TP.HCM nỗ lực bao phủ bảo hiểm y tế

VOV.VN - Tính đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm Y tế (BHYT) tại TP.HCM là hơn 92%, với gần 8 triệu người tham gia. Mục tiêu trong năm 2024 là nâng tỷ lệ bao phủ BHXH lên 93% và xa hơn nữa là mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Bài toán này đang được TP.HCM nỗ lực giải bằng nhiều biện pháp.

Giá trị từ tấm thẻ BHYT

Sau khi nghỉ ở công ty về làm công việc tự do, để chủ động thời gian đưa chồng đi chạy thận định kỳ, chị Hoàng Hồng Hoa, 47 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP.HCM bị cắt thẻ BHYT. Thẻ hết hạn mà không hay, đến khi vào bệnh viện khám bệnh, chị đành phải tạm hoãn điều trị vì không có tiền để chi trả.

Mỗi tháng phải dành ra 3,5 triệu đồng lo cho chồng chạy thận (sau khi đã được trừ BHYT), chị Hoa không biết kiếm đâu ra khoản tiền để mua thẻ BHYT cho bản thân mình. Chia sẻ khó khăn với Hội Chữ thập đỏ phường, chị Hoa được hỗ trợ thẻ BHYT.

“BHYT với người dân có lợi rất nhiều tại vì làm BHYT tiết kiệm được nhiều chi phí. Lúc bệnh phải vô viện rất tốn kém, mình không có khá năng lo nổi, nếu có thẻ bảo hiểm thì đỡ thêm phần nào”, chị Hoa nói.

Tương tự, ông Lê Thế Trung, 57 tuổi, chạy xe ôm gần chợ Bình Triệu, thành phố Thủ Đức cũng được phường trợ cấp thẻ BHYT. Mỗi ngày chỉ có khoảng 2-3 cuốc xe nhưng ông Trung là trụ cột kinh tế cho gia đình, trong khi bản thân bị đau đầu kinh niên, mắt mờ.

Từ khi có thẻ BHYT, ông thường xuyên đi khám hơn để đảm bảo điều kiện sức khỏe chạy nhiều cuốc xe, chở người, chở hàng an toàn hơn: “Có thẻ BHYT rồi đỡ tốn kém, tiết kiệm rất nhiều. May được sự ưu ái, có thẻ đi khám tôi mừng lắm, nếu không có thì chi phí nhiều tiền biết lấy đâu chi trả. Tôi thực sự cảm ơn các lãnh đạo, mạnh thường quân, Hội chữ thập đỏ tặng thẻ BHYT cho tôi”.

Theo bà Nguyễn Trương Ngọc Mai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, trên địa bàn có nhiều người dân hoàn cảnh khó khăn, người lao động tự do không có khả năng mua thẻ BHYT. Hội và các khu phố vận động các mạnh thường quân, trao tặng thẻ BHYT cho họ.

Năm 2023, Hội trao tặng 25 thẻ BHYT tự nguyện, 35 thẻ hộ vượt chuẩn cho các hoàn cảnh khó khăn. Riêng 5 tháng đầu năm 2024 đến nay, Hội đã vận động hỗ trợ được tổng cộng 32 thẻ BHYT.

“Đầu năm hội đã có một chương trình trọng tâm về chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội, rà soát, nếu có người hoàn cảnh khó khăn về BHYT, không có đủ điều kiện để  mua hoặc là thiếu giấy tờ gì đó, liên hệ trực tiếp với Hội để hỗ trợ. Trường hợp đột xuất thì sẽ trả về khu phố một lần nữa để xác nhận là trường hợp này đúng là khó khăn và có ở địa bàn không thì sẽ hỗ trợ mua, nghĩa là người dân không phải đóng tiền”, bà Nguyễn Trương Ngọc Mai chia sẻ.

Chung tay bao phủ BHYT

Còn tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức TP.HCM, ông Trần Quang Châu, Trưởng phòng công tác xã hội cho biết, bệnh viện góp phần vào việc bao phủ BHYT toàn dân bằng việc tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn để họ được khám chữa bệnh đầy đủ mà không lo nhiều gánh nặng chi phí.

Năm 2023, Bệnh viện Lê Văn Thịnh triển khai chạy thận nhân tạo tại huyện Cần Giờ, giúp người dân không phải lặn lội hàng giờ để vào trung tâm thành phố chạy thận, đặc biệt là người dân ở xã đảo Thạnh An. Bệnh viện đã tặng 42 thẻ BHYT miễn phí cho những người chạy thận khó khăn.

Ngoài ra, bệnh viện cũng trao tặng thẻ BHYT cho đối tượng là hộ nghèo, người lao động đi làm xa không có điều kiện thông qua hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi… của phường nơi bệnh viện đóng trên địa bàn, thực hiện nhiều biện pháp để người dân khám chữa bệnh BHYT được thuận lợi, dễ dàng.

