Tổng kết đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”

3.700 căn nhà cho đồng bào nghèo trên biên giới và 150 công trình dân sinh, với tổng trị giá gần 150 tỷ đồng đã được xây dựng

Tối qua (20/3), tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng- Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”.

Sau hơn 1 năm thực hiện đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo Quân đội Nhân dân quyên góp được hàng chục tỷ đồng và huy động hàng chục nghìn ngày công của cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng và đồng bào nơi biên giới hải đảo. Qua đó, xây dựng được gần 3.700 căn nhà cho đồng bào nghèo trên biên giới và 150 công trình dân sinh, với tổng trị giá gần 150 tỷ đồng.

Chia sẻ những kinh nghiệm và bài học trong công tác chỉ đạo, ông Vũ Hiệp Bình, Phó Chính uỷ Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo xác định phải công khai, minh bạch, phải chú ý lắng nghe ý kiến người dân. Ông Vũ Hiệp Bình nói: “Ban chỉ đạo đã xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị theo từng tuyến, từng địa bàn. Việc phân công chỉ đạo chặt chẽ, trực tiếp, có kiểm tra đôn đốc theo tiến trình. Các cấp đã tiếp cận, gặp gỡ, vận động các cơ quan, các doanh nghiệp tham gia đóng góp. Chúng tôi đã xây dựng được tiêu chí và quy trình xét chọn các hộ nghèo một cách dân chủ và công khai. Đồng thời sử dụng các nguồn đóng góp tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực”.

Chị Hoàng Thị Thu, người Tày, ở xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh là một trong số hàng nghìn người nghèo được nhận nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” xúc động nói: “Được và Nhà nước quan tâm, Bộ đội Biên phòng xem xét giúp đỡ tặng cho tôi căn nhà. Tôi rất là cảm động nay có nhà để ở, ổn định cuộc sống, tham gia công tác xã hội”.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt vận động " Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên