TP.HCM dự chi 9.800 tỷ đồng làm đoạn 3,6 km Vành đai 2

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa giao Sở Kế hoạch - Đầu tư khẩn trương phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan xem xét tờ trình của Sở GTVT TP.HCM về dự án Vành đai 2 TP.HCM đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp (trước đây là Xa Lộ Hà Nội).

Theo đó, ông Bùi Xuân Cường đề nghị Sở Kế hoạch – Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải; tham mưu đề xuất UBND TPHCM trình HĐND TPHCM quyết định chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp chuyên đề gần nhất.

Theo Sở GTVT TP.HCM, việc đầu tư xây dựng khép kín tuyến đường Vành đai 2 bao gồm đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp là hết sức cấp thiết, cần triển khai thực hiện ngay nhằm giải quyết vận chuyển hàng hóa các cảng phía Đông, Đông Bắc, phía Nam Thành phố (Cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu...) với khu vực, giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường hiện hữu như đường Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ...

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đường Vành đai 2 đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp dài khoảng 3,6 km với tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP.HCM. Trong đó, chi phí xây lắp và thiết bị gần 2.000 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng gần 7.200 tỷ đồng (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho khoảng 587 hộ), còn lại là chi phí quản lý, tư vấn, dự phòng.

Dự án sẽ giải phóng mặt bằng một lần theo lộ giới quy hoạch là 67m và toàn bộ nút giao Bình Thái. Đầu tư xây dựng đường song hành hai bên với quy mô 34 m, 6 làn xe (mỗi đường rộng 17m quy mô 3 làn xe). 

Tại nút giao Bình Thái được thiết kế nút giao hoàn chỉnh từ đường Vành đai 2 vượt trên đường Võ Nguyên Giáp, có các nhánh kết nối với tuyến chính đường Võ Nguyên Giáp, đường song hành đi dưới các nhánh bằng các hầm chui. Trong đó, cầu vượt đường Võ Nguyên Giáp, đường Đặng Văn Bi, Đỗ Xuân Hợp và các đường nhánh kết nối vào đường Vành đai 2 sẽ được nâng cấp, cải tạo…

Dự án được đề xuất lập và trình chủ trương đầu tư vào quí III năm nay, khởi công xây dựng và đưa vào khai thác từ quý II/2025 đến quý IV/2026.

Được biết, Vành đai 2 TP.HCM được quy hoạch cách đây 16 năm, tổng chiều dài hơn 64km, đến nay còn 14km chưa khép kín, chia làm 4 đoạn. 

Ngoài đoạn đang đề xuất đầu tư trên, đoạn Vành đai 2 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (TP Thủ Đức), dài 2,7 km được triển khai từ năm 2017 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), tổng vốn hơn 2.700 tỷ đồng nhưng hiện vẫn dang dở. Các đoạn còn lại chưa triển khai do Thành phố chưa cân đối được vốn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vành đai 3 - nhân tố thúc đẩy sự bứt phá của thị trường BĐS phía Đông TP. HCM
Vành đai 3 - nhân tố thúc đẩy sự bứt phá của thị trường BĐS phía Đông TP. HCM

VOV.VN - Dự án vành đai 3 tại TP. HCM vừa chính thức khởi công ngày 18/6, dự kiến hoàn thiện vào đầu năm 2026 sẽ trở thành động lực mới giúp mở rộng không gian phát triển đô thị, nhất là tại những khu vực kết nối trực tiếp với cung đường huyết mạch này.

Vành đai 3 - nhân tố thúc đẩy sự bứt phá của thị trường BĐS phía Đông TP. HCM

Vành đai 3 - nhân tố thúc đẩy sự bứt phá của thị trường BĐS phía Đông TP. HCM

VOV.VN - Dự án vành đai 3 tại TP. HCM vừa chính thức khởi công ngày 18/6, dự kiến hoàn thiện vào đầu năm 2026 sẽ trở thành động lực mới giúp mở rộng không gian phát triển đô thị, nhất là tại những khu vực kết nối trực tiếp với cung đường huyết mạch này.

Thủ tướng kiểm tra dự án đường vành đai 3 TP.HCM qua Long An
Thủ tướng kiểm tra dự án đường vành đai 3 TP.HCM qua Long An

VOV.VN - Sáng nay, 25/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra dự án đường vành đai 3 TP.HCM qua Long An.

Thủ tướng kiểm tra dự án đường vành đai 3 TP.HCM qua Long An

Thủ tướng kiểm tra dự án đường vành đai 3 TP.HCM qua Long An

VOV.VN - Sáng nay, 25/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra dự án đường vành đai 3 TP.HCM qua Long An.

Đường vành đai hơn 85.000 tỷ đồng quy hoạch đi qua Hà Nội và tỉnh, thành nào?
Đường vành đai hơn 85.000 tỷ đồng quy hoạch đi qua Hà Nội và tỉnh, thành nào?

VOV.VN - Theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt năm 2014, đường Vành đai 5 dài khoảng 331km đi qua 36 quận, huyện, thành phố của Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Đường vành đai hơn 85.000 tỷ đồng quy hoạch đi qua Hà Nội và tỉnh, thành nào?

Đường vành đai hơn 85.000 tỷ đồng quy hoạch đi qua Hà Nội và tỉnh, thành nào?

VOV.VN - Theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt năm 2014, đường Vành đai 5 dài khoảng 331km đi qua 36 quận, huyện, thành phố của Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Cầu vượt bộ hành, mảnh ghép còn thiếu cho đường Vành đai 2 hiện đại
Cầu vượt bộ hành, mảnh ghép còn thiếu cho đường Vành đai 2 hiện đại

VOV.VN - Đường Vành đai 2 chính thức thông xe vào tháng 1/2023, tuy nhiên, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở dài hơn 5km không có cầu vượt bộ hành, duy nhất một hầm cho người đi bộ tại ngã tư Sở (hoạt động từ năm 2007), và chỉ 10 vị trí có vạch kẻ sang đường.

Cầu vượt bộ hành, mảnh ghép còn thiếu cho đường Vành đai 2 hiện đại

Cầu vượt bộ hành, mảnh ghép còn thiếu cho đường Vành đai 2 hiện đại

VOV.VN - Đường Vành đai 2 chính thức thông xe vào tháng 1/2023, tuy nhiên, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở dài hơn 5km không có cầu vượt bộ hành, duy nhất một hầm cho người đi bộ tại ngã tư Sở (hoạt động từ năm 2007), và chỉ 10 vị trí có vạch kẻ sang đường.

Động thổ đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An
Động thổ đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An

VOV.VN - Sáng nay (30/6), Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã tổ chức động thổ Dự án Vành đai 3, qua đi qua địa bàn huyện Bến Lức, điểm đầu tại ranh TP.HCM – Long An, điểm cuối tại nút giao giữa đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, TPHCM – Trung Lương.

Động thổ đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An

Động thổ đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An

VOV.VN - Sáng nay (30/6), Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã tổ chức động thổ Dự án Vành đai 3, qua đi qua địa bàn huyện Bến Lức, điểm đầu tại ranh TP.HCM – Long An, điểm cuối tại nút giao giữa đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, TPHCM – Trung Lương.