Trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh quá tải gấp 3 lần, bao giờ đóng cửa?

VOV.VN - Tồn tại gần 20 năm, trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh phường Hiệp Bình, TP.HCM (thuộc TP.Thủ Đức cũ) đang trở thành nỗi ám ảnh của cộng đồng dân cư. Nằm ở khu dân cư đông đúc, trạm thường xuyên bốc mùi hôi thối do lượng rác tập kết vượt xa thiết kế ban đầu.

Quá tải và ô nhiễm kéo dài

Khu vực ngã tư đường Hiệp Bình đến đường Kha Vạn Cân là nơi tập kết của hàng loạt xe gom rác để đưa về trạm trung chuyển Hiệp Bình Chánh. Trạm trung chuyển này có tuổi đời gần 20 năm, công suất thiết kế 80 tấn/ngày, nhưng đang phải tiếp nhận từ 220 đến 260 tấn rác/ngày, tức là gấp 3 lần so với công suất thực tế.

Sau khi thu gom, lượng rác tại đây được chuyển về bãi rác Đa Phước, xã Hưng Long (thuộc huyện Bình Chánh cũ) để xử lý. Tuy nhiên, việc mở cửa tiếp nhận rác liên tục trong ngày khiến cả khu vực luôn nồng nặc mùi hôi thối.

Ông Phạm Văn Đức và bà Đỗ Ngọc Muôn, người dân ở địa phương bức xúc. "Cũng gây ách tắc giao thông, dơ dáy, hôi thối. Sinh hoạt của người dân ở đây cũng rất khó chịu", ông Đức bày tỏ.

"Nhiều khi nước bên trong tràn ra ngoài, nước thải gây hôi thối không thể chịu nổi", bà Muôn phàn nàn.

Theo ông Vũ Đăng Nghĩa - Trưởng khu phố 36, phường Hiệp Bình, tình trạng ô nhiễm là hệ quả tất yếu khi trạm rác nằm trong khu vực dân cư đông đúc. Cơ sở này gánh lượng rác từ nhiều khu vực lân cận, cộng thêm những thời điểm thiếu xe vận chuyển khiến rác bị ùn ứ nhiều ngày, khuếch tán mùi hôi thối nghiêm trọng.

Để xử lý tạm thời, chính quyền địa phương đã cho khắc phục một số điểm hư hỏng ở đoạn đường Kha Vạn Cân nhằm chống đọng nước thải. Riêng khu phố cũng thường xuyên nhắc nhở đơn vị vận hành trạm không để ùn ứ rác.

"Phường đã cho làm lại tuyến đường, nâng cao lên một chút để xử lý nước không tràn ra ngoài. Cũng bảo với bên xử lý rác ở bên ngoài làm sao cho gọn gàng, đừng để nước và rác ra ngoài gây mùi ô nhiễm", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Đẩy nhanh lộ trình di dời

Ông Hồ Hữu Nhân – Phó Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Hiệp Bình cho biết, từ ngày 1/1/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM - chủ đầu tư gói thầu vệ sinh môi trường đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố (CITENCO) để tiếp quản, vận chuyển chất thải về khu xử lý tập trung.

Theo ông Hồ Hữu Nhân, trạm trung chuyển rác này không còn phù hợp quy hoạch, chính bởi vậy chính quyền địa phương đang kiến nghị các cấp có thẩm quyền khẩn trương xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy hoạch chung.

"Đã có quy hoạch 2 trạm xử lý rác tại phường Long Bình và Linh Xuân. Nếu sớm thực hiện trạm xử lý rác quy mô, chuẩn khoa học sẽ góp phần giảm tải cũng như giảm ô nhiễm môi trường cho các trạm rác ở các địa phương này", ông Nhân cho biết.

Khi các nhà máy mới đi vào hoạt động, địa phương sẽ chính thức đề xuất đóng cửa trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh. Trước mắt, UBND phường cam kết tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của trạm, phối hợp xử lý sự cố để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

z7926092588551_1b4aa75c7d9904829f05c2bdb62ef8be.jpg

Vụ bãi rác gây ô nhiễm, dân chặn xe: Lãnh đạo phường Bình Dương đối thoại khẩn

VOV.VN - Trước áp lực ô nhiễm từ bãi tập kết rác khiến người dân khu phố Phú Mỹ 1, phường Bình Dương, TP.HCM (trước đây là phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phải căng băng rôn, chặn xe rác, lãnh đạo UBND phường đã tổ chức đối thoại, đưa ra loạt giải pháp ngắn hạn và dài hạn để "hạ nhiệt" điểm nóng này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cần xử lý dứt điểm lượng rác thu gom tại bãi đá 7 màu ở Lâm Đồng
Cần xử lý dứt điểm lượng rác thu gom tại bãi đá 7 màu ở Lâm Đồng

VOV.VN - Thời gian qua, Ban Quản lý du lịch Bình Thạnh khu vực Tuy Phong đã bố trí những thùng rác tại Bãi đá Cà Dược (bãi đá 7 màu). Tuy nhiên, lượng rác thu gom chủ yếu tập trung đốt tại chỗ, phần rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch.

Cần xử lý dứt điểm lượng rác thu gom tại bãi đá 7 màu ở Lâm Đồng

Cần xử lý dứt điểm lượng rác thu gom tại bãi đá 7 màu ở Lâm Đồng

VOV.VN - Thời gian qua, Ban Quản lý du lịch Bình Thạnh khu vực Tuy Phong đã bố trí những thùng rác tại Bãi đá Cà Dược (bãi đá 7 màu). Tuy nhiên, lượng rác thu gom chủ yếu tập trung đốt tại chỗ, phần rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch.

Vụ dùng container chứa rác tại bãi ở TP.HCM: Doanh nghiệp thu gom rác đã khắc phục
Vụ dùng container chứa rác tại bãi ở TP.HCM: Doanh nghiệp thu gom rác đã khắc phục

VOV.VN - Ngày 15/4, trả lời về việc một bãi rác dùng container chứa rác, lãnh đạo xã Long Hải (huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, nguyên nhân do mới trúng thầu gói vận chuyển, thu gom rác thải sinh hoạt nên doanh nghiệp chưa nắm rõ địa bàn, bỡ ngỡ trong việc xử lý rác phát sinh trong dân.

Vụ dùng container chứa rác tại bãi ở TP.HCM: Doanh nghiệp thu gom rác đã khắc phục

Vụ dùng container chứa rác tại bãi ở TP.HCM: Doanh nghiệp thu gom rác đã khắc phục

VOV.VN - Ngày 15/4, trả lời về việc một bãi rác dùng container chứa rác, lãnh đạo xã Long Hải (huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, nguyên nhân do mới trúng thầu gói vận chuyển, thu gom rác thải sinh hoạt nên doanh nghiệp chưa nắm rõ địa bàn, bỡ ngỡ trong việc xử lý rác phát sinh trong dân.

Vì sao rất khó phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại các đô thị lớn?
Vì sao rất khó phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại các đô thị lớn?

VOV.VN - Có nhiều nguyên nhân dẫn tới rất khó phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại các đô thị lớn, trong đó chủ yếu là hạ tầng kỹ thuật không đồng bộ, cơ chế huy động nguồn lực trong xã hội, nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân chưa đầy đủ...

Vì sao rất khó phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại các đô thị lớn?

Vì sao rất khó phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại các đô thị lớn?

VOV.VN - Có nhiều nguyên nhân dẫn tới rất khó phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại các đô thị lớn, trong đó chủ yếu là hạ tầng kỹ thuật không đồng bộ, cơ chế huy động nguồn lực trong xã hội, nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân chưa đầy đủ...