TP.HCM phê duyệt 651 tỷ đồng để gia cố kè Thanh Đa, ngăn sụt lún

VOV.VN - Kè Thanh Đa ở quận Bình Thạnh TP.HCM - công trình bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng khiến nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp sẽ được đầu tư 650 tỷ đồng để gia cố lại. Phương án vừa được HĐND TP.HCM thông qua tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 17, sáng nay (17/7).

Dự án Xây dựng kiên cố tuyến kè Thanh Đa, đoạn 1.1, phường 25, quận Bình Thạnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh quản lý, nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng sụt lún, sạt lở bờ sông đặc biệt nguy hiểm. Qua đó nhằm đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống cho người dân khu vực, kết hợp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông (đường thủy, đường bộ), kết hợp chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường, cảnh quan khu vực theo quy hoạch.

Tổng chiều dài tuyến kè dự kiến khoảng 478m. Đoạn kè sẽ được gia cố bằng cách làm lại trụ, khung lan can bảo vệ và tường chắn bêtông cốt thép. Chân kè được gia cố bằng thảm đá để chống xói lở. Hệ thống thoát nước cũng sẽ được nâng cấp, với nắp đậy, có cống ngang thoát nước từ nhà dân ra sông và cửa van một chiều ngăn triều.

Cùng với gia cố kè, đường giao thông D9 tiếp giáp sau kè, dài 495m và rộng 16 m cũng sẽ được đầu tư sửa chữa, có hệ thống thoát nước mặt, nước sinh hoạt, cấp nước, cây xanh, chiếu sáng…

Hai hạng mục này có tổng kinh phí hơn 651 tỷ đồng, bao gồm cả phần giải phóng mặt bằng, dự kiến thực hiện từ năm 2024 đến 2027.

Đoạn kè này được xây dựng cách đây 15 năm, nằm trên bán đảo Thanh Đa, quận Bình Thạnh, cách cầu Kinh khoảng 50 mét. Trước đó, VOV nhiều lần ghi nhận tình trạng hư hỏng do sạt lở tại đây khiến nhiều nhà dân dọc bờ kè bị nứt tường, móng, nghiêng về phía sông. Khi triều cường lên, toàn bộ khu vực ven sông bị ngập nước, buộc 15 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Nguyên nhân sạt lở được cho là do vị trí trên có luồng sóng lớn, chân kè và bọng kè ngậm nước, đất bị bão hoà đã gây ra hiện tượng lún nứt, kết cấu đất yếu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường nhiều giải pháp ứng phó với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Yên Bái
Tăng cường nhiều giải pháp ứng phó với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Yên Bái

VOV.VN - Là tỉnh miền núi có địa hình chia cắt, độ dốc lớn, nhiều suối, sông... mùa mưa lũ hàng năm, tỉnh Yên Bái đều hứng chịu nhiều thiệt hại, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Nhằm giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa lũ năm nay, các ngành, địa phương, đơn vị ở Yên Bái hiện đang tăng cường nhiều giải pháp tích cực.

Tăng cường nhiều giải pháp ứng phó với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Yên Bái

Tăng cường nhiều giải pháp ứng phó với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Yên Bái

VOV.VN - Là tỉnh miền núi có địa hình chia cắt, độ dốc lớn, nhiều suối, sông... mùa mưa lũ hàng năm, tỉnh Yên Bái đều hứng chịu nhiều thiệt hại, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Nhằm giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa lũ năm nay, các ngành, địa phương, đơn vị ở Yên Bái hiện đang tăng cường nhiều giải pháp tích cực.

Tiền Giang khẩn trương khắc phục sạt lở cấp bách từ vốn hỗ trợ của Chính phủ
Tiền Giang khẩn trương khắc phục sạt lở cấp bách từ vốn hỗ trợ của Chính phủ

VOV.VN - Dự án phòng chống sạt lở ven kênh 28 thuộc địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang là công trình cấp bách được Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn. Những ngày này, tại công trường này khí thế thi công rất khẩn trương, khí thế bất chấp mưa to kéo dài, sớm hoàn thành đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Tiền Giang khẩn trương khắc phục sạt lở cấp bách từ vốn hỗ trợ của Chính phủ

Tiền Giang khẩn trương khắc phục sạt lở cấp bách từ vốn hỗ trợ của Chính phủ

VOV.VN - Dự án phòng chống sạt lở ven kênh 28 thuộc địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang là công trình cấp bách được Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn. Những ngày này, tại công trường này khí thế thi công rất khẩn trương, khí thế bất chấp mưa to kéo dài, sớm hoàn thành đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Sẵn sàng dùng kẻng báo động khi có tình huống sạt lở
Sẵn sàng dùng kẻng báo động khi có tình huống sạt lở

VOV.VN - Tại tỉnh Thanh Hoá hàng nghìn hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cao sạt lở, lũ ống, lũ quét, đặc biệt là tại 11 huyện miền núi. Trong khi chưa thể thực hiện tái định cư cho người dân đến nơi ở mới thì khi có mưa lớn kéo dài như những ngày qua, chính quyền các cấp triển khai nhiều phương án, sẵn sàng đảm bảo an toàn cho người dân.

Sẵn sàng dùng kẻng báo động khi có tình huống sạt lở

Sẵn sàng dùng kẻng báo động khi có tình huống sạt lở

VOV.VN - Tại tỉnh Thanh Hoá hàng nghìn hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cao sạt lở, lũ ống, lũ quét, đặc biệt là tại 11 huyện miền núi. Trong khi chưa thể thực hiện tái định cư cho người dân đến nơi ở mới thì khi có mưa lớn kéo dài như những ngày qua, chính quyền các cấp triển khai nhiều phương án, sẵn sàng đảm bảo an toàn cho người dân.