TP HCM: Xe “cà tàng” tiếp tục ngông nghênh trên phố

VOV.VN - Chỉ trong 30 phút lực lượng chức năng đã kiểm tra hàng chục trường hợp xe máy không đảm bảo kỹ thuật khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A.

Dù lực lượng chức năng đang thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các loại xe mô tô 2 bánh không đảm bảo an toàn kỹ thuật nhưng nhiều người dân ở khu vực ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh vẫn vô tư sử dụng những chiếc xe máy “cà tàng” để chở hàng cồng kềnh. Nghiêm trọng hơn là nhiều xe gắn máy đã thay đổi kết cấu để kéo theo những chiếc rờ móc, thùng tự chế.

Chỉ trong 30 phút lực lượng chức năng đã kiểm tra hàng chục trường hợp xe máy không đảm bảo kỹ thuật khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh.


Nhiều trường hợp xe gắn máy 2 bánh được cơi nới, kéo theo rờ móc, thùng tự chế... đã bị Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc xử phạt nặng và tạm giữ xe.  Riêng khu vực này, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã xử lý 96 trường hợp, tạm giữ 57 xe, 39 giấy phép lái xe.

Ông Mai Văn Quân, một người  đi xe không đảm bảo an toàn nói: “Xe của mình thường để kéo hàng, kéo thức ăn chăn nuôi do đó xe rất nhanh hư nên phải sử dụng xe cũ kỹ cho đỡ xót của. Tôi cũng muốn mua xe mới nhưng suốt ngày kéo chở thức ăn cho heo, gà nên dùng xe này cho đỡ phí”. 

Sau 10 ngày quyết liệt xử lý, các Đội nghiệp vụ của Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử lý 722 trường hợp vi phạm, tạm giữ 424 phương tiện. Một số phương tiện khả năng có liên quan đến tai nạn giao thông, xe gian trộm cắp đang được tiến hành trưng cầu giám định để chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đại úy Nguyễn Hoàng Tâm, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ và Đường sắt, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Qua kiểm tra xử lý, chúng tôi đang tạm giữ xe, một số xe đang cho giám định kỹ thuật xe nào không có hồ sơ, không rõ nguồn gốc cũng sẽ bị tịch thu xe”.

Hiện công an các quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát, lập danh sách các cửa hàng sửa xe có dấu hiệu “độ” xe, lắp ráp, thay đổi kết cấu phương tiện để có hướng xử lý triệt để./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM quyết liệt xử lý xe cà tàng
TP HCM quyết liệt xử lý xe cà tàng

VOV.VN - Nhiều xe hai bánh “cà tàng” không đèn, không kiếng, không bảng số được tiểu thương ở các khu vực chợ mua về cải tiến để chở hàng.

TP HCM quyết liệt xử lý xe cà tàng

TP HCM quyết liệt xử lý xe cà tàng

VOV.VN - Nhiều xe hai bánh “cà tàng” không đèn, không kiếng, không bảng số được tiểu thương ở các khu vực chợ mua về cải tiến để chở hàng.

TP HCM tạm giữ, tịch thu 600 phương tiện phạm lỗi
TP HCM tạm giữ, tịch thu 600 phương tiện phạm lỗi

VOV.VN - Các xe bị xử lý trong tuần qua hầu hết đều vi phạm các lỗi, như: thay đổi dung tích xilanh, kết cấu khung sườn, thiếu đèn, gương chiếu hậu…

TP HCM tạm giữ, tịch thu 600 phương tiện phạm lỗi

TP HCM tạm giữ, tịch thu 600 phương tiện phạm lỗi

VOV.VN - Các xe bị xử lý trong tuần qua hầu hết đều vi phạm các lỗi, như: thay đổi dung tích xilanh, kết cấu khung sườn, thiếu đèn, gương chiếu hậu…