TP.HCM tăng cường quân đội để kiểm soát vùng đỏ, giúp dân đi chợ và tiếp cận y tế

VOV.VN - Tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM diễn ra chiều 20/8, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ đã thảo luận về cách thức tổ chức tăng cường lực lượng kiểm soát thực hiện nghiêm quy định giãn cách, đảm bảo an sinh, trật tự xã hội và tiếp cận y tế.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, với yêu cầu mỗi, xã phường, thị trấn, doanh nghiệp là 1 pháo đài phòng chống dịch, thành phố đang nêu cao quyết tâm, dồn cả sức lực để thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, coi đây như là “trận chiến cuối cùng”, quyết liệt chống dịch nhưng đảm bảo an dân.

Về việc quân đội chủ trì, hỗ trợ tham gia phòng chống dịch tại các “vùng đỏ” dự kiến từ ngày 23/8 tới tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương cho biết, các đơn vị sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội. Bám sát người dân, các cán bộ, chiến sỹ sẽ đi chợ mua nhu yếu phẩm giúp các hộ gia đình, hướng dẫn người mắc Covid-19 tiếp cận các cơ sở y tế.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương cho biết: “Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổ công tác của Thủ tướng bàn với TP.HCM quyết tâm vàng hóa, xanh hóa các vùng đỏ tại TP.HCM. Để thực hiện được điều này, vấn đề cần làm trong vùng đỏ là nghiêm túc thực hiện giãn cách một cách tối thượng. Thứ 2 là thuốc men và thực phẩm phải đảm bảo cho 8 quận huyện "vùng đỏ" với 5 triệu người, trong 15 ngày. Chúng tôi xác định tiếp cận với dân chứ không để dân tiếp cận với mình”.

Với tinh thần phải lo được cho dân, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý lực lượng vũ trang được tăng cường và lực lượng phòng chống dịch của TP.HCM phải hiệp đồng tác chiến để lo được cho dân. Trước việc “đóng băng” khu vực “vùng đỏ” nhưng một số lực lượng tối cần thiết vẫn phải ra ngoài đường, Phó Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt chẽ đối với lực lượng này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: “Chúng ta phải thực hiện thật tốt theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả lực lượng được di chuyển phải có sự thống nhất giữa Thành phố với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế ở đây, phải có quy định rất chi tiết. Nếu không kiểm soát tốt sẽ làm lây lan dịch bệnh, phải tăng cường xét nghiệm cho lực lượng này, đến cơ quan phải giao cho cơ quan chịu trách nhiệm xét nghiệm. Các lực lượng khác ra đường đều phải xét nghiệm thường xuyên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành 2 trạm y tế lưu động chăm sóc F0 tại nhà đầu tiên tại TP.HCM
Khánh thành 2 trạm y tế lưu động chăm sóc F0 tại nhà đầu tiên tại TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (20/8), TP.HCM đã khánh thành và đưa vào hoạt động 2 trạm y tế lưu động đầu tiên tại Quận 3 và Quận 7. Các trạm này thành lập theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế để kịp thời quản lý, điều trị các trường hợp F0 đang cách ly tại nhà.

Khánh thành 2 trạm y tế lưu động chăm sóc F0 tại nhà đầu tiên tại TP.HCM

Khánh thành 2 trạm y tế lưu động chăm sóc F0 tại nhà đầu tiên tại TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (20/8), TP.HCM đã khánh thành và đưa vào hoạt động 2 trạm y tế lưu động đầu tiên tại Quận 3 và Quận 7. Các trạm này thành lập theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế để kịp thời quản lý, điều trị các trường hợp F0 đang cách ly tại nhà.

Người dân TP.HCM lại tập trung mua hàng dự trữ
Người dân TP.HCM lại tập trung mua hàng dự trữ

VOV.VN - Từ sáng 20/8, tại nhiều siêu thị ở TP.HCM, người dân đã tập trung mua thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu trước lo ngại TP.HCM tăng cường các biện pháp chống dịch.

Người dân TP.HCM lại tập trung mua hàng dự trữ

Người dân TP.HCM lại tập trung mua hàng dự trữ

VOV.VN - Từ sáng 20/8, tại nhiều siêu thị ở TP.HCM, người dân đã tập trung mua thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu trước lo ngại TP.HCM tăng cường các biện pháp chống dịch.

TP.HCM mong muốn Ấn Độ hỗ trợ tiếp cận nguồn vaccine và điều trị Covid-19
TP.HCM mong muốn Ấn Độ hỗ trợ tiếp cận nguồn vaccine và điều trị Covid-19

VOV.VN - Lãnh đạo MTTQ TPHCM mong muốn Ấn Độ sẽ giúp đỡ thành phố trong việc tiếp cận với nguồn vaccine và các loại thuốc điều trị Covid-19 do Ấn Độ sản xuất.

TP.HCM mong muốn Ấn Độ hỗ trợ tiếp cận nguồn vaccine và điều trị Covid-19

TP.HCM mong muốn Ấn Độ hỗ trợ tiếp cận nguồn vaccine và điều trị Covid-19

VOV.VN - Lãnh đạo MTTQ TPHCM mong muốn Ấn Độ sẽ giúp đỡ thành phố trong việc tiếp cận với nguồn vaccine và các loại thuốc điều trị Covid-19 do Ấn Độ sản xuất.