TPHCM sẵn sàng nhiều kịch bản cách ly, điều trị ca mắc Covid-19

VOV.VN - Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết TPHCM đủ năng lực đảm bảo việc cách ly trong cộng đồng.

Trước tình hình gia tăng liên tục các ca mắc Covid-19 trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TPHCM cho biết, đã chuẩn bị nhiều kịch bản để cách ly, điều trị người mắc Covid-19, đảm bảo tốt nhất phát hiện kịp thời và điều trị nhanh chóng, kể cả phương án xấu nhất là cô lập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Các y bác sĩ diễn tập đón nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 tại BV Cần Giờ (Ảnh Sở Y tế)

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, trong thời gian vừa qua, tại các quận, huyện ngày nào cũng phát hiện ca bệnh, số lượng ngày càng gia tăng.

Bởi vậy, vấn đề cấp thiết hiện nay của thành phố là tập trung vào công tác phát hiện và khoanh vùng ổ dịch, phát hiện những người tiếp xúc gần để cách ly, xét nghiệm kịp thời, làm càng sớm càng tốt nhằm tránh lây lan ra cộng đồng. Đây cũng là mô hình được thực hiện rất tốt ở Singapore.  

Ông Bỉnh cho biết thêm, TPHCM đủ năng lực đảm bảo việc cách ly trong cộng đồng. Hiện nay, ngành y tế đang với phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức các khu cách ly dự phòng, nhằm đảm bảo đủ 24.000 giường bệnh. Riêng các quận, huyện cũng có 8.000 giường tại các khu cách ly. Thành phố cũng đã sẵn sàng các phương án điều trị.

Cụ thể, hiện Bệnh viện Củ Chi với quy mô 300 giường đã điều trị cho 8 bệnh nhân. Trong ngày 19/3, các bệnh nhân ở BV Cần Giờ cũng đã được về BV Nhà Bè để BV Cần Giờ chuyên điều trị Covid-19 với quy mô 300 giường. Ngoài ra, 1000 giường của BV Ung bướu cơ sở 2 ở cửa ngõ Quận 9 cũng đã sẵn sàng.

 Cũng theo ông Bỉnh, Thành phố cũng đã tính đến phương án xấu nhất là sẽ di chuyển các bệnh nhân bệnh lý thông thường của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đến các BV khác để dành cho việc điều trị Covid-19 với khoảng 400-500 giường.

Trong cuối tuần này, Thành phố sẽ có thêm 20 phòng áp lực âm để điều trị bệnh nhân Covid-19. Hiện nay có nhiều công ty đã sẵn sàng để làm thêm các phòng áp lực âm cho Thành phố, dự kiến lên đến 100 phòng.

“Thành phố cũng chuẩn bị một trung tâm vận hành nguồn nhân lực cho các đơn vị không chỉ là ở cửa khẩu cho kiểm dịch mà còn phối hợp với Bộ tư lệnh, quân khu để cung cấp nhân lực cho các khu tập trung mới. Rồi nguồn nhân lực sẵn sàng cho 2 BV dã chiến ở Củ Chi và Cần Giờ”, ông Bỉnh cho biết.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, nhiều bệnh viện tại các nước như Italy đã rơi vào khủng hoảng trước Covid-19. Tại đây 3 trong 4 lãnh đạo của một bệnh viện đã mắc bệnh Covid-19, đội xe cứu thương quá tải, hệ thống thông tin liên lạc tắc nghẽn trong nhiều giờ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. (Ảnh HMC)

Trước tình hình dịch bệnh tăng nhanh, người nhiễm tăng vọt, nhân viên cứu thương không được đào tạo để ứng phó dịch bệnh đã bị lây nhiễm, nếu không kiểm soát sự lây lan thì các bệnh viện đều chịu thua, thiếu chủ động ngay từ đầu khi thành lập khu cách ly. Đây là thông điệp mạnh mẽ cho các nước phải hành động quyết liệt và nhanh chóng, Thành phố cần học tập.

Ông Phong cho rằng, cần tính toán huy động thêm lực lượng thanh niên xung để đảm bảo tiến độ cho 5 khu cách ly đang triển khai. Việc này nhằm đáp ứng bài toán mỗi ngày Sân bay Tân Sân Nhất đón khoảng khoảng 1300 – 1700 người nhập cảnh.

“Phải tính đến các sinh viên ngành y, có thể phục vụ, mời các bác sĩ về hưu tham gia cứu chữa. Đội ngũ bác sĩ quân y, quân khu, của các bệnh viện quân đội, đội ngũ xe cứu thương, đều phải được tập huấn, tính toán kỹ lưỡng”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV Samco điều động hỗ trợ 30 xe 40 chỗ có tài xế kèm theo để vận chuyển người về các khu cách ly. Sở Y tế phải đảm bảo trang bị đầy đủ và tập huấn cho tài xế vận chuyển không bị lây chéo. Đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh TP đề xuất Bộ Tư lệnh Quân khu 7 họp Bộ Tư lệnh các địa phương giáp ranh chuẩn bị phương án dự phòng khi TP không còn đủ khả năng tiếp nhận người đến cách ly tập trung./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhắn tin ủng hộ phòng chống Covid-19: Giọt nước nhỏ tạo ra biển lớn
Nhắn tin ủng hộ phòng chống Covid-19: Giọt nước nhỏ tạo ra biển lớn

VOV.VN - “Hôm nay, mỗi chúng ta tùy theo sức của mình, hãy bắt đầu bằng một giọt nước nhỏ để tạo ra biển lớn”.

Nhắn tin ủng hộ phòng chống Covid-19: Giọt nước nhỏ tạo ra biển lớn

Nhắn tin ủng hộ phòng chống Covid-19: Giọt nước nhỏ tạo ra biển lớn

VOV.VN - “Hôm nay, mỗi chúng ta tùy theo sức của mình, hãy bắt đầu bằng một giọt nước nhỏ để tạo ra biển lớn”.

Bệnh nhân 18 hoàn toàn khoẻ mạnh, nhiều ca khác đã âm tính Covid-19
Bệnh nhân 18 hoàn toàn khoẻ mạnh, nhiều ca khác đã âm tính Covid-19

VOV.VN -Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 18 hoàn toàn khoẻ mạnh, nhiều ca bệnh khác đã âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 18 hoàn toàn khoẻ mạnh, nhiều ca khác đã âm tính Covid-19

Bệnh nhân 18 hoàn toàn khoẻ mạnh, nhiều ca khác đã âm tính Covid-19

VOV.VN -Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 18 hoàn toàn khoẻ mạnh, nhiều ca bệnh khác đã âm tính với virus SARS-CoV-2.

5 người ở Cần Thơ tiếp xúc bệnh nhân 76 âm tính với Covid-19
5 người ở Cần Thơ tiếp xúc bệnh nhân 76 âm tính với Covid-19

VOV.VN - Cả 5 người ở Cần Thơ có liên quan đến bệnh nhân thứ 76 này vẫn tiếp tục phải cách ly theo quy định.

5 người ở Cần Thơ tiếp xúc bệnh nhân 76 âm tính với Covid-19

5 người ở Cần Thơ tiếp xúc bệnh nhân 76 âm tính với Covid-19

VOV.VN - Cả 5 người ở Cần Thơ có liên quan đến bệnh nhân thứ 76 này vẫn tiếp tục phải cách ly theo quy định.