TP.HCM mong muốn Ấn Độ hỗ trợ tiếp cận nguồn vaccine và điều trị Covid-19

VOV.VN - Lãnh đạo MTTQ TPHCM mong muốn Ấn Độ sẽ giúp đỡ thành phố trong việc tiếp cận với nguồn vaccine và các loại thuốc điều trị Covid-19 do Ấn Độ sản xuất.

Sáng nay (20/8), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức buổi tiếp nhận máy ECMO trị giá 145.000 USD, do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ và cộng đồng người Ấn Độ tại khu vực phía Nam trao tặng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM 

Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, buổi tiếp nhận được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu ở trụ sở MTTQ TP.HCM, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP bày tỏ chia sẻ với những khó khăn và mất mát mà nhân dân Ấn Độ đã phải trải qua do làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 2; đồng thời đánh giá cao sự thành công của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ trong việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ Ấn Độ đã quyết định hỗ trợ Chính phủ và người dân Việt Nam đang đương đầu với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, là một hoạt động rất có ý nghĩa.

Bà Châu mong muốn với sự giúp đỡ từ phía Tổng Lãnh sự quán, Ấn Độ - với thế mạnh là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất vaccine và thuốc điều trị Covid-19, sẽ giúp đỡ TP.HCM trong việc tiếp cận với nguồn vaccine và các loại thuốc điều trị Covid-19 do Ấn Độ sản xuất.

Đặc biệt, năm 2022 là năm đánh dấu cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, bà Tô Thị Bích Châu mong rằng Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, Hiệp hội Doanh nghiệp và cộng đồng người Ấn Độ tại TP.HCM sẽ phối hợp với TP.HCM tổ chức các sự kiện kỷ niệm cột mốc quan trọng này.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM - ông Madan Mohan Sethi cho biết, dự kiến ngày 30/8 tới đây, tàu hải quân Ấn Độ sẽ cập cảng tại TP.HCM, chuyên chở 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế dạng lỏng do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ cho Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao nói về việc AAFA kêu gọi Tổng thống Mỹ tăng viện trợ vaccine cho Việt Nam
Bộ Ngoại giao nói về việc AAFA kêu gọi Tổng thống Mỹ tăng viện trợ vaccine cho Việt Nam

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh và trân trọng mọi sự giúp đỡ của các quốc gia và đối tác trong công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ Ngoại giao nói về việc AAFA kêu gọi Tổng thống Mỹ tăng viện trợ vaccine cho Việt Nam

Bộ Ngoại giao nói về việc AAFA kêu gọi Tổng thống Mỹ tăng viện trợ vaccine cho Việt Nam

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh và trân trọng mọi sự giúp đỡ của các quốc gia và đối tác trong công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Việt Nam công nhận chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 của 44 quốc gia và vùng lãnh thổ
Việt Nam công nhận chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 của 44 quốc gia và vùng lãnh thổ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao mới đây đã phối hợp với Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng và giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của người nước ngoài.

Việt Nam công nhận chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 của 44 quốc gia và vùng lãnh thổ

Việt Nam công nhận chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 của 44 quốc gia và vùng lãnh thổ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao mới đây đã phối hợp với Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng và giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của người nước ngoài.

Người nước ngoài ở Việt Nam được đảm bảo chăm sóc y tế, điều trị tích cực nếu mắc Covid-19
Người nước ngoài ở Việt Nam được đảm bảo chăm sóc y tế, điều trị tích cực nếu mắc Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ mới đây đã chỉ đạo Bộ Y tế thực hiện nhất quán chủ trương tiêm vaccine, không phân biệt quốc tịch, không phân biệt hình thức cư trú.

Người nước ngoài ở Việt Nam được đảm bảo chăm sóc y tế, điều trị tích cực nếu mắc Covid-19

Người nước ngoài ở Việt Nam được đảm bảo chăm sóc y tế, điều trị tích cực nếu mắc Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ mới đây đã chỉ đạo Bộ Y tế thực hiện nhất quán chủ trương tiêm vaccine, không phân biệt quốc tịch, không phân biệt hình thức cư trú.