TP.HCM vẫn còn 2 quận huyện chưa kiểm soát được dịch bệnh

VOV.VN - Tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, chiều 7/10, ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo cho biết, đến nay thành phố chỉ còn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh chưa đề nghị công bố kiểm soát được dịch.

 

19/22 quận huyện và TP.Thủ Đức kiểm soát được dịch

Ông Hải cho biết, sau 1 tuần bình thường mới, đa số người dân đã nhanh chóng thích ứng an toàn, linh hoạt. Tính đến ngày 6/10, thành phố có 19 quận, huyện và TP. Thủ Đức được đề nghị công nhận kiểm soát dịch, chỉ còn lại quận Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Toàn thành phố có 972/1.412 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 68% và có 146.000/288.000 lao động làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Ở Khu Công nghệ cao, có 27.300 trong tổng số 50.000 công nhân đi làm, số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 88/118 đơn vị.

Ông Hải đánh giá, nhiều lao động đang quay lại sau khi thành phố nới lỏng giãn cách. Tuy nhiên, số công nhân ở các khu chế xuất, công nghiệp hiện mới chỉ đạt 56% và khu công nghệ cao mới chỉ đạt 54.6% đặt ra bài toán về lao động cho thành phố trong thời gian tới. Ông Hải nói: "Hiện nay số lao động ở các đơn vị này đang rất cần và đang mời gọi người lao động quay trở lại để tiếp tục lao động".

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, các trường học được sử dụng làm cơ sở điều trị Covid-19, khu cách ly... sẽ sớm trả lại công năng ban đầu, bệnh viện cấp thành phố sẽ chuyển đổi hoạt động như trước đây. Riêng với các bệnh viện tuyến quận, huyện sẽ thành lập bệnh viện dã chiến thu dung để chăm sóc, điều trị các F0 khi cần thiết. 

"Trong hệ thống ngành y tế sẽ luôn luôn giữ lại khoảng 900 giường hồi sức tích cực và 3.000 giường thở oxy theo đúng tiêu chí của Bộ Y tế để phòng ngừa khi có những sự cố diễn biến phức tạp vẫn đáp ứng được các yêu cầu về y tế", bà Mai thông tin.

28/234 chợ truyền thống được mở trở lại

Liên quan đến việc mở lại các chợ truyền thống, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, hiện thành phố có 28/234 chợ truyền thống đã mở lại, tập trung ở Quận 5, huyện Củ Chi, Cần Giờ. Dự kiến ngày mai (8/10), thành phố sẽ mở cửa trở lại thêm 3 chợ truyền thống.

Về việc buôn bán ở chợ tự phát, hàng rong, ông Tú cho biết, hiện thành phố chưa cho phép các loại hình này hoạt động do không đảm bảo an toàn thực phẩm và không đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú nói: "Mong rằng người dân ở thành khố không mua sắm ở các chợ tự phát mà mua sắm ở các siêu thị, chợ truyền thống được chính thức hoạt động với các biện pháp an toàn phòng chống dịch".

Hiện 3 điểm trung chuyển tại 3 chợ đầu mối gồm: Hóc Môn, Bình Điền và Thủ Đức đang tiếp tục tập kết hàng hóa để chuyển đến các chợ truyền thống, cửa hàng trên địa bàn TP.HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương án đi lại giữa TP.HCM với 4 tỉnh lân cận sẽ được hoàn tất vào ngày 8/10
Phương án đi lại giữa TP.HCM với 4 tỉnh lân cận sẽ được hoàn tất vào ngày 8/10

VOV.VN - Tại cuộc họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM chiều 7/10, đại diện Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, ngày mai (8/10) Sở này dự kiến hoàn tất phương án đi lại cụ thể giữa TP.HCM với 4 địa phương giáp ranh là Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh.

Phương án đi lại giữa TP.HCM với 4 tỉnh lân cận sẽ được hoàn tất vào ngày 8/10

Phương án đi lại giữa TP.HCM với 4 tỉnh lân cận sẽ được hoàn tất vào ngày 8/10

VOV.VN - Tại cuộc họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM chiều 7/10, đại diện Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, ngày mai (8/10) Sở này dự kiến hoàn tất phương án đi lại cụ thể giữa TP.HCM với 4 địa phương giáp ranh là Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh.

Khánh Hòa tổ chức đưa đón miễn phí người dân từ TP.HCM trở về
Khánh Hòa tổ chức đưa đón miễn phí người dân từ TP.HCM trở về

VOV.VN - Tỉnh Đoàn Khánh Hòa sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” đón công dân Khánh Hòa về từ các tỉnh, thành phía Nam bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trở về. 

Khánh Hòa tổ chức đưa đón miễn phí người dân từ TP.HCM trở về

Khánh Hòa tổ chức đưa đón miễn phí người dân từ TP.HCM trở về

VOV.VN - Tỉnh Đoàn Khánh Hòa sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” đón công dân Khánh Hòa về từ các tỉnh, thành phía Nam bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trở về. 

TP.HCM dự kiến cho học sinh trở lại trường học từ tháng 1/2022
TP.HCM dự kiến cho học sinh trở lại trường học từ tháng 1/2022

VOV.VN - Tại buổi họp báo thông tin về phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM chiều 7/10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, dự kiến đầu tháng 1/2022 các trường tại TP.HCM sẽ dạy trực tiếp trở lại. 

TP.HCM dự kiến cho học sinh trở lại trường học từ tháng 1/2022

TP.HCM dự kiến cho học sinh trở lại trường học từ tháng 1/2022

VOV.VN - Tại buổi họp báo thông tin về phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM chiều 7/10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, dự kiến đầu tháng 1/2022 các trường tại TP.HCM sẽ dạy trực tiếp trở lại.