TP.HCM vận động F0 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - TP.HCM đã ban hành kế hoạch vận động và tiếp nhận tình nguyện viên là người F0 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch cùng thành phố. 

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lực lượng tham gia hỗ trợ tại các cơ sở cách ly và bệnh viện điều trị COVID-19 đang gặp nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc người bệnh, TP.HCM đã ban hành kế hoạch vận động và tiếp nhận tình nguyện viên là người F0 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch cùng thành phố. 

Tính từ ngày 1/8 đến ngày 1/9, TP.HCM ghi nhận hơn 87.000 trường hợp F0 hoàn thành cách ly, trong đó có hơn 54.000 người trong độ tuổi lao động. Thành phố đánh giá đây là lực lượng lao động rất quý để có thể hỗ trợ vào nguồn lực phòng, chống dịch bệnh.

Nhằm giảm áp lực cho ngành y tế trong giai đoạn hiện nay, TP.HCM đã vận động người F0 đã khỏi bệnh trở thành những tình nguyện viên tham gia hỗ trợ, đặc biệt trong việc động viên, chia sẻ kinh nghiệm với những người bệnh đang điều trị tại các cơ sở cách ly và bệnh viện điều trị COVID-19.

Tình nguyện viên là những người F0 đã khỏi bệnh và hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định Bộ Y tế; đủ sức khỏe lao động, không trong thời gian mang thai hoặc nghỉ hậu sản và tự nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, có kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 đối với người F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng hoặc đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin đối với người F0 khỏi bệnh hơn 6 tháng.

Tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch sẽ được các đơn vị, cơ sở y tế, bệnh viện điều trị COVID-19 bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tình nguyện viên sẽ được hưởng các chế độ phụ cấp chống dịch và hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt theo đúng quy định. Thành phố cũng giao Sở Y tế triển khai xét nghiệm kháng thể kháng SARS-CoV-2, khám sức khỏe, tổ chức tập huấn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm và quy trình chăm sóc người bệnh…cho các tình nguyện viên.

Các F0 đã khỏi bệnh mong muốn trở thành các tình nguyện viên để đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có thể đăng ký qua số điện thoại 0907.574.269 hoặc 028.39309967 (Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh) trong thời gian từ ngày 10/9 đến ngày 31/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM dự kiến mở lại điểm trung chuyển chợ đầu mối Bình Điền vào ngày 7/9
TP.HCM dự kiến mở lại điểm trung chuyển chợ đầu mối Bình Điền vào ngày 7/9

VOV.VN - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình phòng chống COVID-19 tại TP.HCM chiều 5/9, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, Sở này đang làm việc với các đơn vị để chuẩn bị mở lại điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền bắt đầu từ ngày 7/9 tới đây.

TP.HCM dự kiến mở lại điểm trung chuyển chợ đầu mối Bình Điền vào ngày 7/9

TP.HCM dự kiến mở lại điểm trung chuyển chợ đầu mối Bình Điền vào ngày 7/9

VOV.VN - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình phòng chống COVID-19 tại TP.HCM chiều 5/9, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, Sở này đang làm việc với các đơn vị để chuẩn bị mở lại điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền bắt đầu từ ngày 7/9 tới đây.

TP.HCM không cấp phép mẫu giấy đi đường mới sau ngày 6/9
TP.HCM không cấp phép mẫu giấy đi đường mới sau ngày 6/9

VOV.VN - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình phòng chống COVID-19 tại TP.HCM chiều 5/9, đại diện Công an TP.HCM cho biết sẽ không cấp phát mẫu giấy đi đường mới sau ngày 6/9.

TP.HCM không cấp phép mẫu giấy đi đường mới sau ngày 6/9

TP.HCM không cấp phép mẫu giấy đi đường mới sau ngày 6/9

VOV.VN - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình phòng chống COVID-19 tại TP.HCM chiều 5/9, đại diện Công an TP.HCM cho biết sẽ không cấp phát mẫu giấy đi đường mới sau ngày 6/9.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM: “Thành phố sẽ mở cửa dần từng bước, mở tới đâu quản lý tới đó”
Bí thư Thành uỷ TP.HCM: “Thành phố sẽ mở cửa dần từng bước, mở tới đâu quản lý tới đó”

VOV.VN - Bên lề buổi làm việc với Ban thường vụ Quận 7 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 sáng 5/9, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với báo chí về một số ý tưởng cho phương án bình thường mới.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM: “Thành phố sẽ mở cửa dần từng bước, mở tới đâu quản lý tới đó”

Bí thư Thành uỷ TP.HCM: “Thành phố sẽ mở cửa dần từng bước, mở tới đâu quản lý tới đó”

VOV.VN - Bên lề buổi làm việc với Ban thường vụ Quận 7 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 sáng 5/9, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với báo chí về một số ý tưởng cho phương án bình thường mới.

Lộ trình tiêm vaccine ở TP.HCM đến ngày 15/9
Lộ trình tiêm vaccine ở TP.HCM đến ngày 15/9

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi các cơ sở y tế trên địa bàn về việc tổ chức tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 lộ trình đến 15/9.

Lộ trình tiêm vaccine ở TP.HCM đến ngày 15/9

Lộ trình tiêm vaccine ở TP.HCM đến ngày 15/9

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi các cơ sở y tế trên địa bàn về việc tổ chức tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 lộ trình đến 15/9.

Đốt giấy tờ ở lầu trệt khiến căn nhà bốc cháy, 1 người tử vong ở TP.HCM
Đốt giấy tờ ở lầu trệt khiến căn nhà bốc cháy, 1 người tử vong ở TP.HCM

VOV.VN - Một người đàn ông có biểu hiện bệnh tâm thần đã tự đốt giấy tờ ở lầu trệt tại nhà riêng ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM và gây nên đám cháy dữ dội vào sáng 5/9.

Đốt giấy tờ ở lầu trệt khiến căn nhà bốc cháy, 1 người tử vong ở TP.HCM

Đốt giấy tờ ở lầu trệt khiến căn nhà bốc cháy, 1 người tử vong ở TP.HCM

VOV.VN - Một người đàn ông có biểu hiện bệnh tâm thần đã tự đốt giấy tờ ở lầu trệt tại nhà riêng ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM và gây nên đám cháy dữ dội vào sáng 5/9.