TP.HCM đã đủ điều kiện công bố dịch sởi?

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn 2000 trường hợp mắc bệnh sởi, trong đó tại TP.HCM hơn 500 ca và 3 bệnh nhân đã tử vong do mắc sởi khi cơ thể có bệnh nền. TP.HCM hiện đang là địa phương có số ca mắc sởi cao nhất cả nước.

Trước tình hình số ca bệnh sởi nhập viện tại các cơ sở y tế ở TPHCM không ngừng gia tăng, Sở Y tế TPHCM đã kiến nghị UBND TPHCM công bố dịch sởi, nhất là trong bối cảnh năm học mới đang cận kề.

Theo TS.BS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), việc công bố dịch trước hết phải dựa theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Hoàng Minh Đức cho biết: “Quy định pháp luật nêu rõ, trong trường hợp số ca mắc vượt quá trung bình cùng kỳ của 3 năm được gọi là dịch. Nếu 2 xã trở lên có dịch có thể công bố dịch ở huyện, nếu 2 huyện trở lên có dịch có thể công bố ở tỉnh và 2 tỉnh trở lên có thể công bố ở cấp quốc gia”.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Y tế dự phòng, việc công bố dịch cần căn cứ theo khả năng đáp ứng và nguồn lực của địa phương. Ngoài ra, còn phải tuân thủ theo Luật Phòng thủ dân sự. Theo đó, dịch bệnh được định nghĩa là thảm họa khi vượt ngưỡng.

"Hiện tại, TPHCM có nguy cơ và đã xin ý kiến của các đơn vị về công bố dịch. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân của tôi, ngay từ đầu, TPHCM đã xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi, để chuẩn bị ứng phó đợt dịch này. Tôi nhận thấy mặc dù số ca mắc vượt so với trung bình cùng kỳ của 3 năm trước đó, nhưng TPHCM đã chuẩn bị rất sẵn sàng.

Do đó, việc công bố dịch hay không là do địa phương khi cảm thấy năng lực chống dịch cần được huy động nguồn lực hơn nữa, tổ chức biện pháp chặt chẽ hơn nữa. Trong trường hợp này, địa phương có thể quyết định công bố dịch", ông Hoàng Minh Đức cho biết.

TS.BS Đức cho biết, theo thông tư Bộ Y tế vừa ban hành, khi công bố dịch, vaccine và tất cả nguồn lực phải do địa phương sử dụng 4 tại chỗ.

"Khi công bố dịch, Trung ương sẽ không hỗ trợ vaccine. Tại vì vaccine Trung ương chỉ hỗ trợ cho chương trình tiêm chủng mở rộng thường xuyên. Còn khi đã công bố dịch, địa phương phải chủ động trong vấn đề này để chống dịch", TS Đức nói.

Trước tình hình bệnh sởi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang có diễn biến phức tạp. Để bảo đảm an toàn, giảm thiểu thấp nhất lây nhiễm nhiễm sởi trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc, mới đây, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, kiểm soát lây nhiễm sởi trên địa bàn toàn thành phố, bao gồm cả hoạt động tiêm chủng.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi tại 18 tỉnh, thành phố
Triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi tại 18 tỉnh, thành phố

VOV.VN - Chiều nay (22/8) tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng thế giới năm 2024 và phát động triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi.

Triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi tại 18 tỉnh, thành phố

Triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi tại 18 tỉnh, thành phố

VOV.VN - Chiều nay (22/8) tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng thế giới năm 2024 và phát động triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi.

Bệnh sởi ở TP.HCM diễn biến phức tạp, Bộ Y tế có chỉ đạo khẩn
Bệnh sởi ở TP.HCM diễn biến phức tạp, Bộ Y tế có chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế TP.HCM liên quan đến việc tăng cường phòng chống và kiểm soát lây nhiễm sởi trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bệnh sởi ở TP.HCM diễn biến phức tạp, Bộ Y tế có chỉ đạo khẩn

Bệnh sởi ở TP.HCM diễn biến phức tạp, Bộ Y tế có chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế TP.HCM liên quan đến việc tăng cường phòng chống và kiểm soát lây nhiễm sởi trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Lẩu tự sôi, cơm tự chín liệu có an toàn?
Lẩu tự sôi, cơm tự chín liệu có an toàn?

VOV.VN - Cơm tự chín, lẩu tự sôi là sản phẩm ăn liền hiện đang được bán phổ biến mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Liệu các sản phẩm này có đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như cân đối về dinh dưỡng?

Lẩu tự sôi, cơm tự chín liệu có an toàn?

Lẩu tự sôi, cơm tự chín liệu có an toàn?

VOV.VN - Cơm tự chín, lẩu tự sôi là sản phẩm ăn liền hiện đang được bán phổ biến mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Liệu các sản phẩm này có đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như cân đối về dinh dưỡng?