Trao danh hiệu "Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế" tặng GS-BS Hattori Tadashi

VOV.VN - Hôm nay (28/3) UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” tặng Giáo sư, bác sĩ Hattori Tadashi có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống mù lòa ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giáo sư, bác sĩ Hattori Tadashi, quốc tịch Nhật Bản, Giám đốc điều hành Tổ chức Phòng chống mù lòa Châu Á là người được trao danh hiệu Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế" đợt này. Hơn 20 năm qua, ông Hattori Tadashi đã dành tâm huyết của mình để mang lại ánh sáng cho những người nghèo mắc bệnh về mắt.

Với hàng chục nghìn ca phẫu thuật miễn phí, ông đã giúp hơn 60.000 bệnh nhân trên cả nước được nhìn thấy những người thân yêu và cuộc sống xung quanh. Hành động và tấm lòng cao quý của Giáo sư Hattori Tadashi đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người dân và góp phần lan tỏa niềm tin yêu, hy vọng trong cộng đồng. Giáo sư Hattori Tadashi không những trực tiếp phẫu thuật cho các bệnh nhân mà còn chuyển giao kỹ thuật, truyền đạt các kiến thức, kỹ năng và huy động nguồn lực để nâng cao chất lượng phục vụ tại Bệnh viện Mắt tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bác sĩ Phạm Minh Tường, Giám đốc Bệnh viện Mắt Huế cho biết: Sự đồng hành, hướng dẫn tận tâm của ông Hattori Tadashi là tấm gương sáng cho đội ngũ y, bác sĩ tại Huế noi theo, nâng cao trình độ chuyên môn và phục vụ người dân càng ngày càng tốt hơn.

“Ngoài việc chuyển giao kỹ thuật mổ miễn phí thì có cũng cấp các trang thiết bị và người dân của Huế không cần phải đi Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh như trước đây nữa mà có thể thực hiện được những kỹ thuật. Giáo sư Hattori Tadashi chuyển giao cho chúng tôi những kỹ thuật để mổ đục thuỷ tinh thể hay mổ phaco. Sau khi chúng tôi đã tiếp thu được rồi thì giáo sư nâng lên, chuyển giao những kỹ thuật về dịch kính võng mạc, những trường hợp bệnh lí đái tháo đường, bệnh lí tiểu đường là những bệnh lí ngày càng tăng ở hầu hết các nước nói riêng và ở Việt Nam nói chung”, Bác sĩ Phạm Minh Tường nói.

Ông Hattori Tadashi chân thành cảm ơn tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao danh hiệu công dân danh dự cho ông và hứa sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân địa phương.

"Khi tôi đến Huế cách đây hơn 20 năm và tìm hiểu ngành mắt của Huế thấy còn thiếu thốn rất nhiều. Tôi rất vinh hạnh được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng danh hiệu cao quý - Công dân danh dự của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi xin chân thành cám ơn và hoạt động phòng chống mù loà của tôi được diễn ra tại Thừa Thiên Huế trong những năm qua. Trước tiên, tôi cám ơn UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ nay trở về sau tôi vẫn rất muốn tiếp tục hoạt động của mình tại tỉnh Thừa Thiên Huế", ông Hattori Tadashi bày tỏ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế: Tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng
Thừa Thiên Huế: Tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8 năm 2024 với chủ đề: “Công tác xã hội Việt Nam - Tiên phong, chuyên nghiệp và kết nối”; tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác xã hội

Thừa Thiên Huế: Tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng

Thừa Thiên Huế: Tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8 năm 2024 với chủ đề: “Công tác xã hội Việt Nam - Tiên phong, chuyên nghiệp và kết nối”; tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác xã hội

Thừa Thiên Huế phát triển du lịch xanh, xây dựng đô thị xanh
Thừa Thiên Huế phát triển du lịch xanh, xây dựng đô thị xanh

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị Quyết 54 của Bộ Chính trị. Địa phương này triển khai nhiều giải pháp phát triển du lịch xanh theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường, có sự tham gia tích cực của cộng đồng.

Thừa Thiên Huế phát triển du lịch xanh, xây dựng đô thị xanh

Thừa Thiên Huế phát triển du lịch xanh, xây dựng đô thị xanh

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị Quyết 54 của Bộ Chính trị. Địa phương này triển khai nhiều giải pháp phát triển du lịch xanh theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường, có sự tham gia tích cực của cộng đồng.

Phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản
Phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản

VOV.VN - Hôm nay (13/3) tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông 14 Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản

VOV.VN - Hôm nay (13/3) tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông 14 Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.