TP HCM: Dời thời hạn thu phí vỉa hè vào cuối năm 2017

VOV.VN - Thay vì thu phí theo quận, huyện, sắp tới, Sở GT-VT thành phố sẽ nghiên cứu thu phí theo từng tuyến đường cho hợp lí hơn.

TP HCM sẽ dời thời hạn thu phí vỉa hè, lòng đường vào cuối năm để nghiên cứu cụ thể hơn. Thay vì thu phí theo quận, huyện, sắp tới, Sở GT - VT thành phố sẽ nghiên cứu thu phí theo từng tuyến đường cho hợp lí hơn.

Điểm đỗ xe có thu phí trên vỉa hè đường Hai Bà Trưng - cạnh công viên Lê Văn Tám.

Theo kế hoạch thì đề án thu phí vỉa hè, lòng đường sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố dự kiến khai mạc vào đầu tháng 7 sắp tới, nhưng sau khi đánh giá tổng thể, thường trực UBND TP HCM quyết định dời lại cuối năm để điều chỉnh đề án phù hợp hơn, sâu hơn.

Vì thế trong thời gian tới, Sở GT-VT thành phố sẽ tập trung nghiên cứu điều chỉnh lại đề án cho phù hợp, xác định tuyến đường, khu vực thu phí - không thu phí, mức phí cụ thể, đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ, miễn giảm cho một số đối tượng để trình thành phố xem xét.

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GT-VT TP HCM nói: “Đề án vừa rồi chúng tôi xây dựng mức phí theo địa bàn, ví dụ quận 1, 2 là quận trung tâm… nhưng sắp tới sẽ xây dựng định hướng theo từng tuyến đường. Còn phân cấp tuyến đường trách nhiệm do UBND thành phố quyết hay do Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết  thì sẽ tiếp tục làm rõ hơn để làm sao có được đề án tốt nhất, hiệu quả nhất, không chỉ cho thành phố mà còn cho người dân sử dụng”.

Một điểm đỗ xe dưới lòng đường ở Quận 1.

Theo đề án trước đó, Sở GT - VT chia 24 quận, huyện trên địa bàn thành 5 khu vực, để làm cơ sở tính mức thu phí, với mức thu phí sau khi tính toán. Khu vực thấp nhất có mức phí là 20.000 đồng/m2/tháng, khu vực cao nhất có mức  phí là 100.000 đồng/m2/tháng.

Đối với việc sử dụng tạm thời lòng đường để đậu xe ô tô,  mức thu đề xuất tại khu vực I (Quận 1, 3, 4, 5, 19, 11, Tân Bình, Phú Nhuận), trong thời gian từ 5 giờ đến trước 21 giờ,  với ô tô dưới 10 chỗ là 20.000 đồng/lượt và 40.000 đồng/lượt (từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau). Các khu vực còn lại tương ứng 15.000 đồng và 30.000 đồng/xe/lượt. Với ô tô trên 10 chỗ, mức thu tại khu vực I là 25.000 đồng vào ban ngày và 50.000 đồng vào ban đêm/xe/lượt; những khu vực còn lại có mức thu từ 20.000 đồng vào ban ngày và 40.000 đồng vào ban đêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Vinh đưa máy xúc ra quân cưỡng chế giành lại vỉa hè
Thành phố Vinh đưa máy xúc ra quân cưỡng chế giành lại vỉa hè

VOV.VN - Trên các tuyến phố, hầu hết các tổ công tác đều đưa theo một chiếc máy xúc để thực hiện cưỡng chế, giải phóng vỉa hè nếu gặp phải vị trí khó tháo dỡ.

Thành phố Vinh đưa máy xúc ra quân cưỡng chế giành lại vỉa hè

Thành phố Vinh đưa máy xúc ra quân cưỡng chế giành lại vỉa hè

VOV.VN - Trên các tuyến phố, hầu hết các tổ công tác đều đưa theo một chiếc máy xúc để thực hiện cưỡng chế, giải phóng vỉa hè nếu gặp phải vị trí khó tháo dỡ.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo sở, ngành không được để vỉa hè bị tái chiếm
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo sở, ngành không được để vỉa hè bị tái chiếm

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm tra vào buổi trưa và chiều, tránh tình trạng người dân tái lấn chiếm vỉa hè.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo sở, ngành không được để vỉa hè bị tái chiếm

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo sở, ngành không được để vỉa hè bị tái chiếm

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm tra vào buổi trưa và chiều, tránh tình trạng người dân tái lấn chiếm vỉa hè.

Nhiều phường  ở TPHCM kêu khó thực hiện “chiến dịch vỉa hè“
Nhiều phường ở TPHCM kêu khó thực hiện “chiến dịch vỉa hè“

VOV.VN - Trên địa bàn Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 500 hộ nghèo, đa số là người bán hàng rong. 

Nhiều phường  ở TPHCM kêu khó thực hiện “chiến dịch vỉa hè“

Nhiều phường ở TPHCM kêu khó thực hiện “chiến dịch vỉa hè“

VOV.VN - Trên địa bàn Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 500 hộ nghèo, đa số là người bán hàng rong.