“Phòng Công tác xã hội có bộ phận hỗ trợ về thẻ bảo hiểm cho người bệnh. Đối với những người bệnh tại thành phố Thủ Đức, khi đến khám bệnh ở bệnh viện Lê Văn Thịnh thẻ hết hạn, chúng tôi chủ động hỗ trợ các thủ tục cho bà con gia hạn tại bệnh viện luôn, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con đến khám chữa bệnh. Còn đối với những người bệnh ở xa thì chúng tôi liên hệ với địa phương để hỗ trợ”, ông Trần Quang Châu cho biết.

5 tháng đầu năm 2024, TP.HCM có gần 8 triệu người tham gia BHYT, tăng 1,85% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 89,11% so với kế hoạch đặt ra.

UBND TP.HCM đã có nhiều văn bản về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT năm 2024 trên địa bàn, trong đó, yêu cầu kịp thời phát hiện các hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, có giải pháp quản lý, kiểm soát chi phí khám bệnh chữa bệnh BHYT.

Ông Nguyễn Minh Châu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho hay, BHYT và BHXH là hai chính sách quan trọng, vì vậy BHXH TP.HCM hết sức quan tâm, chú trọng. Đơn vị đã áp dụng rất nhiều biện pháp truyền thông, lựa chọn các nội dung đơn giản và gần gũi với đời sống người dân để tuyên truyền quyền lợi, mức đóng và đối tượng tham gia, thủ tục để hưởng các chính sách liên quan.

Về BHYT cho học sinh, sinh viên, hiện trên địa bàn tỉ lệ này đạt khoảng 98%, trong đó, đối tượng sinh viên có tỉ tỉ lệ tham gia thấp hơn nhóm học sinh. Mục tiêu tỉ lệ tham gia BHYT ở nhóm đối tượng này là 100%.

“Từ nay đến cuối năm, chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh công tác truyền thông nói chung và các hình thức truyền thông nói riêng, tuyên truyền vận động cho nhân dân hiểu về chính sách BHXH, BHYT để tự giác tham gia, đảm bảo quyền lợi cho mình. Những lúc không may ốm đau bệnh tật, hoặc tuổi già không có thu nhập”, ông Nguyễn Minh Châu nói.

Hiện, BHXH TP.HCM đã thực hiện đồng bộ định danh cá nhân/CCCD của gần 8 triệu người tham gia, đạt khoảng 95%. Đồng thời, đã triển khai thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp trong khám chữa bệnh BHYT, 100% cơ sở khám chữa bệnh đã sử dụng CCCD để khám chữa bệnh. Việc chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh cũng đã góp phần giúp người thụ hưởng chính sách BHYT được khám chữa bệnh thuận lợi, dễ dàng, từ đó, tự nguyện tham gia BHYT.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới
Kon Tum đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

VOV.VN - Chiều nay (12/6), tại tỉnh Kon Tum, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị 38, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

Kon Tum đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Kon Tum đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

VOV.VN - Chiều nay (12/6), tại tỉnh Kon Tum, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị 38, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

Đề xuất bảo hiểm y tế chi trả nhiều hơn cho ghép mô tạng
Đề xuất bảo hiểm y tế chi trả nhiều hơn cho ghép mô tạng

VOV.VN - Chiều nay (12/6), Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tổ chức hội thảo xây dựng chính sách về các hoạt động tư vấn, vận động, lấy, điều phối, ghép mô tạng. Vấn đề được nhiều chuyên gia quan tâm là chi phí ghép tạng hiện nay vượt mức chi trả của nhiều gia đình bệnh nhân, nhất là với người bệnh nghèo.

Đề xuất bảo hiểm y tế chi trả nhiều hơn cho ghép mô tạng

Đề xuất bảo hiểm y tế chi trả nhiều hơn cho ghép mô tạng

VOV.VN - Chiều nay (12/6), Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tổ chức hội thảo xây dựng chính sách về các hoạt động tư vấn, vận động, lấy, điều phối, ghép mô tạng. Vấn đề được nhiều chuyên gia quan tâm là chi phí ghép tạng hiện nay vượt mức chi trả của nhiều gia đình bệnh nhân, nhất là với người bệnh nghèo.

Bệnh viện gặp khó trong thanh toán chi phí bảo hiểm y tế
Bệnh viện gặp khó trong thanh toán chi phí bảo hiểm y tế

VOV.VN - Các cơ sở y tế công lập ở tỉnh Gia Lai có nguồn thu chủ yếu đến từ quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh từ nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) đang gặp nhiều vướng mắc, dẫn đến hàng chục tỷ đồng vẫn bị kẹt lại. 

Bệnh viện gặp khó trong thanh toán chi phí bảo hiểm y tế

Bệnh viện gặp khó trong thanh toán chi phí bảo hiểm y tế

VOV.VN - Các cơ sở y tế công lập ở tỉnh Gia Lai có nguồn thu chủ yếu đến từ quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh từ nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) đang gặp nhiều vướng mắc, dẫn đến hàng chục tỷ đồng vẫn bị kẹt lại.