TPHCM: Phải công bố thời gian giải quyết thủ tục hành chính

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thành phố xác định mục tiêu năm 2019 là “Năm đột phá cải cách hành chính”.

Chiều 19/2, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hình chính năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu chỉ đạo.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2018, tổng số dịch vụ công trực tuyến được áp dụng tại TPHCM là 767 dịch vụ. Tổng số hồ sơ nộp trực tuyến và trực tiếp đối với các dịch vụ có triển khai dịch vụ công trực tuyến là 852.023 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ nộp trực tuyến là 326.578 hồ sơ. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đạt 38%.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên cổng thông tin một cửa điện tử của thành phố đạt trên 90%: Bình quân các quý năm 2018 đều đạt tỷ lệ trên 99% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. TPHCM cũng đã triển khai và kết nối liên thông văn bản điện tử tại 753 điểm, với số lượng liên thông văn bản điện tử hơn 3.600.000 văn bản.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn điểm hạn chế. Năm 2017, số lượng hồ sơ tiếp nhận là 14 triệu, tỷ lệ trễ hạn là 1%, tương đương số lượng 140 ngàn hồ sơ. Hồ sơ trễ hạn chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, lý lịch tư pháp… Đây là điểm gây bức xúc, phiền hà cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Thành phố xác định mục tiêu năm 2019 là “Năm đột phá cải cách hành chính” nên hệ thống chính quyền các cấp, mỗi cán bộ công chức cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt việc cải cách thủ tục hành chính.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, trong khi ở quận, huyện và các sở ngành, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn bình quân là 99,6% nhưng ngay tại Văn phòng UBND thành phố lại không công bố thời hạn giải quyết hồ sơ. Nhiều quận, huyện gửi văn bản lên Văn phòng uỷ ban rất lâu nhưng không nhận được phản hồi:

“Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo văn phòng uỷ ban cũng phải được coi là một đơn vị tham gia cải cách hành chính và cũng phải công bố thời gian giải quyết các thủ tại đây. Vì có nhiều loại hồ sơ nên cần phải dựa vào thống kê, bình quân bao lâu xử lý xong. Cần rà soát theo nhóm văn bản để lấy chỉ số thời gian giải quyết chung bình năm vừa rồi” - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 15 thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia
Thêm 15 thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

VOV.VN - Tính đến 15/8/2018, đã có 11 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với 68 thủ tục hành chính, tăng thêm 15 thủ tục so với tháng trước.

Thêm 15 thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

Thêm 15 thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

VOV.VN - Tính đến 15/8/2018, đã có 11 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với 68 thủ tục hành chính, tăng thêm 15 thủ tục so với tháng trước.

Làm thủ tục hành chính qua mạng, xóa bỏ phiền hà, xin - cho
Làm thủ tục hành chính qua mạng, xóa bỏ phiền hà, xin - cho

VOV.VN -Không cần đến các cơ quan nhà nước, người dân tỉnh Tây Ninh có thể giải quyết toàn bộ các thủ tục hành chính qua ứng dụng Zalo ngay trên điện thoại.

Làm thủ tục hành chính qua mạng, xóa bỏ phiền hà, xin - cho

Làm thủ tục hành chính qua mạng, xóa bỏ phiền hà, xin - cho

VOV.VN -Không cần đến các cơ quan nhà nước, người dân tỉnh Tây Ninh có thể giải quyết toàn bộ các thủ tục hành chính qua ứng dụng Zalo ngay trên điện thoại.

Hà Nội có chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính
Hà Nội có chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính

VOV.VN - Với mục tiêu “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, đến nay, Hà Nội đã cắt giảm được hơn 60% các dịch vụ, thủ tục hành chính công.

Hà Nội có chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính

Hà Nội có chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính

VOV.VN - Với mục tiêu “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, đến nay, Hà Nội đã cắt giảm được hơn 60% các dịch vụ, thủ tục hành chính công.

Hà Nội đơn giản hóa hơn 60 thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực
Hà Nội đơn giản hóa hơn 60 thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Năm 2018, thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, TP Hà Nội đã đơn giản hóa hơn 60 thủ tục hành chính.

Hà Nội đơn giản hóa hơn 60 thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực

Hà Nội đơn giản hóa hơn 60 thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Năm 2018, thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, TP Hà Nội đã đơn giản hóa hơn 60 thủ tục hành chính.

"Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ, cắt giảm thủ tục hành chính"
"Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ, cắt giảm thủ tục hành chính"

VOV.VN -Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp.

"Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ, cắt giảm thủ tục hành chính"

"Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ, cắt giảm thủ tục hành chính"

VOV.VN -Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp.