Trang trại lợn công nghệ cao lại gây mùi hôi thối

VOV.VN - Mới đây, phóng viên VOV tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về việc, khoảng hơn một tháng nay xuất hiện mùi hôi thối nồng nặc từ trang trại lợn của Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer, ảnh hưởng lớn tới đời sống của nhiều hộ dân ở xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

 Trang trại lợn hôi thối ảnh hưởng cuộc sông dân cư

Bà Nguyễn Thị Vân, ở thôn Trung Tâm, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, vào sáng sớm hay tối muộn, mùi hôi thối từ trang trại lợn bốc lên nồng nặc, dù bà đóng kín cửa thì vẫn không thể ngăn được mùi: "Nếu mà đang nắng mà trời mưa xuống thì mùi kinh lắm, sợ lắm, nhưng bây giờ không biết làm thế nào".

Ông Nguyễn Đức Thế, Trưởng thôn Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết, những gia đình sinh sống dọc bờ sông Hồng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Bà con trong thôn đã phản ánh đến chính quyền địa phương và làm việc với doanh nghiệp để xử lý vấn đề mùi hôi thối khó chịu phát tán trong quá trình chăn nuôi của trang trại. "Sau khi các cấp, các ngành vào làm việc thì họ đã xử lý"- ông Thế nói.

Trang trại nuôi lợn của Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer ở xã Đông An, huyện Văn Yên bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2021, với diện tích gần 32ha. Quy mô của trang trại là 2.400 lợn nái và 24.000 lợn thịt/lứa, kết hợp với sản xuất 5.000 tấn phân hữu cơ và trồng cây ăn quả. Trang trại đã được UBND tỉnh Yên Bái cấp giấy phép môi trường vào ngày 27/12/2022.

 Ông Đỗ Quang Trung, Bí thư Đảng ủy xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết, kết quả theo dõi từ đầu năm đến nay cho thấy vào những ngày có mưa hoặc thời tiết âm u, mùi hôi thối bốc lên từ khu chăn nuôi nặng hơn. Vì không có đầy đủ thiết bị nên không xác định cụ thể mức độ. Sau những phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã làm việc với doanh nghiệp để yêu cầu khắc phục.

"Khi có vấn đề người dân phản ánh chúng tôi có ý kiến đề nghị trang trại phải có người đến xử lí trực tiếp để làm sao người dân được sống yên ổn. Nói chung là họ cũng khá cầu thị, tăng cường công tác sục, rửa chuồng nuôi"- ông Trung nói.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Yên cho hay, đơn vị đã nhận được báo cáo của xã về nội dung trang trại chăn nuôi lợn thời gian gần đây bốc mùi hôi thối. Phòng xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên và hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đã có quyết định thành lập đoàn đi kiểm tra, giám sát. Sau khi có kết quả xác định quá trình chăn nuôi của đơn vị trên có đảm bảo các quy định về môi trường hay không thì sẽ tiến hành các biện pháp yêu cầu khắc phục.

Trước đó, vào tháng 6/2022, phóng viên VOV và một số cơ quan báo chí đã có phản ánh hoạt động chăn nuôi của Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân sinh sống xung quanh.

Vào tháng 7/2022, UBND tỉnh Yên Bái đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 284 triệu đồng đối với Chi nhánh Yên Bái của Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer do có nhiều vi phạm về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi lợn.

Đến nay, người dân địa phương lại cho biết tình trạng trên vẫn tái diễn, rất mong công ty và chính quyền địa phương có biện pháp xử lý dứt điểm, không để ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý các trại lợn gây ô nhiễm ở Đan Phượng: Có bắt cóc bỏ đĩa?
Xử lý các trại lợn gây ô nhiễm ở Đan Phượng: Có bắt cóc bỏ đĩa?

VOV.VN - UBND huyện Đan Phượng đã ban hành quyết định kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công, cũng như công tác bảo vệ môi trường tại đoạn sông Đáy chảy qua thôn 7 và thôn 8 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội, bị các trại chăn nuôi của xã Trung Châu xả thải trực tiếp gây ô nhiễm. Song đến nay vẫn chưa có kết quả.

Xử lý các trại lợn gây ô nhiễm ở Đan Phượng: Có bắt cóc bỏ đĩa?

Xử lý các trại lợn gây ô nhiễm ở Đan Phượng: Có bắt cóc bỏ đĩa?

VOV.VN - UBND huyện Đan Phượng đã ban hành quyết định kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công, cũng như công tác bảo vệ môi trường tại đoạn sông Đáy chảy qua thôn 7 và thôn 8 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội, bị các trại chăn nuôi của xã Trung Châu xả thải trực tiếp gây ô nhiễm. Song đến nay vẫn chưa có kết quả.

Dân khổ vì các trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường ở Đắk Lắk
Dân khổ vì các trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường ở Đắk Lắk

VOV.VN - Tại các xã Ea Wer và Ea Huar (đọc là E Ven và E Hoa) của huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), hiện có nhiều trang trại nuôi lợn với quy mô hàng chục nghìn con.

Dân khổ vì các trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường ở Đắk Lắk

Dân khổ vì các trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường ở Đắk Lắk

VOV.VN - Tại các xã Ea Wer và Ea Huar (đọc là E Ven và E Hoa) của huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), hiện có nhiều trang trại nuôi lợn với quy mô hàng chục nghìn con.

Người dân Văn Yên, Yên Bái tố trại lợn phát tán mùi hôi thối
Người dân Văn Yên, Yên Bái tố trại lợn phát tán mùi hôi thối

VOV.VN - Những ngày gần đây, bầu không khí tại các xã Đông An và An Bình (Văn Yên, Yên Bái) bỗng nhiên xuất hiện mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Mùi hôi thối này được cho là từ trang trại nuôi lợn của Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp ANIFER ở thôn An Khang, xã Đông An.

Người dân Văn Yên, Yên Bái tố trại lợn phát tán mùi hôi thối

Người dân Văn Yên, Yên Bái tố trại lợn phát tán mùi hôi thối

VOV.VN - Những ngày gần đây, bầu không khí tại các xã Đông An và An Bình (Văn Yên, Yên Bái) bỗng nhiên xuất hiện mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Mùi hôi thối này được cho là từ trang trại nuôi lợn của Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp ANIFER ở thôn An Khang, xã Đông An.