũng.