TP HCM xin thí điểm lập Trung tâm cho người nghiện lang thang

VOV.VN - Tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng số người nghiện và sau cai nghiện đang có hồ sơ quản lý là hơn 19.000 người.

Chiều nay (7/11), Đoàn kiểm tra của Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm do bà Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đã nghe ý kiến của thành phố về những vấn đề nóng hiện nay như tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng chống HIV/AIDS.

Nhóm thanh niên chích ma túy công khai tại công viên 23/9, TP HCM (Ảnh: VnExpress)

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đề nghị thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về một số vấn đề như hiệu quả của các chương trình cai nghiện ma túy, vì sao tỷ lệ điều trị nghiện ma túy bằng Methadone vẫn còn chậm so với kế hoạch, có nên đẩy mạnh phát triển các trung tâm cai nghiện ma túy tư nhân hay không?

Về đề án của thành phố xin thí điểm thành lập một Trung tâm xã hội thực hiện cắt cơn giải độc cho các đối tượng nghiện lang thang, Bộ trưởng đã ủng hộ đề xuất này của thành phố Hồ Chí Minh vì cần phải có một giải pháp tình thế để giải quyết vấn đề người nghiện hiện nay. Tuy nhiên, Bộ trưởng đề nghị thành phố cần làm rõ về cơ chế hoạt động của trung tâm, nguồn nhân lực từ đâu, cần phải quy định rõ những điều kiện nào thì phải vào trung tâm này.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cũng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cần cố gắng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý người nghiện. Đối với những đối tượng nghiện có địa chỉ cư trú rõ ràng thì phải quản lý theo các qui trình hiện nay và xem đây là những người bệnh cần điều trị cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng số người nghiện và sau cai nghiện đang có hồ sơ quản lý là hơn 19.000 người, tăng 33,5% so với cuối năm ngoái. Trong 9 tháng năm 2014, thành phố có 1.240 trường hợp nhiễm mới HIV, 770 trường hợp chuyển sang AIDS, 160 trường hợp tử vong do AIDS.

Toàn thành phố chỉ có 1.500 người hiện đang điều trị thay thế bằng Methadone, được xem là rất chậm so với mục tiêu đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM: Nhiều khó khăn khi giáo dục người nghiện tại phường, xã
TPHCM: Nhiều khó khăn khi giáo dục người nghiện tại phường, xã

VOV.VN - Để xác định tình trạng nghiện thì phải lưu lại cơ sở y tế từ 6 đến 8 giờ để theo dõi nhưng bác sĩ lại không có thẩm quyền giữ người nghiện ở lại

TPHCM: Nhiều khó khăn khi giáo dục người nghiện tại phường, xã

TPHCM: Nhiều khó khăn khi giáo dục người nghiện tại phường, xã

VOV.VN - Để xác định tình trạng nghiện thì phải lưu lại cơ sở y tế từ 6 đến 8 giờ để theo dõi nhưng bác sĩ lại không có thẩm quyền giữ người nghiện ở lại

Đà Nẵng: "Chúng tôi sáng tạo luật để đưa người nghiện đi cai"
Đà Nẵng: "Chúng tôi sáng tạo luật để đưa người nghiện đi cai"

Ông Lê Minh Hùng ví việc áp dụng Luật xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy như một bài toán không có lời giải.

Đà Nẵng: "Chúng tôi sáng tạo luật để đưa người nghiện đi cai"

Đà Nẵng: "Chúng tôi sáng tạo luật để đưa người nghiện đi cai"

Ông Lê Minh Hùng ví việc áp dụng Luật xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy như một bài toán không có lời giải.

Hàng ngàn người nghiện ma túy đang “lởn vởn” ngoài cộng đồng
Hàng ngàn người nghiện ma túy đang “lởn vởn” ngoài cộng đồng

VOV.VN - Chiều 5/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện quy chế cai nghiện ma túy trên địa bàn.

Hàng ngàn người nghiện ma túy đang “lởn vởn” ngoài cộng đồng

Hàng ngàn người nghiện ma túy đang “lởn vởn” ngoài cộng đồng

VOV.VN - Chiều 5/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện quy chế cai nghiện ma túy trên địa bàn.

Đà Nẵng sáng tạo cách đưa người nghiện ma túy đi cai tập trung
Đà Nẵng sáng tạo cách đưa người nghiện ma túy đi cai tập trung

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy.

Đà Nẵng sáng tạo cách đưa người nghiện ma túy đi cai tập trung

Đà Nẵng sáng tạo cách đưa người nghiện ma túy đi cai tập trung

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy.

Nhiều vướng mắc trong quản lý người nghiện cần sớm tháo gỡ
Nhiều vướng mắc trong quản lý người nghiện cần sớm tháo gỡ

VOV.VN - Từ các vụ thảm án mà thủ phạm có sử dụng ma túy đá, dư luận không khỏi hoang mang về công tác quản lý con nghiện ngoài cộng đồng

Nhiều vướng mắc trong quản lý người nghiện cần sớm tháo gỡ

Nhiều vướng mắc trong quản lý người nghiện cần sớm tháo gỡ

VOV.VN - Từ các vụ thảm án mà thủ phạm có sử dụng ma túy đá, dư luận không khỏi hoang mang về công tác quản lý con nghiện ngoài cộng đồng