TPHCM cấm đường, hạn chế giao thông nhiều tuyến đường vào ngày 31/12

VOV.VN - Từ 20h ngày 31/12/2020 đến 0h30 ngày 01/01/2021, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào Phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng), Quận 1 để chào đón năm mới 2021 và chào mừng thành lập TP Thủ Đức.

Ngày 29/12, Sở Giao thông vận tải TPHCM ra một số văn bản về việc hạn chế xe tải nặng, xe container lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống (Quận 2); điều chỉnh tổ chức giao thông trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) để phục vụ chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới và lễ công bố thành lập TP Thủ Đức. 

Theo đó, Sở Giao thông vận tải TPHCM thông báo hạn chế các loại xe tải nặng, xe container lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống (Quận 2) từ 6h đến 12h ngày 31/12/2020 để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực tổ chức Lễ công bố thành lập TP Thủ Đức.

Ngoài ra, từ 20h ngày 31/12/2020 đến 0h30 ngày 01/01/2021, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào Phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng), Quận 1 để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2021 và chào mừng thành lập TP Thủ Đức.

Sở GTVT TPHCM cũng công bố lộ trình thay thế trong thời gian cấm trên. Theo đó, đối với hướng từ Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, các phương tiện có thể đi theo lộ trình Lê Thánh Tôn – Đồng Khởi – Tôn Đức Thắng hoặc Lê Thánh Tôn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Hàm Nghi – Tôn Đức Thắng. Với hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn, các phương tiện đi theo lộ trình Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi – Pasteur – Lê Thánh Tôn hoặc Tôn Đức Thắng – Công trường Mê Linh – Hai Bà Trưng – Lê Thánh Tôn.

Được biết, TPHCM sẽ tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức vào lúc 8h ngày 31/12/2020 tại UBND Quận 2 (phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2). Còn chương trình nghệ thuật đón chào năm mới 2021 và chào mừng thành lập TP Thủ Đức từ 20h ngày 31/12/2020 đến 0h30 phút ngày 1/1/2021 cùng lúc diễn ra tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1); tại Quận 2, 9 và quận Thủ Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP Thủ Đức sẽ là trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển nền kinh tế tri thức
TP Thủ Đức sẽ là trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển nền kinh tế tri thức

VOV.VN - Sáng 24/12, Bộ Nội vụ và UBND TPHCM tổ chức họp lần thứ hai về Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể; hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. 

TP Thủ Đức sẽ là trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển nền kinh tế tri thức

TP Thủ Đức sẽ là trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển nền kinh tế tri thức

VOV.VN - Sáng 24/12, Bộ Nội vụ và UBND TPHCM tổ chức họp lần thứ hai về Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể; hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. 

Cử tri các quận 2, 9, Thủ Đức bỏ phiếu thành lập TP Thủ Đức
Cử tri các quận 2, 9, Thủ Đức bỏ phiếu thành lập TP Thủ Đức

VOV.VN - Ngày 3/10, tại TP.HCM, các quận 2, 9, Thủ Đức đã tổ chức lấy ý kiến của cử tri đối với đề án, phương án về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2019-2021.

Cử tri các quận 2, 9, Thủ Đức bỏ phiếu thành lập TP Thủ Đức

Cử tri các quận 2, 9, Thủ Đức bỏ phiếu thành lập TP Thủ Đức

VOV.VN - Ngày 3/10, tại TP.HCM, các quận 2, 9, Thủ Đức đã tổ chức lấy ý kiến của cử tri đối với đề án, phương án về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2019-2021.

TP HCM hoàn chỉnh đề án Thành phố Thủ Đức trong tháng 8/2020
TP HCM hoàn chỉnh đề án Thành phố Thủ Đức trong tháng 8/2020

VOV.VN -Văn phòng UBND TP HCM vừa ban hành thông báo về kết luận của Chủ tịch UBND TP về tình hình triển khai công tác xây dựng Khu đô thị sáng tạo.

TP HCM hoàn chỉnh đề án Thành phố Thủ Đức trong tháng 8/2020

TP HCM hoàn chỉnh đề án Thành phố Thủ Đức trong tháng 8/2020

VOV.VN -Văn phòng UBND TP HCM vừa ban hành thông báo về kết luận của Chủ tịch UBND TP về tình hình triển khai công tác xây dựng Khu đô thị sáng tạo.