TP.HCM gửi văn bản khẩn lên Thủ tướng về mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương

VOV.VN - Hôm nay (26/7), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ về đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Theo UBND TP, hiện nay lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương rất lớn, quy mô đầu tư giai đoạn 1 của tuyến chính và các tuyến nối tính toán cách đây hơn 10 năm. Đến nay, cao tốc này cơ bản không đáp ứng được sự gia tăng phương tiện và nhu cầu đi lại của người dân, thường xuyên ùn tắc giao thông, đặc biệt là dịp lễ, Tết, cuối tuần, không đảm bảo cho việc kết nối vùng phục vụ phát triển KT– XH.

Do đó, để sớm hoàn thành hệ thống cao tốc theo quy hoạch phát huy hiệu quả khai thác các tuyến vành đai, cao tốc, việc sớm đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương là hết sức cần thiết và cấp bách.

UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chủ trì họp với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố liên quan gồm TP.HCM, Tiền Giang, Long An để thống nhất kế hoạch, phương án đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương theo phương án đối tác công tư (PPP) và giao cho một địa phương (UBND tỉnh) nơi có tuyến cao tốc đi qua làm cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện theo quy định.

Theo quy hoạch, vùng TP.HCM có 5 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 277km và 2 tuyến vành đai là Vành đai 3 và Vành đai 4 với tổng chiều dài 287km. Hiện nay, có 2 tuyến cao tốc đang khai thác là TP.HCM – Trung Lương và TP.HCM – Long Thành- Dầu Giây; 1 tuyến cao tốc đang thi công là Bến Lức – Long Thành và 2 tuyến cao tốc đang trong giai đoạn nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành và TP.HCM – Mộc Bài. Như vậy thực tế vùng này mới chỉ khai thác được khoảng 23,2% tổng số tuyến cao tốc, chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng, lợi thế của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam./.         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều bất cập trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận sau khi thông xe
Nhiều bất cập trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận sau khi thông xe

VOV.VN - Sau gần 80 ngày vận hành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đã có 55 vụ xe ô tô va chạm khi lưu thông trên tuyến...Trước những vấn đề mang tính cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người dân, nhà chức trách cần phải thực hiện một số giải pháp cụ thể để khắc phục.

Nhiều bất cập trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận sau khi thông xe

Nhiều bất cập trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận sau khi thông xe

VOV.VN - Sau gần 80 ngày vận hành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đã có 55 vụ xe ô tô va chạm khi lưu thông trên tuyến...Trước những vấn đề mang tính cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người dân, nhà chức trách cần phải thực hiện một số giải pháp cụ thể để khắc phục.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tiếp tục cho xe lưu thông miễn phí thêm 30 ngày 
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tiếp tục cho xe lưu thông miễn phí thêm 30 ngày 

VOV.VN - Theo đơn vị quản lý, sau khi hết hạn 07 ngày thu phí thử nghiệm không thu tiền, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ tiếp tục cho các phương tiện lưu thông miễn phí thêm 30 ngày.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tiếp tục cho xe lưu thông miễn phí thêm 30 ngày 

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tiếp tục cho xe lưu thông miễn phí thêm 30 ngày 

VOV.VN - Theo đơn vị quản lý, sau khi hết hạn 07 ngày thu phí thử nghiệm không thu tiền, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ tiếp tục cho các phương tiện lưu thông miễn phí thêm 30 ngày.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bắt đầu thu phí thử nghiệm không thu tiền
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bắt đầu thu phí thử nghiệm không thu tiền

VOV.VN - Sau gần 2 tháng vận hành miễn phí, từ 14h00 chiều nay (23/6) đến 14h00 ngày 30/6, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bắt đầu thu phí thử nghiệm (không thu tiền) để chuẩn bị thu phí chính thức.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bắt đầu thu phí thử nghiệm không thu tiền

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bắt đầu thu phí thử nghiệm không thu tiền

VOV.VN - Sau gần 2 tháng vận hành miễn phí, từ 14h00 chiều nay (23/6) đến 14h00 ngày 30/6, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bắt đầu thu phí thử nghiệm (không thu tiền) để chuẩn bị thu phí chính thức.