TP Thủ Đức sẽ là trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển nền kinh tế tri thức

VOV.VN - Sáng 24/12, Bộ Nội vụ và UBND TPHCM tổ chức họp lần thứ hai về Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể; hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, tại buổi họp lần thứ nhất vào ngày 19/12, có ý kiến cho rằng, trong cơ cấu tổ chức của UBND quận, phường nên xem xét quy định thêm việc kiêm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận, phường hoặc Trưởng Công an quận, phường tham gia làm Phó Chủ tịch. Hiện nay, cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp theo quy định thì không ký hợp đồng làm công tác chuyên môn. Công tác quản lý đô thị trên địa bàn quận, phường có những công việc mang tính chất đột xuất, có thời hạn, đòi hỏi phải tập trung lực lượng để hoàn thành, đáp ứng được sự hài lòng của người dân. Do đó, cần thảo luận có nên quy định UBND quận, phường vẫn có một số trường hợp ký hợp đồng để hỗ trợ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ hay không.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết: Trên cơ sở cuộc họp lần thứ nhất, TPHCM đã nghiên cứu, đề xuất bổ sung về cơ cấu tổ chức bộ máy, vấn đề tài chính – ngân sách đối với thành phố thuộc thành phố. Ông Phong cho biết, ban soạn thảo dự thảo nghị định nghiên cứu về số lượng Phó Chủ tịch của UBND thành phố thuộc thành phố cho phép không quá 4 người. Số lượng các cơ quan chuyên môn không quá 13 đơn vị, trong đó có 3 cơ quan khác. Trong số 3 cơ quan này, tùy tình hình thực tiễn có thể thành lập phòng khoa học – công nghệ. Bởi, TPHCM xác định thành phố Thủ Đức là trung tâm đổi mới sáng tạo, tương tác cao nên vai trò của khoa học – công nghệ rất quan trọng.

Về ngân sách, ông Nguyễn Thành Phong đề xuất cho phép thành phố thuộc thành phố được chi nghiên cứu khoa học – công nghệ. 

“Theo định hướng, thành phố Thủ Đức sẽ trở thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao, mô hình phát triển dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số. Đồng thời là nơi chuyển giao công nghệ mới cho các tỉnh Đông Nam bộ và mở rộng các dịch vụ công nghệ 4.0 tại các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”- ông Nguyễn Thành Phong cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức vào 31/12
Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức vào 31/12

VOV.VN - Dự kiến, ngày 31/12/2020, TPHCM sẽ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức vào 31/12

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức vào 31/12

VOV.VN - Dự kiến, ngày 31/12/2020, TPHCM sẽ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Thủ Đức
Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Thủ Đức

VOV.VN - Chiều 9/12, UBTVQH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Thủ Đức

Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Thủ Đức

VOV.VN - Chiều 9/12, UBTVQH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem xét thành lập 2 thành phố Phú Quốc và Thủ Đức
Xem xét thành lập 2 thành phố Phú Quốc và Thủ Đức

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập Thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và thành phố Thủ Đức (TPHCM).

Xem xét thành lập 2 thành phố Phú Quốc và Thủ Đức

Xem xét thành lập 2 thành phố Phú Quốc và Thủ Đức

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập Thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và thành phố Thủ Đức (TPHCM).