TP.HCM lập bãi đỗ miễn phí hơn 3.500m2 tại sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Phương án này nhằm đảm bảo trật tự hoạt động vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và giảm ùn tắc giao thông tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dịp Tết.

Hôm nay (9/1), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường ký Văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải, về chủ trương tạm làm bãi đậu xe taxi, xe công nghệ trong 1 tháng cao điểm phục vụ Tết. 

Như vậy, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, xe taxi, xe công nghệ hoạt động ở sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM có bãi đỗ miễn phí tại khu đất có vị trí trí tiếp giáp đường vào nhà ga quốc tế (góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà, quận Tân Bình). Bãi đỗ này rộng hơn 3.500m2.

Đây là phương án nhằm đảm bảo trật tự hoạt động vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và giảm ùn tắc giao thông tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

UBND TP.HCM yêu cầu Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất xây dựng phương án và tổ chức điều hành bãi đỗ xe tạm đúng mục đích sử dụng; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn công trình mương thoát nước,...

Cảng vụ Hàng không Miền Nam - cơ quan đang quản lý mặt bằng có trách nhiệm bàn giao mặt bằng cho Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, để triển khai thực hiện và giám sát việc sử dụng mặt bằng theo phương án được hai đơn vị thống nhất.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương phối hợp Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hiện trường để hướng dẫn lắp đặt tạm các tấm đan (bắc qua mương thoát nước), đảm bảo an toàn.

Đồng thời, giao Sở Giao thông Vận tải TP.HCM theo dõi tình hình giao thông tại khu vực bãi đỗ xe tạm, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan và tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực. Công an TP.HCM được giao tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng dừng đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường xung quanh bãi đỗ xe tạm.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng yêu cầu UBND quận Tân Bình kiểm tra, xử lý tình trạng mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khu vực bãi đỗ xe tạm và hỗ trợ Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đảm bảo an ninh trật tự khi bãi đỗ tạm đưa vào hoạt động…

Trước đó, theo dự báo của Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sản lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất  từ ngày 5/1 đến ngày 6/2 sẽ tăng rất cao với khoảng 130.000 người và gần 1.000 chuyến bay mỗi ngày. Điều này sẽ gây áp lực lớn đối với giao thông trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ GTVT: “Cần giải quyết dứt điểm ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất”
Thứ trưởng Bộ GTVT: “Cần giải quyết dứt điểm ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất”

VOV.VN - “Công tác đảm bảo an ninh, an toàn là nhiệm vụ sống còn của hàng không và cần tìm ra các giải pháp tốt nhất để giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”.

Thứ trưởng Bộ GTVT: “Cần giải quyết dứt điểm ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất”

Thứ trưởng Bộ GTVT: “Cần giải quyết dứt điểm ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất”

VOV.VN - “Công tác đảm bảo an ninh, an toàn là nhiệm vụ sống còn của hàng không và cần tìm ra các giải pháp tốt nhất để giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”.

Sân bay Tân Sơn Nhất tăng thêm gần 6.000 vé mỗi ngày dịp Tết 2023
Sân bay Tân Sơn Nhất tăng thêm gần 6.000 vé mỗi ngày dịp Tết 2023

VOV.VN - Dự báo lượng khách giai đoạn cao điểm Tết tăng cao, mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được tăng cường thêm 6.000 chỗ bay đi các chặng từ 15 tháng Chạp.

Sân bay Tân Sơn Nhất tăng thêm gần 6.000 vé mỗi ngày dịp Tết 2023

Sân bay Tân Sơn Nhất tăng thêm gần 6.000 vé mỗi ngày dịp Tết 2023

VOV.VN - Dự báo lượng khách giai đoạn cao điểm Tết tăng cao, mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được tăng cường thêm 6.000 chỗ bay đi các chặng từ 15 tháng Chạp.

Sân bay Tân Sơn Nhất cần 30 - 40 taxi/phút vào cao điểm Tết
Sân bay Tân Sơn Nhất cần 30 - 40 taxi/phút vào cao điểm Tết

VOV.VN - Tại buổi họp của Sở Giao thông vận tải TP.HCM về kế hoạch chuẩn bị phục vụ đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 diễn ra chiều qua (20/12), đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, nhu cầu về taxi trong dịp Tết rất lớn với khoảng 30-40 chiếc/phút.

Sân bay Tân Sơn Nhất cần 30 - 40 taxi/phút vào cao điểm Tết

Sân bay Tân Sơn Nhất cần 30 - 40 taxi/phút vào cao điểm Tết

VOV.VN - Tại buổi họp của Sở Giao thông vận tải TP.HCM về kế hoạch chuẩn bị phục vụ đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 diễn ra chiều qua (20/12), đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, nhu cầu về taxi trong dịp Tết rất lớn với khoảng 30-40 chiếc/phút.

Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết 2023 sẽ tăng kỷ lục
Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết 2023 sẽ tăng kỷ lục

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán 2023, dự báo lượng hành khách đi lại tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao kỷ lục với trung bình 130.000 lượt khách/ngày.

Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết 2023 sẽ tăng kỷ lục

Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết 2023 sẽ tăng kỷ lục

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán 2023, dự báo lượng hành khách đi lại tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao kỷ lục với trung bình 130.000 lượt khách/ngày.

Sớm có thêm bãi đệm giữ xe tại sân bay Tân Sơn Nhất
Sớm có thêm bãi đệm giữ xe tại sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Bãi đệm giữ xe tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ giải quyết được vấn đề các xe bên ngoài di chuyển vào trong cảng đón và trả khách.

Sớm có thêm bãi đệm giữ xe tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sớm có thêm bãi đệm giữ xe tại sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Bãi đệm giữ xe tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ giải quyết được vấn đề các xe bên ngoài di chuyển vào trong cảng đón và trả khách.