TP. HCM thông tin vụ nam thanh niên nghi ngáo đá “ôm súng” cố thủ

VOV.VN - Hiện Công an thành phố đang tổ chức truy tìm đối tượng và điều tra làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ phong tỏa, giám sát khu vực nhà 289 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, TP. HCM để khống chế một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá ôm vật giống súng cố thủ, chiều nay (31/1), Công an Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin chính thức về vụ việc.

Khu vực số nhà 289, Lý Thái Tổ, phường 9 quận 10 bị lực lượng chức năng phong tỏa chiều tối 30/1.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30/1, nhận được nguồn tin của quần chúng về đối tượng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy tại trước nhà số 289 Lý Thái Tổ (Phường 9, Quận 10), Công an Phường 9 đã cử tổ công tác gồm 2 đồng chí xuống hiện trường. Khi đến trước căn nhà trên, Tổ công tác phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn như người dân cung cấp nên đề nghị kiểm tra giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà còn lấy 1 vật màu đen có hình giống khẩu súng ngắn đe dọa. Lợi dụng lúc tổ công tác tản ra để tránh sự tấn công, đối tượng này đã tẩu thoát.

Nhận định khả năng đối tượng đã chạy vào nhà số 289/1 Lý Thái Tổ để cố thủ nên Tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an Quận huy động lực lượng phong tỏa xung quanh và giải tán người hiếu kỳ tụ tập để đảm bảo an toàn cho người dân và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.

Do khu vực ngôi nhà bị phong tỏa được cho là nơi thanh niên cố thủ gần trụ sở của một ngân hàng, nên một số thông tin báo chí cho rằng, đó là cướp ngân hàng, thậm chí có thông tin trên mạng xã hội còn cho rằng đây là đối tượng trong vụ nổ súng tại Củ Chi. Công an thành phố khẳng định đây không phải là vụ cướp ngân hàng, cũng như đối tượng trên không liên quan đến vụ nổ súng tại Củ Chi.

Theo cơ quan công an, nam thanh niên trên là Trần Duy Chinh, sinh năm 1971, quê Nam Định, đang tạm trú tại số nhà 289, Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10. Chinh là đối tượng có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Qua kiểm tra sơ bộ nơi ở của Trần Duy Trinh, cơ quan Công an phát hiện có nhiều dao, hung khí tự chế. Hiện Công an thành phố đang tổ chức truy tìm đối tượng và điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự đối tượng ngáo đá khống chế vợ, đâm cảnh sát
Tạm giữ hình sự đối tượng ngáo đá khống chế vợ, đâm cảnh sát

VOV.VN -Sau khi khống chế vợ, lại bị truy bắt, Long tấn công khiến 3 cảnh sát bị thương.

Tạm giữ hình sự đối tượng ngáo đá khống chế vợ, đâm cảnh sát

Tạm giữ hình sự đối tượng ngáo đá khống chế vợ, đâm cảnh sát

VOV.VN -Sau khi khống chế vợ, lại bị truy bắt, Long tấn công khiến 3 cảnh sát bị thương.

Bắt đối tượng ngáo đá ở Bình Dương cầm dao đòi chém người
Bắt đối tượng ngáo đá ở Bình Dương cầm dao đòi chém người

VOV.VN -Sáng nay (28/12), Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khống chế một kẻ "ngáo đá” đập phá nhà người dân ở địa phương.

Bắt đối tượng ngáo đá ở Bình Dương cầm dao đòi chém người

Bắt đối tượng ngáo đá ở Bình Dương cầm dao đòi chém người

VOV.VN -Sáng nay (28/12), Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khống chế một kẻ "ngáo đá” đập phá nhà người dân ở địa phương.

Công an nổ súng, khống chế đối tượng ngáo đá bạo hành vợ, con
Công an nổ súng, khống chế đối tượng ngáo đá bạo hành vợ, con

VOV.VN - Nhiều người chứng kiến cho hay, gã đàn ông đã khống chế vợ và đánh đập 2 con nhỏ từ rạng sáng cho tới trưa cùng ngày

Công an nổ súng, khống chế đối tượng ngáo đá bạo hành vợ, con

Công an nổ súng, khống chế đối tượng ngáo đá bạo hành vợ, con

VOV.VN - Nhiều người chứng kiến cho hay, gã đàn ông đã khống chế vợ và đánh đập 2 con nhỏ từ rạng sáng cho tới trưa cùng ngày